
Đại tá Lê Hồng Quang - Phó chủ nhiệm chính trị Vùng 2 Hải quân - giới thiệu và hướng dẫn cho cử tri trên tàu cá QNg96435TS của Quảng Ngãi - Ảnh: VĂN ĐƯỜNG
Ngày 12-3, Vùng 2 Hải quân cho biết hai tàu Trường Sa 04 và Trường Sa 21 thuộc Hải đội 1, Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân đã cập bến sau 15 ngày thực hiện nhiệm vụ bầu cử sớm.
Theo đó, Tổ bầu cử sớm của Vùng 2 Hải quân đã phát lá phiếu bầu cử đến với hơn 600 cử tri là cán bộ, chiến sĩ trên 15 nhà giàn DK1, tàu trực và ngư dân đang khai thác thủy hải sản trên khu vực biển DK1 theo đúng kế hoạch.
Theo đó, đoàn công tác của Tổ bầu cử sớm thực hiện nhiệm vụ trên 2 tàu Trường Sa 04 và Trường Sa 21 thuộc Hải đội 1, Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân đã vượt hàng nghìn hải lý, trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, sóng gió to để những lá phiếu đến được tận tay cử tri, đảm bảo mọi công dân Việt Nam đang làm việc trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc đều được thực hiện quyền bầu cử.
Tại các điểm bỏ phiếu trên biển, Tổ bầu cử đã triển khai các phương án bầu cử phù hợp với điều kiện thời tiết, không để ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ đang công tác trên nhà giàn, tàu trực cũng như quá trình khai thác thủy hải sản của ngư dân ta.

Cử tri trên tàu Trường Sa 02 tham gia bầu cử sớm trên biển - Ảnh: VĂN ĐƯỜNG
Đối với các tàu trực, trong điều kiện thời tiết bảo đảm, Tổ bầu cử sử dụng xuồng để chở cử tri trên các tàu, thay phiên nhau có mặt trên tàu Trường Sa 04 và Trường Sa 21 để tiến hành bỏ phiếu.
Trường hợp sóng gió to, việc chuyển cử tri từ tàu trực về vị trí bỏ phiếu gặp nhiều khó khăn, Tổ bầu cử đã chuyển vật chất, trang bị, nhất là thùng phiếu, thẻ cử tri, phiếu bầu và danh sách các ứng cử viên, sang từng tàu để tổ chức bầu cử.
Đối với các nhà giàn DK1, Tổ bầu cử liên tục cập nhật tình hình điều kiện thời tiết, tránh những thời điểm sóng lên cao để đưa người, vật chất lên nhà giàn, bất kể từ sáng sớm hay giữa trưa nắng gắt, cùng với việc chuẩn bị kỹ lưỡng, vật chất, trang bị, maket, biển, bảng, thùng phiếu, phiếu bầu, thẻ cử tri, tiểu sử, danh sách chương trình hành động của các ứng cử viên... tất cả đều được bao bọc kín nước, chuyển lên nhà giàn hết sức cẩn thận.
Khác với không khí rộn ràng của Ngày hội toàn dân bầu cử trên đất liền, bầu cử giữa biển khơi diễn ra trong điều kiện khó khăn hơn rất nhiều, nhưng mỗi cử tri thực hiện quyền bầu cử đều nâng niu tấm thẻ cử tri và trân trọng tình cảm mà Đảng, Nhà nước và Quân đội, mà trực tiếp là các thành viên trong Tổ bầu cử đã vượt sóng gió để mang lá phiếu đến nơi đầu sóng.
Sau khi được đóng dấu "đã bỏ phiếu", mỗi cử tri đều cảm thấy tự hào, vinh dự, dù ở giữa biển khơi xa, vẫn có thể trực tiếp bỏ phiếu sớm hơn ở đất liền.

Thời điểm sóng gió to, việc đưa thùng phiếu và người lên các nhà giàn gặp rất nhiều khó khăn - Ảnh: VĂN ĐƯỜNG
Đại tá Lê Hồng Quang - Phó chủ nhiệm chính trị Vùng 2 Hải quân - Tổ trưởng Tổ bầu cử sớm - cho biết 100% cử tri trên biển rất phấn khởi, tích cực, nêu cao ý thức trách nhiệm, phát huy tốt quyền dân chủ trong nghiên cứu, lựa chọn các ứng cử viên và tiến hành bầu cử theo đúng hướng dẫn, nguyên tắc, trình tự, thủ tục bầu cử.
Trong đó có 27 cử tri là ngư dân trên 4 tàu cá (QNg96435TS, QNg92654TS, TG92625TS và NTh02279TS) đang khai thác thủy hải sản trên biển, sau khi được thông tin, tuyên truyền đã chủ động, liên hệ tham gia bầu cử sớm.
"Mỗi lá phiếu được bầu chọn mang theo niềm tin và sự kỳ vọng vào những đại biểu được bầu xứng đáng, đủ đức, đủ tài bầu vào Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp.
Thực sự là những đại biểu thực thi quyền làm chủ của nhân dân, thường xuyên sâu sát, gắn bó chặt chẽ, quan tâm, lắng nghe và truyền đạt trung thực ý kiến của nhân dân, tham gia xây dựng luật, giám sát việc thực thi pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Góp phần xây dựng đưa đất nước ta tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, vì một nước Việt Nam hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội", đại tá Lê Hồng Quang chia sẻ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận