09/08/2021 10:27 GMT+7

Hơn 500m bờ kênh Cây Dương liên tiếp sụt lún, sạt lở nghiêm trọng

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Bờ bắc kênh Cây Dương (An Giang) tiếp tục sụt lún và sạt lở lần thứ 2 với chiều dài hơn 100m, ăn sâu vào bờ khoảng 6m, ảnh hưởng đến 27 hộ dân. Chính quyền khẩn trương di dời 4 hộ dân và chủ động khảo sát toàn tuyến hơn 2km.

Hơn 500m bờ kênh Cây Dương liên tiếp sụt lún, sạt lở nghiêm trọng - Ảnh 1.

Hiện trường vụ sạt lở bờ bắc kênh Cây Dương - Ảnh: MINH KHANG

Ngày 9-8, ông Tô Hoàng Môn - phó giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường tỉnh An Giang - cho biết khoảng 3h ngày 8-8, bờ bắc kênh Cây Dương thuộc xã Bình Long, huyện Châu Phú tiếp tục sụt lún đoạn dài khoảng 100m, ăn sâu từ phía bờ kênh vào mặt đường khoảng 6m, có nơi lún sâu đến 5m. Khu vực này có 27 hộ dân bị ảnh hưởng.

Lãnh đạo UBND tỉnh An Giang đã thành lập đoàn công tác khẩn trương đến khảo sát thực tế tại khu vực này. 

UBND tỉnh yêu cầu chính quyền huyện Châu Phú triển khai ngay các giải pháp phòng ngừa, khắc phục sạt lở, bảo vệ tài sản, tính mạng của người dân.

Địa phương cần nghiên cứu phương án để đảm bảo giao thông trong khu vực được thông suốt…

Hơn 500m bờ kênh Cây Dương liên tiếp sụt lún, sạt lở nghiêm trọng - Ảnh 2.

Ông Lê Văn Nưng - phó bí thư thường trực Tỉnh ủy An Giang - dẫn đầu đoàn công tác đến thăm và tặng 5 triệu đồng/hộ cho 17 hộ dân bị ảnh hưởng sạt lở - Ảnh: MINH KHANG

Như đã thông tin, ngày 21-7, UBND huyện Châu Phú có báo cáo khu vực tổ 30, ấp Chánh Hưng, xã Bình Long xảy ra sụt lún mặt đường dài khoảng 100m, ăn sâu từ phía bờ kênh vào mặt đường khoảng 8-10m, ăn sâu vào 1/3 nhà dân, có nơi lún sâu đến 1,5m so với bề mặt đường. 

Có 14 hộ dân sinh sống trong khu vực bị ảnh hưởng, trong đó có 4 hộ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Đến nay, khu vực ấp Chánh Hưng, xã Bình Long đã xảy ra 2 điểm sạt lở nghiêm trọng, tổng chiều dài đoạn sạt lở từ cầu Cây Dương khoảng 500m, có 66 hộ dân trong khu vực bị ảnh hưởng.

Bờ kênh Cây Dương sạt lở nghiêm trọng khoảng 100m Bờ kênh Cây Dương sạt lở nghiêm trọng khoảng 100m

TTO - Ngày 25-7, ông Tô Hoàng Môn - phó giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh An Giang - đã ký báo cáo gửi các sở, ngành và địa phương xung quanh việc sạt lở và sụt lún nghiêm trọng khoảng 100m, ăn sâu vào bờ gần 10m tại bờ bắc kênh Cây Dương.

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên