01/07/2008 08:16 GMT+7

Hơn 500.000 người đã được xuất cảnh

HOÀNG KHƯƠNG
HOÀNG KHƯƠNG

TT (TP.HCM) - Hàng loạt chương trình xuất cảnh tái định cư nhân đạo được đại diện Chính phủ VN và Hoa Kỳ đưa ra phân tích, mổ xẻ tại hội thảo "Tiến trình tái định cư” diễn ra ngày 30-6 tại TP.HCM.

NRQs0EmK.jpgPhóng to

Người dân đến Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM làm thủ tục cấp hộ chiếu - Ảnh: H.K.

Tổng kết quá trình hơn 20 năm (từ 1986-2008) hợp tác với Hoa Kỳ trong tiến trình tái định cư, một lần nữa phía VN khẳng định việc giải quyết cho công dân xuất cảnh là vì mục đích nhân đạo, không gắn vấn đề xuất cảnh định cư với vấn đề chính trị.

Ông Lê Xuân Viên, phó cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, cho biết từ năm 1986-2007, đối với Hoa Kỳ, VN đã và đang hợp tác có kết quả các chương trình xuất cảnh định cư theo đề nghị của nước này như: HO (sĩ quan chế độ cũ), AC (con lai), ROVR (những người ở các trại tạm cư, trại tị nạn), U1.1 (nhân viên các công sở Mỹ trước 1975), HR (tổng hợp các diện xuất cảnh định cư)... Từ năm 1989-2007, có 518.016 người xuất cảnh định cư đến Mỹ theo các chương trình trên, trong đó có 131.699 người xuất cảnh diện HO, 81.000 người xuất cảnh diện con lai, 17.284 người xuất cảnh diện ROVR.

Ông Kenneth Fairfax, tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.HCM, cho rằng những người VN được tái định cư sang Hoa Kỳ đã có những đóng góp thật sự to lớn cho sự phát triển của Hoa Kỳ. Hôm nay, nhiều người trong số họ, con cái họ trở về VN đầu tư, góp phần thắp sáng mối quan hệ giữa hai quốc gia.

Theo các quan chức VN, Nhà nước không chỉ tôn trọng và tạo điều kiện cho công dân xuất cảnh ra nước ngoài làm ăn sinh sống, mà còn sẵn sàng tiếp nhận trở lại những công dân không được các nước cho cư trú theo thỏa thuận giữa VN với các nước này.

Theo số liệu thống kê, trong 11 năm từ 1989-1999, VN đã phối hợp với Tổ chức Cao ủy tị nạn LHQ (HCR) và các nước tiếp nhận 112.110 người VN hồi hương từ các trại tạm cư ở các nước. Những người này sau khi hồi hương đều không bị phân biệt đối xử, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì tội vượt biên, phần lớn họ đã hòa nhập vào cuộc sống cộng đồng, có công ăn việc làm ổn định, nhiều người đã làm việc trong các cơ quan nhà nước, trong các tổ chức kinh tế. Một bộ phận sau khi trở về có nguyện vọng đi định cư ở nước ngoài đã được Nhà nước giải quyết cho đi đoàn tụ hoặc theo đề nghị của các nước.

Đối với Hoa Kỳ, hiệp định giữa VN và Hoa Kỳ về việc tiếp nhận trở lại công dân VN không được phía Hoa Kỳ cho cư trú đã có hiệu lực từ 20-4-2008. Hiện VN đã sẵn sàng để tiếp nhận những công dân đầu tiên do phía Mỹ trao.

HOÀNG KHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất