29/01/2019 11:36 GMT+7

Hơn 500 hành khách đi ôtô từ ga Sài Gòn ra Bình Thuận lên tàu về quê

ĐỨC PHÚ - TUYẾT KIỀU
ĐỨC PHÚ - TUYẾT KIỀU

TTO - Do ảnh hưởng sự cố tàu SE1 trật bánh, sáng nay nhiều hành khách được đưa ra ga Bình Thuận bằng ôtô.

Hơn 500 hành khách đi ôtô từ ga Sài Gòn ra Bình Thuận lên tàu về quê - Ảnh 1.

Nhân viên đường sắt hướng dẫn khách tại Ga Sài Gòn. ẢNH: TUYẾT KIỀU

Sáng 29-1, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết sự cố tàu SE1 trật bánh tại Bình Thuận vẫn đang ảnh hưởng tới kế hoạch chạy tàu tết. Dự kiến hôm nay 29-1, tàu SE26 sẽ xuất phát tại ga Sài Gòn từ khoảng 12h30-13h30, chậm so với giờ quy định khoảng 1 giờ.

Sáng nay, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn đã dùng 16 xe ôtô chở hơn 500 hành khách đi tàu SE22 từ TP.HCM ra ga Bình Thuận.

Ngoài ra, 3 ôtô khác sẽ rước khách ở các ga dọc đường như Dĩ An, Biên Hòa, Long Khánh đến ga Bình Thuận, sau đó lên tàu tiếp tục hành trình. 

Tàu SE22 từ hướng Hà Nội vào sẽ quay đầu tại ga Bình Thuận và rước khách về quê.

Việc chở khách ra Bình Thuận được Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn đề nghị Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trong tình hình sự cố tàu SE1 làm rối loạn biểu đồ chạy tết những ngày qua.

Đây là một trong những giải pháp rút ngắn thời gian chờ tàu về nhằm khôi phục biểu đồ chạy tàu, đặc biệt trong giai đoạn cận Tết Nguyên đán. 

Với phương án này, tàu SE21 xuất phát từ ga Đà Nẵng thay vì phải chạy về ga Sài Gòn thì dừng tại ga Bình Thuận và quay đầu lập tàu SE22 rước khách chạy quay trở ra hướng Hà Nội.

Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết ngoài hai đoàn tàu SE22, SE26 kể trên, các đoàn tàu xuất phát tại ga Sài Gòn còn lại trong ngày 29-1 dự kiến sẽ chạy đúng giờ. 

Hành khách sắp xếp thời gian đến ga trước giờ tàu chạy ít nhất 30 phút để tránh trễ tàu.

Ghi nhận sáng cùng ngày, bên trong ga Sài Gòn hành khách không còn đông đúc như hai ngày trước. Bên ngoài sân ga, các ôtô rước khách tàu SE22 từ ga ra Bình Thuận đã bắt đầu khởi hành từ lúc 9h sáng.

Anh Cao Văn Khoa (17 tuổi, ngụ quận Bình Tân) cùng mẹ về Quảng Ngãi trên chuyến tàu SE22. Đọc tin tức mấy ngày nay nên sợ lịch trình xuất phát của tàu có thay đổi nên anh và mẹ đến ga thật sớm.

"Hi vọng đi xe ra Bình Thuận sẽ rút ngắn được thời gian chậm tàu giống như mấy ngày qua. Tết đến nơi rồi, ai cũng mong được về nhà sớm cả", anh Khoa nói.

Hơn 500 hành khách đi ôtô từ ga Sài Gòn ra Bình Thuận lên tàu về quê - Ảnh 2.

Khách đi tàu lên ôtô - Ảnh: TUYẾT KIỀU

Hơn 500 hành khách đi ôtô từ ga Sài Gòn ra Bình Thuận lên tàu về quê - Ảnh 3.

Chị Lê Thị Xuân Thủy (39 tuổi) cùng gia đình về Quảng Nam trên chuyến tàu SE22. Gia đình không quen đi ôtô nên hơi mệt nhưng phấn khởi vì hạn chế việc chờ đợi - Ảnh: TUYẾT KIỀU

Hơn 500 hành khách đi ôtô từ ga Sài Gòn ra Bình Thuận lên tàu về quê - Ảnh 4.

Ngành đường sắt đang tìm giải pháp cắt mạch chậm tàu sau sự cố trật bánh tàu SE1 - Ảnh: TUYẾT KIỀU

Nhiều tàu tiếp tục chậm giờ ở ga Sài Gòn, khách vạ vật chờ cả ngày Nhiều tàu tiếp tục chậm giờ ở ga Sài Gòn, khách vạ vật chờ cả ngày

TTO - Sáng 28-1, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết sự cố tàu SE1 trật bánh tại ga Sông Lòng Sông đã được khắc phục. Tuy nhiên, trong ngày một số đoàn tàu khách xuất phát tại ga Sài Gòn vẫn chậm giờ.

ĐỨC PHÚ - TUYẾT KIỀU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên