26/12/2022 09:00 GMT+7

Hơn 4.700 phần quà Tết dinh dưỡng đến với trẻ em vùng cao ngày cận Tết

NGUYỄN HIỀN
NGUYỄN HIỀN

Trong không khí Xuân đang tràn về khắp bản làng, chương trình Tết dinh dưỡng cho trẻ em vùng cao năm 2022 đã mang đến cho các em thiếu nhi tại Hà Giang và Tuyên Quang những món quà Tết ý nghĩa.

Hơn 4.700 phần quà Tết dinh dưỡng đến với trẻ em vùng cao ngày cận Tết - Ảnh 1.

Các bạn học sinh Trường tiểu học Thượng Nông (huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang) thích thú thưởng thức chiếc xúc xích thơm ngon trên đường về nhà - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Đây là năm thứ hai chương trình "Tết dinh dưỡng cho trẻ em vùng cao" được báo Tuổi Trẻ và Công ty cổ phần GREENFEED Việt Nam phối hợp tổ chức nhằm mang đến cho các em nhỏ dân tộc thiểu số còn khó khăn một cái Tết ấm áp hơn.

Hơn 33.000 gói xúc xích và hơn 4.700 hộp quà Tết Hân hoan đã được trao tận tay cho trẻ em, học sinh tại 14 trường mầm non, tiểu học tại hai tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang.

Những phần quà tuy nhỏ nhưng đã góp phần cải thiện phần nào bữa ăn của các em trong những ngày Tết đang đến gần.

Nhà nghèo lại ở xa trường, em Vừ Mí Long học, ăn, ngủ cùng với thầy cô ở Trường PTDT bán trú tiểu học Tả Sủng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) nhiều hơn thời gian ở nhà. Ngoài những bữa chính ăn ở trường, gần như Long không biết đến ăn vặt nào cả. Với Long món xúc xích vừa mềm vừa thơm "lạ" lắm nhưng em rất thích.

"Hôm nay con được nhận 6 gói xúc xích và hộp quà Tết. Con thích lắm. Hôm nay được về nhà, con sẽ mang quà về cho bố mẹ và em. Con mong rằng sẽ được ăn nhiều xúc xích nữa", Mí Long chia sẻ.

Hơn 4.700 phần quà Tết dinh dưỡng đến với trẻ em vùng cao ngày cận Tết - Ảnh 2.

Bữa cơm trưa hôm nay của các em học sinh Trường PTDT bán trú tiểu học Tả Lủng ngoài thịt gà, canh bí đỏ còn có thêm những chiếc xúc xích thơm, mềm - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Còn với em Hoàng Thị Lệ Quyên (Trường tiểu học Thượng Nông, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang) số lần được ăn xúc xích chỉ đếm trên đầu ngón tay vì gia đình nghèo quá. Bố đi làm xa chưa được về nhà từ khi có dịch COVID-19, hai anh em Quyên do mẹ một tay chăm sóc.

"Xúc xích này ngon và mềm lắm. Con cũng rất thích hộp quà Tết hôm nay con được các cô chú tặng cho. Con sẽ mang về khoe với mẹ và chia cho ăn cùng ăn", Lệ Quyên chia sẻ.

Hơn 4.700 phần quà Tết dinh dưỡng đến với trẻ em vùng cao ngày cận Tết - Ảnh 3.

Chị Dương Minh Nguyệt - bí thư Tỉnh đoàn Tuyên Quang - trao quà Tết dinh dưỡng cho các em nhỏ tại Trường tiểu học Thượng Nông - Ảnh: NGỌC QUANG

Gắn bó với công tác chăm lo cho thiếu nhi nhiều năm qua, chị Dương Minh Nguyệt - bí thư Tỉnh đoàn Tuyên Quang - cho biết chương trình này có ý nghĩa đặc biệt với các bạn thiếu nhi ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Na Hang. Vì các bạn nhỏ còn gặp nhiều khó khăn về điều kiện học tập, chế độ dinh dưỡng.

"Chương trình Tết dinh dưỡng do báo Tuổi Trẻ và Công ty cổ phần GREENFEED Việt Nam thực hiện đã giúp các em có thể thử những món ăn mà có lẽ nhiều em chưa từng được thưởng thức, mang lại niềm vui, sự ấm áp cho các em trong dịp Tết đến Xuân về", chị Nguyệt chia sẻ.

Xúc động nhìn những cô, cậu học trò nghèo cười tươi ngắm nghía mãi những món quà vừa được tặng trên sân trường đầy nắng, thầy Nguyễn Mạnh Cường - hiệu trưởng Trường PTDT bán trú tiểu học Tả Sủng - tâm sự: "Trên này vất vả lắm, bà con rất khổ. Các em ăn bán trú ở đây đều là những em cách trường rất xa. Vì số học sinh trong mỗi thôn chỉ khoảng 10 em, nên thầy cô ở trường đã vận động các con ra học để các em được giáo dục tốt hơn.

Đối với xã Tả Lủng hơn 70% các con thuộc hộ nghèo, gia đình cũng không có điều kiện lo việc học tập cho các con. Việc các con ra đây học cũng nhờ nguồn xã hội hóa, kêu gọi từ thiện trong những năm qua".

Trên sân trường nhỏ, không chỉ có ánh nắng xua tan đi giá rét của mùa đông mà còn có những nụ cười tỏ nắng khiến cho những người làm chương trình cảm thấy ấm áp.

"Chúng tôi rất trân trọng những món quà Tết mà báo Tuổi Trẻ và Công ty cổ phần GREENFEED Việt Nam đã mang đến cho các em học sinh tại huyện Mèo Vạc để các con có một cái Tết no ấm hơn.

Hi vọng rằng trong thời gian tới báo Tuổi Trẻ và các nhà tài trợ sẽ có nhiều chương trình thiện nguyện hơn nữa đến với trẻ em ở Mèo Vạc", ông Bùi Văn Thư - trưởng phòng GD&ĐT huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang - chia sẻ.

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão, Công ty cổ phần GREENFEED hi vọng rằng những món quà nhỏ này sẽ giúp các em có thêm niềm vui và bữa sáng nhiều dinh dưỡng.

Hơn 4.700 phần quà Tết dinh dưỡng đến với trẻ em vùng cao ngày cận Tết - Ảnh 4.

Món quà xúc xích được các bạn nhỏ tại Trường PTDT bán trú tiểu học Tả Lủng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) yêu thích - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Hơn 4.700 phần quà Tết dinh dưỡng đến với trẻ em vùng cao ngày cận Tết - Ảnh 5.

Các bạn nhỏ lớp 1A, Trường PTDT bán trú tiểu học Tả Lủng tò mò tìm cách bóc những chiếc xúc xích - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Hơn 4.700 phần quà Tết dinh dưỡng đến với trẻ em vùng cao ngày cận Tết - Ảnh 6.

Nhà báo Cao Huy Thọ trò chuyện với bạn Thành Quân (Trường PTDT bán trú tiểu học Tả Lủng) về ước mơ trở thành thầy giáo quân hàm xanh của cậu bé - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Hơn 4.700 phần quà Tết dinh dưỡng đến với trẻ em vùng cao ngày cận Tết - Ảnh 7.

Anh Vũ Bá Tuấn - trưởng phòng cấp cao marketing khu vực miền Bắc, Công ty cổ phần GREENFEED Việt Nam - tặng quà cho học sinh tại Trường PTDT bán trú tiểu học Tả Lủng - Ảnh: NGỌC QUANG

Hơn 4.700 phần quà Tết dinh dưỡng đến với trẻ em vùng cao ngày cận Tết - Ảnh 8.

Các thầy cô và các tình nguyện viên tham gia chương trình trao quà đến tận tay các em nhỏ tại Trường PTDT bán trú tiểu học Tả Lủng (Hà Giang) - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Hơn 4.700 phần quà Tết dinh dưỡng đến với trẻ em vùng cao ngày cận Tết - Ảnh 9.

Chương trình Tết dinh dưỡng đã trực tiếp trao tặng hơn 600 phần quà cho các bạn học sinh Trường tiểu học Thượng Nông - Ảnh: NGỌC QUANG

Ngắm những nụ cười trẻ thơ vùng cao khi nhận quà Tết dinh dưỡng Ngắm những nụ cười trẻ thơ vùng cao khi nhận quà Tết dinh dưỡng

Ngại ngùng, bẽn lẽn nhưng không giấu nổi niềm vui là cảm xúc của các em học sinh tại Trường PTDT bán trú tiểu học Tả Lủng, khi được nhận những món quà Tết thật ‘lạ’ đến từ chương trình ‘Tết dinh dưỡng’.

NGUYỄN HIỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên