09/08/2022 23:55 GMT+7

Hơn 44,5 tỉ đồng ủng hộ Quỹ Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc

HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG

TTO - Tính đến tối 9-8, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM - Hội đồng quản lý Quỹ Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc tiếp nhận sự đóng góp của 171 cá nhân, tập thể với số tiền là 44.597.000.000 đồng.

Hơn 44,5 tỉ đồng ủng hộ Quỹ Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc - Ảnh 1.

Bà Trần Kim Yến tiếp nhận ủng hộ Quỹ Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc - Ảnh: T.T.D.

Tối 9-8, tại Nhà hát Đài truyền hình TP.HCM, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM - Hội đồng quản lý Quỹ Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc phối hợp Đài truyền hình TP.HCM tổ chức chương trình nghệ thuật Hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc lần 9 năm 2022.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Trần Kim Yến bày tỏ mong muốn thông qua chương trình này, góp phần tuyên truyền, củng cố và nâng cao nhận thức của người dân thành phố về vị trí, vai trò của biên giới, biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hơn 44,5 tỉ đồng ủng hộ Quỹ Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc - Ảnh 2.

Báo Tuổi Trẻ ủng hộ quỹ 100 triệu đồng - Ảnh: T.T.D.

Trong chương trình, khán giả được gặp gỡ và giao lưu với phó chủ nhiệm chính trị Quân chủng Hải quân Phạm Văn Quang, phó chính ủy Bộ đội biên phòng TP.HCM Nguyễn Văn Tiến, chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM Đoàn Hoài Trung…

Hơn 44,5 tỉ đồng ủng hộ Quỹ Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc - Ảnh 3.

Từ trái qua: đại tá biên phòng Nguyễn Văn Tiến, chuẩn đô đốc Phạm Văn Quang giao lưu trong chương trình - Ảnh: T.T.D.

Chuẩn đô đốc Phạm Văn Quang chia sẻ: "Trường Sa giờ đã sáng hơn, xanh hơn, đẹp hơn; nhà giàn DK1 vững chãi và sáng rực trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Đó chính là sự ủng hộ to lớn của đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào ở nước ngoài, đặc biệt là đồng bào, chiến sĩ TP.HCM thân yêu".

Đại tá Nguyễn Văn Tiến cũng ghi nhận TP.HCM những năm qua có nhiều hoạt động nghĩa tình, nhân văn hướng về biên giới, tiêu biểu là chương trình Nước sạch vùng biên, Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới… giúp cho cán bộ, chiến sĩ trên các tuyến biên giới an tâm bám địa bàn, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Hơn 44,5 tỉ đồng ủng hộ Quỹ Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc - Ảnh 4.

Quý Bình, Ngọc Mai trình diễn ca khúc "Chiều biên giới" - Ảnh: T.T.D.

Chương trình nghệ thuật Hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc của các nghệ sĩ cùng sự góp mặt của các chiến sĩ hải quân, bộ đội biên phòng mang đến những ca khúc khơi gợi niềm tự hào về biên giới, biển đảo quê hương.

Hơn 44,5 tỉ đồng ủng hộ Quỹ Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc - Ảnh 5.

Nguyễn Phi Hùng, Thanh Mai trình bày ca khúc "Lời gửi Trường Sa" - Ảnh: T.T.D.

Hơn 44,5 tỉ đồng ủng hộ Quỹ Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc - Ảnh 6.

Phạm Thế Vĩ và các chiến sĩ Vùng 2 Hải quân trình diễn ca khúc "Tâm tình người chiến sĩ nhà giàn" - Ảnh: T.T.D.

Hơn 44,5 tỉ đồng ủng hộ Quỹ Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc - Ảnh 7.

Liên khúc "Biên giới, biển đảo trong trái tim tôi - Những trái tim Việt Nam" kết thúc chương trình - Ảnh: T.T.D.

Theo thống kê từ Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, năm qua Quỹ Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc TP.HCM vận động được hơn 17,2 tỉ đồng, thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa như: xây tặng 10 căn nhà cho chiến sĩ, người nghèo nơi biên giới tại tỉnh Lào Cai; xây dựng nhà liền kề chốt chiến đấu dân quân thường trực đất liền biên giới 3 tỉnh Tây Ninh, Bình Phước, Long An, mỗi tỉnh 10 căn nhà; thực hiện công trình sửa chữa Trường tiểu học Song Tử Tây với kinh phí hơn 900 triệu đồng và hỗ trợ khắc phục bão Rai với số tiền 1 tỉ đồng…

Ngoài ra, quỹ còn phát động, thực hiện công trình xây dựng Nhà văn hóa đa năng tại đảo Thuyền Chài B, thuộc quần đảo Trường Sa trị giá 40 tỉ đồng.

Trong 8 tháng đầu năm 2022, quỹ cũng đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa. Từ năm 2009 đến nay, Quỹ Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc đã chi hơn 300 tỉ đồng để chăm lo cho người dân.

10 năm Mùa xuân biển đảo: Triệu tấm lòng vì biển đảo quê hương 10 năm Mùa xuân biển đảo: Triệu tấm lòng vì biển đảo quê hương

TTO - Sau 10 năm, Mùa xuân biển đảo trở thành điểm hẹn trước thềm Tết Nguyên đán của nghệ sĩ. Với họ, cống hiến tài năng để mang đến mùa xuân rộn rã cho chiến sĩ và người dân nơi đảo xa là trách nhiệm thiêng liêng của người nghệ sĩ.

HOÀI PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên