27/04/2020 09:34 GMT+7

Hơn 38.000 tấn gạo được mở tờ khai hải quan trong 7 giây

L.THANH - BỬU ĐẤU
L.THANH - BỬU ĐẤU

TTO - Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Âu Anh Tuấn - cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan, Tổng cục Hải quan - cho biết như trên.

Hơn 38.000 tấn gạo được mở tờ khai hải quan trong 7 giây - Ảnh 1.

Chuyển gạo để xuất khẩu sang Philippines tại cảng Mỹ Thới, TP Long Xuyên, An Giang - Ảnh: BỬU ĐẤU

Cụ thể, toàn bộ hơn 38.600 tấn gạo đã được doanh nghiệp hoàn thành đăng ký tờ khai hải quan lên hệ thống điện tử chỉ trong 7 giây ngay sau khi cơ quan hải quan tiếp nhận tờ khai.

Trước đó, Tổng cục Hải quan thông báo kể từ 0h ngày 26-4, cơ quan hải quan tiếp nhận tờ khai hải quan xuất khẩu 38.642,56 tấn gạo thuộc hạn ngạch của tháng 4. 

Đây là tổng lượng gạo nếp mà các thương nhân đã đăng ký tờ khai lúc "nửa đêm" hôm 12-4. 

Tuy nhiên, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo gạo nếp không thuộc hạn ngạch xuất khẩu, được xuất khẩu bình thường. Do đó, tổng lượng gạo nếp này sẽ được cộng trở lại vào hạn ngạch xuất khẩu gạo của tháng 4.

Ông Âu Anh Tuấn cho biết từ 0h ngày 26-4, hệ thống hải quan đã tiếp nhận 55 tờ khai, với tổng lượng gạo đăng ký xuất khẩu là hơn 38.642 tấn, của 46 doanh nghiệp. Điều này cho thấy nhu cầu xuất khẩu gạo của các thương nhân rất lớn.

Về tình hình xuất khẩu 400.000 tấn gạo trong hạn ngạch đã được các doanh nghiệp đăng ký từ ngày 12-4 trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan, số liệu cập nhật lượng gạo thực xuất tính đến 17h30 ngày 26-4 là gần 186.000 tấn. 

Như vậy, lượng gạo đã xuất khẩu chiếm non nửa. Số gạo còn lại, 214.000 tấn, đã đăng ký tờ khai thành công nhưng chưa xuất khẩu.

Tờ khai sẽ bị hủy khi sau 15 ngày đăng ký lên hệ thống hải quan mà doanh nghiệp không có hàng. 

Tổng cục Hải quan đã giao cục hải quan các địa phương chỉ đạo chi cục hải quan hủy tờ khai của những doanh nghiệp không chứng minh được lượng gạo đã đăng ký xuất khẩu để cơ quan hải quan kiểm tra.

Ông Lâm Thế Giới - chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Mỹ Thới, TP Long Xuyên, An Giang - cho biết có 9 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh An Giang đã đăng ký khai hải quan điện tử tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Mỹ Thới, với tổng sản lượng gần 13.000 tấn gạo xuất đi các nước. 

"Do số nếp được xuất bình thường, không tính hạn ngạch nên lần này các doanh nghiệp đã mở tờ khai rất thuận lợi. Đa số hàng container nằm chờ tại cảng Mỹ Thới đã được làm thủ tục xong để vận chuyển đi TP.HCM rồi ra nước ngoài" - ông Giới nói.

Một lãnh đạo cảng Mỹ Thới cho biết hiện tại các công nhân đang tập trung đưa gạo vào container hoặc chuyển lên tàu vận chuyển đi. 

"Nhờ các bộ, ngành vào cuộc nhanh chóng và hải quan lần này đã công khai thủ tục nên đa số hàng hóa tồn đọng tại cảng đã được làm thủ tục xuất đi hơn 95% rồi" - vị này nói.

Từ 0h ngày 26-4, tiếp nhận tờ khai đăng ký xuất khẩu hơn 38.600 tấn gạo Từ 0h ngày 26-4, tiếp nhận tờ khai đăng ký xuất khẩu hơn 38.600 tấn gạo

TTO - Tổng cục Hải quan vừa có công văn hỏa tốc gửi cộng đồng doanh nghiệp, thương nhân xuất khẩu gạo và cục hải quan các tỉnh thông báo thời gian tiếp nhận tờ khai đăng ký xuất khẩu hơn 38.600 tấn gạo.

L.THANH - BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên