02/10/2025 21:37 GMT+7

Hơn 37.000 trẻ mồ côi có 'mẹ đỡ đầu'

Trong bối cảnh hậu COVID-19 đầy khó khăn, trên 37.000 trẻ mồ côi đã được hơn 50.000 bà mẹ đăng ký làm mẹ đỡ đầu, trực tiếp, gián tiếp nâng đỡ các con.

Hơn 37.000 trẻ mồ côi có 'mẹ đỡ đầu' - Ảnh 1.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị - Ảnh: BTC

Con số đáng mừng được đưa ra tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2025; sơ kết Đề án 938 giai đoạn 2022 - 2025 và chương trình Mẹ đỡ đầu giai đoạn 2021 - 2025 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 34 tỉnh, thành phố, do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức ngày 2-10 tại Hà Nội.

Bà mẹ Cà Mau đỡ đầu 43 trẻ mồ côi

Theo báo cáo của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, chương trình Mẹ đỡ đầu là sáng kiến nhân văn ra đời trong bối cảnh hậu COVID-19, đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần sẻ chia, yêu thương trong xã hội dành cho trẻ em.

Trong mấy năm, hơn 50.000 mẹ đỡ đầu đã trực tiếp và gián tiếp nâng đỡ trên 37.000 trẻ mồ côi.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến đánh giá đây không chỉ là một chương trình an sinh - xã hội, mà còn là hành trình kết nối cộng đồng, kết nối yêu thương, để mỗi trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn đều được chở che, nuôi dưỡng và chắp cánh ước mơ.

Không chỉ hỗ trợ về vật chất, chương trình còn trao gửi tình yêu thương, sự sẻ chia và niềm tin vào cuộc sống, giúp các em thêm động lực để vươn lên và viết tiếp ước mơ của mình.

Tại hội nghị, câu chuyện bà Đào Thị Thanh An - Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau - làm mẹ đỡ đầu cho 43 trẻ, trong đó có những trẻ mồ côi vì dịch COVID-19, những hoàn cảnh rất thương tâm, làm hội nghị rất xúc động.

Nhiệm vụ đặc biệt của Hội Phụ nữ

Cùng với chương trình Mẹ đỡ đầu, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam còn được Chính phủ tin tưởng giao chủ trì Đề án 938 - một nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt, hướng đến giải quyết những vấn đề xã hội cấp thiết, gắn trực tiếp với đời sống của phụ nữ và trẻ em.

Đề án với 3 nội dung can thiệp trọng tâm: Phòng chống bạo lực gia đình; giáo dục làm cha mẹ và bảo đảm an toàn thực phẩm.

Sau gần 3 năm triển khai giai đoạn 2 (2022 - 2025), đề án đã góp phần nâng cao rõ rệt nhận thức pháp luật và năng lực tự bảo vệ của phụ nữ, trẻ em; duy trì và thành lập hơn 2.300 địa chỉ tin cậy; trên 5.000 mô hình giáo dục cha mẹ và hơn 2.000 câu lạc bộ "Thủ lĩnh của sự thay đổi"…

Trong khi đó 15 năm thực hiện cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch đã góp phần xây đắp hàng triệu ngôi nhà "3 sạch" gọn gàng, ấm áp; những tuyến đường hoa rực rỡ khắp miền quê; những mô hình "Phụ nữ sống xanh", "Biến rác thải thành tiền" lan tỏa lối sống thân thiện với môi trường.

Và những "Ngôi nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em" trở thành điểm tựa vững chắc cho những mảnh đời dễ bị tổn thương…

Ghi nhận và tôn vinh những điển hình xuất sắc, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tuyên dương 84 tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch và chương trình Mẹ đỡ đầu.

Hơn 37.000 trẻ mồ côi có 'mẹ đỡ đầu' - Ảnh 5.Tuổi Trẻ tạm ứng ngay cho nữ sinh Vân Kiều mồ côi cha mẹ, đậu cao đẳng nhưng chưa tìm ra học phí

Không còn cha mẹ từ năm 7 tuổi, cô bé Vân Kiều Hồ Thị Deng lớn lên trong cảnh mồ côi. Từ nhỏ, Deng đã phải học cách mạnh mẽ để lo cho em trai - người thân duy nhất còn lại của mình.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất