
Đại tá Trần Trung Hiếu, Trưởng Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM, phát biểu chỉ đạo tại cuộc diễn tập - Ảnh: MINH HÒA
Cuộc diễn tập có sự tham dự của lãnh đạo, đại diện các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP.HCM cùng hơn 3.000 người tham gia.
Theo tình huống giả định, hỏa hoạn bùng phát tại khu vực để xe ở tầng hầm B3 và khu vực trung tâm thương mại tại tầng 5 của tòa nhà. Khi xảy ra sự cố, hệ thống cảnh báo cháy tự động truyền tín hiệu về Trung tâm thông tin chỉ huy thuộc PC07.
Nhận tin báo, PC07 điều động hơn 30 xe chuyên dụng, gồm xe chỉ huy, xe chữa cháy, xe thang, robot chữa cháy... cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc các đội chữa cháy trên địa bàn nhanh chóng đến hiện trường, triển khai dập lửa và cứu người mắc kẹt.
Ngay khi phát hiện hỏa hoạn, lực lượng chữa cháy tại chỗ của tòa nhà thông báo cho cán bộ, nhân viên và khách hàng di chuyển ra khỏi công trình đến khu vực an toàn.
Đồng thời, lực lượng này phối hợp với các đơn vị chức năng sử dụng bình chữa cháy để dập lửa tại khu vực để xe máy ở tầng hầm B3.
Bên ngoài tòa nhà, Công an phường Sài Gòn phối hợp Phòng CSGT (Công an TP.HCM) tổ chức giải tỏa phương tiện trên các tuyến đường Lê Lợi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa; điều tiết, chốt chặn giao thông, tạo điều kiện cho các lực lượng làm nhiệm vụ.
Tại hiện trường, cảnh sát chia thành nhiều mũi tiếp cận khu vực cháy, triển khai phun nước vào bên trong công trình để dập lửa, ngăn cháy lan. Xe thang được sử dụng để tìm kiếm, giải cứu những người mắc kẹt tại các tầng cao.
Ngoài ra, 2 robot chữa cháy TAF35 được huy động, tiến sâu vào bên trong công trình để hỗ trợ dập lửa. Sau thời gian triển khai các phương án, đám cháy được khống chế và dập tắt.
Đại tá Trần Trung Hiếu, Trưởng Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM, cho biết trong công tác phòng cháy, chữa cháy, 2 phút đầu tiên được xem là "thời gian vàng" để tổ chức chữa cháy tại chỗ. Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng mà lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ muốn truyền tải đến các lực lượng tại cơ sở.
Việc phát hiện và tổ chức chữa cháy ngay từ ban đầu có ý nghĩa rất quan trọng, bởi phải khống chế đám cháy tại chỗ trước khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp có mặt.
Vì vậy, các cuộc diễn tập không chỉ giúp lực lượng tại chỗ nâng cao ý thức, kỹ năng mà còn thực hành thuần thục các phương án chữa cháy, xử lý tình huống ngay từ những phút đầu, hạn chế nguy cơ cháy lan, cháy lớn.
Hình ảnh, clip diễn tập:
Video diễn tập phòng cháy chữa cháy tại tòa nhà Saigon Centre - Video: MINH HÒA

Nhiều người trong tòa nhà chạy ra ngoài trong lúc diễn tập chữa cháy - Ảnh: MINH HÒA

Nhiều người trong tòa nhà bị thương được lực lượng tại chỗ đưa ra ngoài - Ảnh: MINH HÒA

Người bị thương được đưa ra ngoài - Ảnh: MINH HÒA

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu người bị nạn - Ảnh: MINH HÒA

Những người bị thương được sơ cứu ban đầu - Ảnh: MINH HÒA

Cảnh sát chữa cháy phun nước vào tòa nhà - Ảnh: MINH HÒA

Robot chữa cháy được huy động đến hiện trường - Ảnh: MINH HÒA

2 robot chữa cháy TAF35 được huy động, tiến sâu vào bên trong công trình để hỗ trợ dập lửa - Ảnh: MINH HÒA

Xe thang được điều đến chữa cháy trên cao - Ảnh: MINH HÒA

Cảnh sát giương thang lên cứu người mắc kẹt trên cao - Ảnh: MINH HÒA

Toàn cảnh cuộc diễn tập - Ảnh: MINH HÒA
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận