07/06/2022 12:20 GMT+7

Hơn 20.000 thí sinh Cần Thơ, An Giang bước vào kỳ tuyển sinh lớp 10

T. TRANG - Đ. TUYẾT
T. TRANG - Đ. TUYẾT

TTO - Sáng 7-6, hơn 20.000 thí sinh Cần Thơ, An Giang dự thi ngày đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Hơn 20.000 thí sinh Cần Thơ, An Giang bước vào kỳ tuyển sinh lớp 10 - Ảnh 1.

Học sinh thành phố Cần Thơ thi môn đầu tiên tuyển sinh vào lớp 10 - Ảnh: T.TRANG

Theo Sở Giáo dục và đào tạo thành phố Cần Thơ, năm nay có 14.117 thí sinh dự thi vào các trường công lập trên địa bàn thành phố. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Cần Thơ diễn ra ngày 7 và ngày 8-6 với 3 bài thi toán, ngữ văn, ngoại ngữ. Riêng ngày 9-6 thi các môn chuyên của Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng.

Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023 của trường THPT công lập là 11.538 học sinh.

Trong khi đó, ở 17 hội đồng thi tại các trường có thí sinh đăng ký cao hơn so với chỉ tiêu, những trường công lập còn lại sẽ xét tuyển theo quy định.

Hơn 20.000 thí sinh Cần Thơ, An Giang bước vào kỳ tuyển sinh lớp 10 - Ảnh 2.

Điểm thi tại thành phố Long Xuyên trong ngày đầu tiên - Ảnh: Đ.TUYẾT

Ở An Giang, Sở Giáo dục và đào tạo cho biết sẽ bố trí 17 hội đồng coi thi tại 17 trường THPT trong tỉnh với hơn 455 phòng thi cho hơn 10.500 thí sinh đăng ký vào hơn 8.000 chỉ tiêu.

Các thí sinh sẽ dự thi trong hai ngày. Ngày 7-6, buổi sáng thi môn ngữ văn (120 phút), buổi chiều thi môn tiếng Anh (60 phút). Ngày 8-6, buổi sáng thi môn toán (120 phút), buổi chiều thi môn chuyên (đối với thí sinh dự thi trường chuyên).

Thí sinh thi tuyển vào 14 trường THPT thuộc nhóm thi tuyển và Trường phổ thông Dân tộc nội trú - THPT An Giang sẽ thi 3 môn: ngữ văn, toán và tiếng Anh.

Thí sinh thi vào Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu và Trường THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa sẽ thi 4 môn. Trong đó 3 môn cùng đề với các thí sinh thi tuyển như trên và 1 môn chuyên do thí sinh đăng ký trong các môn: toán, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tin học, tiếng Anh (thời gian làm bài 150 phút/môn).

Mỗi hội đồng thi bố trí ít nhất 2 phòng thi dự phòng đầy đủ thiết bị và cơ sở vật chất cũng như đảm bảo yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19.

Thông tin từ Sở Giáo dục và đào tạo An Giang, kết thúc môn thi ngữ văn (số thí sinh vắng 81), tỉ lệ thí sinh dự thi đạt 99,23%. 

Buổi thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, không có giám thị vi phạm quy chế, không có thí sinh vi phạm quy chế thi; có 2 thí sinh đi trễ, và 3 thí sinh vắng do bệnh sốt xuất huyết.

Thi vào lớp 10: Lưu ý gì để đạt điểm cao? Thi vào lớp 10: Lưu ý gì để đạt điểm cao?

TTO - Ngày 10-6, khoảng 100.000 học sinh lớp 9 tại TP.HCM sẽ bước vào kỳ thi vào lớp 10. Cần lưu ý gì khi ôn tập, làm bài để đạt kết quả cao?

T. TRANG - Đ. TUYẾT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên