17/09/2015 08:00 GMT+7

Hơn 20.000 hộ dân hiến đất cho các công trình xã hội

MAI HOA
MAI HOA

TT - Cuối năm 2015, khả năng TP.HCM sẽ có 5/5 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Đặc biệt, đã có hơn 20.000 hộ dân hiến đất để xây dựng các công trình xã hội.

Sáng 16-9, Thành ủy TP.HCM đã tổ chức hội nghị sơ kết năm năm thực hiện kết luận số 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân VN trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân VN giai đoạn 2010-2020”. 

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thu Hà - ủy viên Trung ương Đảng, phó bí thư Thành ủy TP.HCM - cho biết qua năm năm thực hiện, đến nay TP đã làm được khá nhiều việc quan trọng, toàn TP có 50/56 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới, 6 xã còn lại đạt 17-18 tiêu chí.

Theo bà Hà, thời gian qua Hội Nông dân đã thể hiện vai trò ngày càng quan trọng, nhưng cũng còn nhiều hạn chế. Đó là việc chưa tận dụng hết cơ hội từ chính sách của trung ương và TP để phát triển phong trào. Việc phát triển, nhân rộng các điển hình, nuôi nhân tố mới chưa tốt...

Dịp này, UBND TP tặng bằng khen cho 10 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xây dựng giai cấp nông dân VN giai đoạn 2011-2015.

MAI HOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên