31/07/2015 14:12 GMT+7

Hơn 200 người từ Cô Tô về đất liền trong mưa to, gió lớn

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Trưa 31-7, hơn 200 du khách mắc kẹt tại Cô Tô (Quảng Ninh) tiếp tục được tàu vận tải 634 của lữ đoàn hải quân 170 điều động đưa về đến vị trí biển Cửa Đối an toàn trước khi lên tàu khách của tỉnh về Vân Đồn.

Một em nhỏ được cán bộ chiến sĩ đưa sang tàu khách Ka Long - Ảnh: Tiến Thắng

Ghi nhận tình hình thời tiết mưa lớn kéo dài tiếp tục xuất hiện tại khu vực Vân Đồn (Quảng Ninh) khiến công tác vận chuyển hành khách gặp nhiều khó khăn do sóng to, gió lớn.

Khu vực điểm đồi giữa cầu Vân Đồn 2 với cầu Vân Đồn 3 tiếp tục bị sạt lở, đất đá tràn xuống đường nên việc di chuyển từ Cẩm Phả và Vân Đồn tạm thời bị ách tắc, công tác thu dọn bùn đất vẫn đang được triển khai để cố gắng thông xe sớm nhất có thể.

Nhiều người mệt mỏi sau hành trình từ Cô Tô về vùng biển Cửa Đối để lên tàu khách vào đất liền - Ảnh: Tiến Thắng

Ông Đỗ Văn Hùng - phó lữ đoàn trưởng lữ đoàn hải quân 170 - cho biết từ 6g30 sáng 31-7 tàu vận tải 634 đã tiến hành công tác đưa người lên tàu.

Tuy nhiên do mực nước tại cảng Cô Tô xuống thấp nên tàu không thể cập cảng mà phải đón từ xa, du khách phải chuyển tải từ tàu nhỏ hơn để lên tàu trong điều kiện mưa to, sóng mạnh nên số lượng khách lên được tàu chỉ hơn 200 người.

Đến khoảng hơn 11g trưa cùng ngày, tàu khách do tỉnh Quảng Ninh bố trí đã tiếp cận được với tàu hải quân 634 tại vùng biển Cửa Đối và bắt đầu công tác di chuyển hành khách sang.

Sóng gió dập dềnh kèm mưa lớn nên du khách một lần nữa phải chật vật di chuyển sang tàu khách.

Mẹ con chị Hoàng Thị Hà (Hà Nội) mệt mỏi chờ lên tàu khách để về đất liền sau tám ngày mắc kẹt - Ảnh: Tiến Thắng
Sóng dập dềnh kèm theo mưa lớn khiến việc di dời du khách sang tàu khác gặp khó khăn - Ảnh: Tiến Thắng  

Mệt mỏi ôm đứa con nhỏ đang than chóng mặt trên tay, chị Hoàng Thị Hà (Hà Nội) cho biết đoàn người của gia đình bị kẹt tại Cô Tô đến nay là tám ngày, trong quá trình di chuyển từ Cô Tô về Cửa Đối tàu rung lắc khá mạnh do sóng lớn nên cả hai mẹ con cùng nhiều người trên tàu bị say sóng.

"Cảm giác mệt mỏi, choáng váng nhưng cùng phải ráng để về nhà càng sớm càng tốt. Tám ngày ngoài đảo tuy được chăm sóc và hỗ trợ tốt nhưng vẫn lo lắng công việc ở nhà" - chị Hà nói thêm.

Dự kiến trong ngày 31-7 tàu hải quân 634 sẽ thực hiện ba chuyến vận chuyển du khách từ Cô Tô về biển Cửa Đối. Hiện tại vẫn còn hơn 1.000 du khách bị kẹt tại Cô Tô đang chờ được lên tàu để về đất liền.

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên