06/01/2014 20:57 GMT+7

Hơn 19.000 người xem gấu trúc con đầu tiên ở Đài Loan

THIÊN NHIÊN
THIÊN NHIÊN

TTO - Trong ngày 6-1 có hơn 19.000 du khách đến sở thú Đài Bắc, Đài Loan xem “ngôi sao” gấu trúc con Viên Tử trong buổi ra mắt đầu tiên của nó trước công chúng.

Gấu trúc lớn có nguy cơ tuyệt chủng trong 2-3 thế hệGấu trúc SenkakuGấu trúc - hơn nửa thế kỷ làm sứ giả

Qh4SlezF.jpgPhóng to
“Ngôi sao” của sở thú Đài Bắc - gấu trúc con Viên Tử - Ảnh: Tân Hoa Xã
GdA3bT8u.jpgPhóng to
“Công chúa nhỏ” Viên Tử làm dáng bên khúc cây - Ảnh: Tân Hoa Xã
8JXw0M3o.jpgPhóng to
Gấu trúc mẹ Nhất Nhất và Viên Tử - Ảnh: Tân Hoa Xã
iezvhrqN.jpgPhóng to
Du khách xếp hàng đợi vào xem gấu trúc - Ảnh: China Daily
5WC3n0Xx.jpgPhóng to
Từng dòng người vào xem gấu trúc - Ảnh: Tân Hoa Xã

Theo BBC, đây là lần đầu tiên gấu trúc con được sinh tại Đài Loan nên thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng. Viên Tử giờ đã được 6 tháng tuổi và cân nặng 14kg.

Nó được thụ tinh thành công trong ống nghiệm từ gấu mẹ Nhất Nhất và gấu bố Thống Thống sau 3 năm gây giống.

Sau khi được sinh ra vài ngày kể từ 6-7-2013, “công chúa nhỏ” Viên Tử đã được các nhân viên sở thú tách ra khỏi mẹ Nhất Nhất và được chăm sóc, sưởi ấm trong lồng.

Theo CNTV, gấu trúc Nhất Nhất là món quà hữu nghị của Trung Quốc tặng Đài Loan năm 2008. Nhờ gấu trúc nên mối quan hệ giữa Trung Quốc và Đài Loan ngày càng nồng ấm hơn.

Giám đốc sở thú Đài Bắc Jin Shih-chien cho hay du khách xem gấu trúc theo từng nhóm, mỗi nhóm khoảng 400 người trong thời lượng 6 phút và giới hạn tổng số lượng khách đến xem gấu trúc không quá 200.000 người một ngày.

Các nhà khoa học cho biết hiện còn chưa tới 1.600 con gấu trúc sống trong tự nhiên, chủ yếu ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Ngoài ra, còn khoảng 300 con được nuôi trong các sở thú trên thế giới.

THIÊN NHIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên