14/10/2024 18:48 GMT+7

Hơn 17.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong 9 tháng ở Hà Nội

Trong 9 tháng qua, lực lượng chức năng Hà Nội đã xử lý trên 82.000 trường hợp vi phạm. Trong đó có tới 17.548 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Hơn 17.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong 9 tháng ở Hà Nội - Ảnh 1.

Cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn tài xế ở Hà Nội - Ảnh: HỒNG QUANG

Ngày 14-10, Phòng cảnh sát giao thông Công an Hà Nội sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong 9 tháng năm 2024.

Theo thống kê, trong 9 tháng qua, lực lượng chức năng Hà Nội đã xử lý trên 82.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 157,2 tỉ đồng.

Đáng chú ý trong số này có 17.548 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Các vi phạm khác là: chạy quá tốc độ là 6.112 trường hợp; vi phạm quá khổ, quá tải, "cơi nới" thành - thùng xe là 2.787 trường hợp; dừng, đỗ sai quy định là 11.627 trường hợp; 850 phương tiện thủy vi phạm chở quá vạch dấu mớn nước an toàn.

Ngoài ra, hệ thống camera trên các tuyến phố đã giúp lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện, xử lý 616 trường hợp vi phạm, đồng thời gửi thông báo cho 1.812 trường hợp.

Các vi phạm chủ yếu là: vượt đèn đỏ; không đội mũ bảo hiểm; phóng nhanh, vượt ẩu; không chấp hành biển báo; lấn làn; đi ngược chiều; dừng đỗ không đúng nơi quy định…

"Với mạng lưới camera ngày càng phủ rộng, hình thức phạt nguội sẽ nâng cao hiệu quả việc xử phạt phương tiện vi phạm, góp phần nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông", theo Phòng cảnh sát giao thông Công an Hà Nội.

Cùng thời điểm trên, các tổ công tác 141 đã phát hiện 189 vụ việc, bắt giữ 219 trường hợp có dấu hiệu phạm pháp hình sự. 

Qua đó, cảnh sát đã bàn giao các đơn vị chức năng điều tra các tang vật gồm: 2 bánh heroin, 132 gói, viên nghi ma túy các loại; nhiều vũ khí, công cụ hỗ trợ, xe mô tô nghi tang vật, hàng hóa nhập lậu...

Tổ 141 hóa trang cũng bắt giữ tới gần 800 phương tiện với 788 trường hợp vi phạm điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, nẹt pô, rú ga, có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, phó giám đốc Công an Hà Nội, ghi nhận những thành tích mà lực lượng cảnh sát giao thông thủ đô đã đạt được trong 9 tháng qua.

Ông Ky đánh giá vai trò của cảnh sát giao thông thủ đô trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại nhiều sự kiện đặc biệt quan trọng như: Lễ Quốc tang của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; các đoàn nguyên thủ, khách quốc tế; phương án diễn tập thực binh phòng thủ dân sự; cứu nạn, cứu hộ, phòng chống thiên tai đối với cơn bão số 3.

Tuy nhiên, thiếu tướng Ky cho rằng vẫn còn tồn tại một số "điểm nóng" cần khẩn trương khắc phục, triển khai quyết liệt các biện pháp để đảm bảo tốt nhất tình hình giao thông Hà Nội.

Hơn 17.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong 9 tháng ở Hà Nội - Ảnh 2.Bỏ quy định công an phải công khai kế hoạch tuần tra, xử lý vi phạm giao thông

Theo Bộ Công an, việc công khai kế hoạch tuần tra, xử lý vi phạm hành chính đang bị lợi dụng để gây khó khăn cho lực lượng cảnh sát giao thông làm công tác trên đường.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên