29/07/2016 19:38 GMT+7

Hơn 1.000 cây xanh ở Hà Nội gãy đổ do bão số 1

LÂM HOÀI
LÂM HOÀI

TTO - Theo thống kê của Thanh tra giao thông, Sở GTVT Hà Nội, đến ngày 29-7, cơn bão số 1 quét qua TP Hà Nội đã khiến 1.110 cây xanh trên toàn TP bị gãy đổ.

Nhân viên của Công ty cây xanh giải phóng lòng đường sau khi cây cổ thụ bật gốc - Ảnh: QUANG THẾ
Nhân viên của Công ty cây xanh giải phóng lòng đường sau khi cây cổ thụ bật gốc - Ảnh: QUANG THẾ

Ghi nhận của Tuổi Trẻ trên nhiều tuyến phố nội thành, không chỉ có các cây cổ thụ cành vươn xa, tán rộng, hứng gió phạm vi lớn bị gãy đổ, đáng chú ý hàng trăm cây xanh mới được trồng từ vài năm lại đây cũng bị bão quật đổ hàng loạt.

Đặc biệt, chạy dài dọc vỉa hè trên các tuyến đường Nghiêm Xuân Yêm, Nguyễn Xiển (Q.Hoàng Mai), Khuất Duy Tiến, Lê Văn Lương, Kim Giang (Q.Thanh Xuân), Hoàng Minh Giám, Dương Đình Nghệ, Trần Thái Tông (Q.Cầu Giấy), Nguyễn Chí Thanh, Xã Đàn (Q.Đống Đa)…, cây xanh bị gió quật đổ bật trơ gốc xếp thành hàng. Phần gốc những cây này vẫn được bọc kín bằng lưới, túi nilon và buộc bằng những sợi dây gai đỏ. 

Ngoài ra, hàng loạt cây phượng mới được trồng khoảng 1 tháng lại nay trên hàng loạt tuyến phố cũng bị gió quật đổ khi rễ chưa kịp bám sâu vào lòng đất.

Theo thống kê, các loại cây gẫy đổ phổ biến gồm sấu, lát, bằng lăng, phượng, mỡ...

Theo ông Nguyễn Xuân Hưng, phó tổng giám đốc Công ty TNHH Công viên cây xanh Hà Nội, TP có rất nhiều đơn vị và các quận huyện tham gia trồng và quản lý cây xanh song song cùng lúc. Do đó ông Hưng nói vẫn chưa có con số chính xác cuối cùng về số lượng cây xanh gãy đổ.

Lý giải về việc nhiều cây xanh bị gãy đổ còn lộ nguyên bầu rễ, ông Hưng nói muốn biết do rễ không phát triển được hay do đặc tính của cây, kỹ thuật trồng... phải kiểm tra kỹ từng tuyến phố, từng loại cây và thời điểm trồng mới xác định được.

Về hướng xử lý mua mới cây trồng hay khôi phục các cây đổ, bật gốc để trồng lại, ông Hưng nói hiện công ty cây xanh chưa tính tới. Các đơn vị đang thực hiện chỉ đạo của Sở xây dựng là giải phóng hiện trường và thông đường giao thông.

Cây cổ thụ bật gốc trên phố Ngọc Hà - Ảnh: QUANG THẾ
Cây cổ thụ bật gốc trên phố Ngọc Hà - Ảnh: QUANG THẾ

 

Cây mới trồng đổ bật gốc, trơ rễ hàng loạt trên đường Khuất Duy Tiến (Q.Thanh Xuân, Hà Nội) - Ảnh: QUANG THẾ
Cây mới trồng đổ bật gốc, trơ rễ hàng loạt trên đường Khuất Duy Tiến (Q.Thanh Xuân, Hà Nội) - Ảnh: QUANG THẾ

 

Cây xanh bật gốc đổ vào nhà dân trên phố Nguyễn Biểu - Ảnh: QUANG THẾ
Cây xanh bật gốc đổ vào nhà dân trên phố Nguyễn Biểu - Ảnh: QUANG THẾ

5 ô tô bị cây đè bẹp

Theo thanh tra giao thông Hà Nội, ngoài cây xanh có 12 cột điện, cột chiếu sáng; 14 biển báo giao thông, một số hộp đèn quảng cáo gãy đổ ra lòng đường, vỉa hè, dải phân cách gây cản trở giao thông.

Có 5 vụ tai nạn do cây xanh gẫy đổ đè lên ôtô gây bị hư hỏng nghiêm trọng, rất may không có thiệt hại về người.

LÂM HOÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên