04/10/2021 20:42 GMT+7

Hơn 100 giờ cứu cô bé 14 tuổi uống thuốc trừ sâu vì 'trăn trở tình cảm tuổi mới lớn'

XUÂN MAI
XUÂN MAI

TTO - Vì mâu thuẫn gia đình cùng những trăn trở tình cảm tuổi mới lớn, N.H.M.T. (nữ, 14 tuổi) đã uống thuốc trừ sâu. T. phải trải qua hơn 100 giờ truyền thuốc giải độc, dùng than hoạt tính để hấp thu độc tố, rửa dạ dày...

Hơn 100 giờ cứu cô bé 14 tuổi uống thuốc trừ sâu vì trăn trở tình cảm tuổi mới lớn - Ảnh 1.

Hơn 4 ngày điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố (TP.HCM), N.H.M.T. (nữ, 14 tuổi) đã cai máy thở và tỉnh táo - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ngày 4-10, bác sĩ Nguyễn Cát Phương Vũ - khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Nhi đồng thành phố (TP.HCM) - cho biết vừa cứu sống bệnh nhi N.H.M.T. (nữ, 14 tuổi) sau hơn 100 giờ điều trị tích cực do ngộ độc thuốc trừ sâu.

T. ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM. Bốn tháng nay T. tạm nghỉ học, xa ba mẹ về quê nhà tại tỉnh Tiền Giang tránh dịch. Do mâu thuẫn gia đình cùng những trăn trở tình cảm riêng tư tuổi mới lớn, T. không chịu nổi áp lực đã uống một ngụm thuốc trừ sâu để sau hè nhà ngoại.

Sau khi phát hiện, người nhà đưa T. đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương, sau đó em được chuyển thẳng đến Bệnh viện Nhi đồng thành phố trong đêm.

BS.CKII Nguyễn Minh Tiến - phó giám đốc bệnh viện - cho hay T. nhập viện trong tình trạng lơ mơ, khó thở, rung cơ tứ chi, miệng nhiều đàm nhớt... Các bác sĩ hỗ trợ hô hấp cho T. và tiếp tục rửa dạ dày, sử dụng than hoạt tính, điều chỉnh rối loạn điện giải...

Tuy nhiên, tình trạng T. vẫn còn diễn tiến phức tạp (rung giật ở chi, ngực, cổ, suy hô hấp, hôn mê...) nên các bác sĩ đặt nội khí quản giúp thở, tăng liều thuốc giải độc. 

Đến nay, sau hơn 4 ngày điều trị tích cực, T. đã cai máy thở và tỉnh táo. Bộ phận chuyên gia tâm lý bệnh viện đang hỗ trợ nâng đỡ cảm xúc, vực dậy tinh thần cho T. và gia đình.

Qua trường hợp T., bác sĩ Tiến lưu ý phụ huynh cần quan tâm, gần gũi với trẻ vị thành niên để hiểu tâm tư nguyện vọng của trẻ, nắm bắt những vấn đề xung đột tâm lý, những hoạt động không lành mạnh… Phụ huynh hãy làm bạn với trẻ, khuyên răn, giải thích, không áp đặt, không cấm đoán mà nên hỗ trợ, định hướng để trẻ phát triển tối ưu khả năng, năng lực của trẻ.

Bị bắt nạt ở trường và trên mạng, bé gái 13 tuổi uống thuốc trừ sâu tự tử Bị bắt nạt ở trường và trên mạng, bé gái 13 tuổi uống thuốc trừ sâu tự tử

TTO - N. học lớp 7, sống với bố và bà nội. Trong lớp, N. có mâu thuẫn với một số bạn bè, rồi dần bị tẩy chay. N. còn bị bắt nạt hội đồng trên Facebook.

XUÂN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên