15/12/2017 20:07 GMT+7

Hơn 1.200 ngư dân Việt bị nước ngoài bắt giữ, phạt tiền

HOÀNG TRUNG
HOÀNG TRUNG

TTO - Năm 2017, có 1.218 ngư dân Việt Nam sang vùng biển nước ngoài khai thác thủy sản trái phép, bị các lực lượng quản lý biển nước ngoài bắt giữ và phạt tiền.

Hơn 1.200 ngư dân Việt bị nước ngoài bắt giữ, phạt tiền - Ảnh 1.

Lực lượng Cảnh sát biển VN lập biên bản các tàu vi phạm - Ảnh: CTV

Chiều 15-12, tại huyện Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4 phối hợp cùng Bộ tư lệnh Vùng 5 hải quân tổ chức hội nghị sơ kết nhiệm vụ quản lý nhà nước vùng biển, đảo Tây Nam lần thứ 14.

Theo báo cáo, chỉ riêng trong năm 2017 đã có 1.218 ngư dân Việt Nam sang vùng biển nước ngoài khai thác thủy sản trái phép, bị các lực lượng quản lý biển nước ngoài bắt giữ và phạt tiền.

Cụ thể, lực lượng quản lý biển Campuchia đã bắt giữ 67 vụ với 133 tàu và 588 ngư dân Việt Nam, trong khi đó phía Indonesia đã bắt giữ 6 vụ với 15 tàu, tổng số 163 ngư dân. 

Phía Malaysia cũng đã bắt giữ 93 ngư dân Việt Nam còn Thái Lan tiến hành 33 vụ bắt giữ 77 tàu Việt Nam với tổng cộng 374 ngư dân.

Trong số đó, đáng chú ý là vào ngày 20-1-2017, cảnh sát biển Campuchia đã bắt giữ tàu  KG91541TS của ông Nguyễn Hồng Quang (sinh năm 1966, ngụ Phú Quốc) với lý do vi phạm vùng biển Campuchia và đòi phạt 10.000 USD.

Tuy nhiên, Vùng 5 hải quân Việt Nam đã gửi công văn can thiệp và thông báo cho Lãnh sự quán Việt Nam tại Campuchia phối hợp xử lý. Kết quả, tàu cá trên được thả và chịu phạt 5.500 USD.

Sau đó, ngày 20-3-2017, cảnh sát biển tỉnh Kampot (Campuchia) đã bắt giữ 3 tàu cá của ông Huỳnh Ngọc Hà (sinh năm 1966) và ông Phạm Quang Luyến (sinh năm 1963, cùng ngụ Hà Tiên) tại vùng biển cách phía nam bờ biển tỉnh Kampot 3 hải lý (thuộc vùng nước lịch sử). 

Sau khi bị bắt, 3 tàu này đã được đưa về Kampot, bị xử phạt 13.000 USD và thả ra vào ngày 24-3-2017.

Cũng theo báo cáo, trong năm 2017 các lực lượng quản lý vùng biển Tây Nam cũng đã bắt được 13 vụ buôn lậu với 24 tàu với tang vật thu giữ được là 3.293.460 lít dầu DO, 2.500 bao thuốc Hero, 52.876kg đạm urê và phạt hành chính hơn 2 tỉ đồng.

HOÀNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên