28/06/2019 10:14 GMT+7

Hôm nay 28-6 bắt đầu chấm thi trắc nghiệm

TRẦN HUỲNH
TRẦN HUỲNH

TTO - Ngay sau khi kết thúc buổi thi cuối cùng kỳ thi THPT quốc gia 2019, chiều qua 27-6 nhiều địa phương trên cả nước đã khởi động chấm thi.

Hôm nay 28-6 bắt đầu chấm thi trắc nghiệm - Ảnh 1.

Cán bộ coi thi kiểm tra Atlat của thí sinh trước khi thi môn khoa học xã hội tại điểm thi Trường THCS Minh Đức Q.1, TP.HCM - Ảnh: NHƯ HÙNG

Tại TP.HCM, ông Nguyễn Văn Hiếu - phó giám đốc sở - cho biết trưa 27-6, tất cả bài thi ở thành phố đã được chuyển về hội đồng chấm thi. Sáng 28-6, sở làm phách, bàn giao bài trắc nghiệm cho ban chấm, cán bộ chấm thi đại học tiếp quản và chấm.

Các đơn vị chủ trì việc chấm bài thi trắc nghiệm năm nay ở TP.HCM là ba trường thành viên của ĐH Quốc gia TP.HCM gồm: Trường ĐH Bách khoa, Trường ĐH Kinh tế - luật và Trường ĐH Khoa học tự nhiên.

Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ phụ trách việc chấm bài thi tự luận môn ngữ văn với sự tham gia giám sát của trường đại học. Dự kiến bài tự luận chấm trong 5 ngày từ ngày 30-6 đến 4-7.

Số lượng cán bộ tham gia công tác chấm thi tại thành phố là 2.000 người.

Tại Đắk Lắk, khâu chấm thi trắc nghiệm do Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM phụ trách. PGS.TS Đỗ Văn Dũng - hiệu trưởng - cho biết trường đã cử 16 cán bộ đi chấm thi.

"Chiều 27-6, bài thi từ điểm thi xa nhất trong tỉnh Đắk Lắk đã tập kết về đến điểm chấm thi. Tổ chấm đã họp phân công đến từng thành viên và quán triệt quy chế chấm thi trắc nghiệm. 7 máy quét tốc độ cao hoạt động tốt. Cán bộ chấm thi của trường sẽ thức đêm để chấm nên khả năng sẽ hoàn thành khâu chấm sớm hơn dự kiến", PGS.TS Đỗ Văn Dũng cho biết thêm.

Việc chấm việc thi trắc nghiệm tại hội đồng thi tỉnh Đồng Nai sẽ tiến hành từ ngày 28-6 do Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM chủ trì. Sở GD-ĐT tỉnh này đã chuẩn bị 6 máy quét ảnh tốc độ cao, 5 máy tính, 2 máy in đáp ứng nhu cầu chuyển phiếu làm bài trắc nghiệm sang dạng ảnh trước khi chấm, chuyển ảnh bài làm sang dạng text. 

"Chúng tôi đã cử 22 cán bộ phụ trách chấm thi trắc nghiệm tại Đồng Nai. Tất cả đều là những người có nhiều kinh nghiệm trong chấm trắc nghiệm", TS Nguyễn Trung Nhân - trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM - thông tin.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, ông Nguyễn Thanh Giang - giám đốc Sở GD-ĐT - cho hay địa phương này huy động khoảng 120 cán bộ chấm thi tự luận là giáo viên THPT. Riêng việc chấm thi trắc nghiệm do Trường ĐH Công nghệ TP.HCM phụ trách với 15 người.

"Điều kiện cơ sở vật chất chấm thi, bảo quản bài thi như phòng bảo quản, phòng chứa bài thi chúng tôi chuẩn bị đủ tủ sắt, hòm sắt đựng bài, 4 máy quét ảnh, 5 máy tính, 1 máy in bàn giao cho cán bộ trường đại học phục trách chấm thi trắc nghiệm. Đồng thời đã lắp camera giám sát và công an bảo vệ đúng quy định", ông Giang chia sẻ.

Theo PGS.TS Trần Hoàng Hải - phó hiệu trưởng phụ trách Trường ĐH Luật TP.HCM - trường được giao nhiệm vụ chấm trắc nghiệm tại tỉnh Sóc Trăng. Sau khi kết thúc bài thi cuối cùng vào trưa 27-6, cán bộ tham gia chấm thi tiếp tục ở lại làm nhiệm vụ. Dự kiến ngày 28-6 việc chấm thi trắc nghiệm sẽ được tiến hành ngay và kết thúc vào khoảng ngày 5-7.

Chấm lại bài thi có điểm cao bất thường

Năm nay Bộ GD-ĐT giao nhiệm vụ cho các trường đại học chủ trì tổ chức chấm bài thi trắc nghiệm tại các hội đồng thi. Các sở GD-ĐT địa phương chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, tài chính, hệ thống máy tính, máy quét ảnh… và đặt camera giám sát phòng chấm thi 24/24 giờ.

Bộ cũng yêu cầu rà soát kỹ nhân sự tham gia khâu chấm thi, những ai có người thân dự thi trong năm tổ chức kỳ thi không tham gia ban chấm thi trắc nghiệm tại địa phương có người thân dự thi.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ yêu cầu ban chỉ đạo, hội đồng thi THPT quốc gia năm 2019 tất cả các địa phương cả nước phải thực hiện đúng quy chế, chặt chẽ, tuyệt đối không để xảy ra gian lận, làm sai lệch kết quả thi. Đặc biệt, bộ trưởng chỉ đạo những bài thi có điểm cao bất thường cần chấm lại, đảm bảo tính chính xác.

2.000 người chấm thi ở TP.HCM, phòng chấm thi lắp ít nhất 3 camera 2.000 người chấm thi ở TP.HCM, phòng chấm thi lắp ít nhất 3 camera

TTO - 12h30 trưa nay 27-6, tất cả bài thi ở TP.HCM đã được chuyển về hội đồng chấm thi. Số lượng cán bộ tham gia công tác chấm thi tại thành phố là 2.000 người.

TRẦN HUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên