14/01/2017 08:28 GMT+7

Hôm nay 14-1, khai mạc Chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2017

TRẦN HUỲNH
TRẦN HUỲNH

TTO - Buổi tư vấn đầu tiên của Chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2017 sẽ diễn ra tại Trường THPT Long Khánh (2A Cách Mạng Tháng 8, thị xã Long Khánh, Đồng Nai) lúc 14h ngày 14-1.

Các gian tư vấn của các trường đã chuẩn bị sẵn sàng cho Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp  năm 2017 - Ảnh: NHƯ HÙNG
Các gian tư vấn của các trường đã chuẩn bị sẵn sàng cho Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2017 - Ảnh: NHƯ HÙNG

Chương trình do báo Tuổi Trẻ, Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT Đồng Nai, Tỉnh đoàn Đồng Nai phối hợp tổ chức, Tập đoàn Vingroup đồng hành cùng chương trình.

TS Nguyễn Đức Nghĩa  (phó giám đốc ĐHQG  TP.HCM)
“Kỳ thi THPT quốc gia 2017 có nhiều thay đổi trong khâu thi cũng như trong xét tuyển, do vậy ban tư vấn sẽ cố gắng cung cấp thông tin đầy đủ cho học sinh để các em nắm bắt các quy định mới trong thi và trong xét tuyển. Các em phải đạt được kết quả thi tốt nhất mới chọn được đúng nguyện vọng chọn nghề, chọn ngành, chọn trường
 TS Nguyễn Đức Nghĩa (phó giám đốc ĐHQG TP.HCM)

Tư vấn cho học sinh của 20 trường THPT

Ban tư vấn của chương trình có ThS Nguyễn Mạnh Hùng, Vụ Giáo dục ĐH - Bộ GD-ĐT, sẽ mang đến những thông tin nóng nhất về kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH năm 2017.

Bên cạnh đó còn có nhiều chuyên gia tư vấn đến từ nhiều trường ĐH công lập lớn tại TP.HCM, đại diện các trường ĐH, CĐ địa phương và các sở GD-ĐT. Thí sinh quan tâm tới nhóm ngành công an, quân đội cũng sẽ được gặp trực tiếp đại diện các trường khối quân đội và công an các địa phương.

Chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp sẽ gồm ba phần: tư vấn chung, tư vấn chuyên sâu, tư vấn trực tiếp.

Với phần tư vấn chung, ban tư vấn sẽ cung cấp cho học sinh những thông tin chung nhất về kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh năm 2017.

Tư vấn chuyên sâu theo từng nhóm ngành nghề, trả lời những thắc mắc cụ thể hơn tại các khu vực tư vấn chuyên sâu gồm có: nhóm ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh...; nhóm ngành khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, xây dựng, giao thông, cơ khí, điện tử, nông lâm...; nhóm ngành khoa học xã hội, sư phạm, ngoại ngữ, luật, quân đội, công an, y dược...

Và ở phần tư vấn trực tiếp, học sinh có thể gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với các thầy cô ban tư vấn.

Theo ban tổ chức, dự kiến chương trình tại Long Khánh sẽ có hơn 2.600 học sinh của 13 trường THPT tham dự.

Ngoài học sinh các trường tại thị xã Long Khánh và khu vực lân cận, còn có học sinh các khu vực xa hơn sẽ có mặt tại buổi tư vấn này như: Trường THPT Dầu Giây, Trường THPT Xuân Lộc, Trường THPT Xuân Hưng, Trường THPT Hồng Bàng, Trường THPT Võ Trường Toản, Trường THPT Cẩm Mỹ...

Sau đó chương trình sẽ tiếp tục diễn ra tại Trường THPT Lý Thường Kiệt (609 Thống Nhất, P.Tân An, thị xã La Gi, Bình Thuận) vào sáng 15-1, dự kiến có hơn 2.300 học sinh đến từ sáu trường: THPT Lý Thường Kiệt, THPT Nguyễn Huệ, THPT Đức Tân, THPT Hàm Tân, THPT Huỳnh Thúc Kháng và THPT Nguyễn Trường Tộ.

TS.BS Trần Thị Minh  Hạnh (phó giám đốc  Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM)
“Việc học tập, ôn luyện cho kỳ thi THPT quốc gia là cuộc đua đường dài nên cần sức khỏe bền bỉ, dẻo dai. Phải có năng lượng đầy đủ. Chúng tôi sẽ cố gắng chia sẻ với các bạn về cách ăn uống sao cho có nhiều đạm, những thực phẩm hằng ngày đảm bảo cung cấp đủ dinh dưỡng sức khỏe tại ngày hội tư vấn
TS.BS Trần Thị Minh Hạnh (phó giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM)

Ngày hội: Sẵn sàng bàn giao gian tư vấn cho các trường

Đến chiều qua (13-1), ban tổ chức đã hoàn tất toàn bộ khâu thi công và lắp đặt xong toàn bộ các gian tư vấn trong khuôn viên Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) để sẵn sàng bàn giao cho các trường.

Ông Nguyễn Vũ Anh Tuấn, cán bộ Trung tâm hỗ trợ sinh viên và việc làm Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, cho biết: “10g sáng 14-1, các đơn vị có đăng ký tham gia ngày hội có thể liên hệ ban tổ chức để nhận gian tư vấn và bắt đầu việc trang trí khu vực tư vấn của đơn vị mình.

Nhiều trường tham gia ngày hội cho biết bên cạnh việc giới thiệu thông tin về trường, công tác tuyển sinh…, các trường còn mang đến ngày hội nhiều mô hình, sản phẩm, thiết bị thí nghiệm thực hành để trình diễn ngay tại gian tư vấn của trường mình”.

Đến thời điểm này, ban tổ chức đã nhận được đăng ký từ hàng chục trường THPT ở nhiều tỉnh, thành, đưa khoảng 5.000 học sinh đến tham dự ngày hội vào chiều 15-1.

Tặng phụ trang Cùng bạn chọn trường cho thí sinh khu vực miền Đông Nam bộ

Phụ trang Cùng bạn chọn trường tặng thí sinh khu vực Đông Nam bộ và tờ Quà tặng Tuổi Trẻ gửi tặng bạn đọc với nhiều nội dung bổ ích
Phụ trang Cùng bạn chọn trường tặng thí sinh khu vực Đông Nam bộ và tờ Quà tặng Tuổi Trẻ gửi tặng bạn đọc với nhiều nội dung bổ ích

Phụ trang gồm 6 trang Cùng bạn chọn trường với nhiều nội dung phong phú dành cho thí sinh khu vực miền Đông Nam bộ. Trong đó TS Nguyễn Đức Nghĩa - phó giám đốc ĐHQG TP.HCM - sẽ cung cấp các thông tin về kỳ thi THPT và xét tuyển ĐH, CĐ 2017 cũng như kết quả thi tuyển của học sinh Đồng Nai trong năm 2016.

Bên cạnh đó, 7 trường ĐH, CĐ, trung cấp gồm Trường ĐH Lạc Hồng, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Trường ĐH Lâm nghiệp, Trường CĐ công nghệ và quản trị Sonadezi, Trường CĐ Y tế Đồng Nai, Trường CĐ Lê Quý Đôn (Việt - Nhật) và Trường trung cấp Mai Linh sẽ cung cấp các thông tin liên quan đến tuyển sinh 2017, chương trình đào tạo, chính sách hỗ trợ sinh viên…

Dịp này, Tuổi Trẻ gửi tặng thí sinh tham gia các chương trình tư vấn tại Đồng Nai và Bình Thuận hai trang quà tặng hướng dẫn chọn ngành phù hợp, tư vấn cách học và làm bài các môn lần đầu thi trắc nghiệm (toán, lịch sử, địa lý).

Hai trang quà tặng sẽ cung cấp bài trắc nghiệm giúp thí sinh chọn ngành phù hợp. Ngoài ra, các giáo viên THPT tại TP.HCM sẽ tư vấn cách học và làm bài thi hiệu quả đối với các môn lần đầu thi theo hình thức trắc nghiệm.

M.G.

TRẦN HUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên