03/12/2011 00:59 GMT+7

Hội thảo an toàn nhà máy điện hạt nhân

ANH KIỆT
ANH KIỆT

TT - Sau sự cố tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi (Nhật Bản), các chuyên gia Nga và Nhật Bản đã nghiên cứu và đưa vào những cải tiến công nghệ an toàn nhất cho Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

Đây là một trong những nội dung chính trình bày tại hội thảo “An toàn nhà máy điện hạt nhân và dự án điện hạt nhân Ninh Thuận” được tổ chức ngày 2-12 ở TP Phan Rang-Tháp Chàm.

Cũng trong khuôn khổ hội thảo, các chuyên gia của Nga và Nhật Bản trình bày về công nghệ lò phản ứng VVER và các đặc tính an toàn đáp ứng yêu cầu chống động đất và sóng thần.

Tại hội thảo, ông Phan Minh Tuấn - phó trưởng Ban quản lý dự án điện hạt nhân Ninh Thuận - cho biết dự kiến nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 sẽ khởi công vào tháng 12-2014 và cùng phát điện tổ máy số 1 của hai nhà máy vào năm 2020.

Đến năm 2018, cơ bản đào tạo xong đội ngũ kỹ sư, cán bộ quản lý để tiếp quản nhà máy khi chuyển qua giai đoạn vận hành thương mại.

ANH KIỆT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên