01/04/2016 15:31 GMT+7

Hội nghị Chánh án ASEAN: Tìm giải pháp cho tranh chấp xuyên quốc gia

HOÀNG ĐIỆP
HOÀNG ĐIỆP

TTO - Ý tưởng xây dựng một Hiệp định hoặc thảo thuận chung về tống đạt giấy tờ tư pháp giữa trong các nước thành viên ASEAN đã được thảo luận tại Hội nghị Chánh án sáng 1-4.

Các đại biểu tham gia Hội nghị Chánh án ASEAN ngày 1-4 - Ảnh: Hoàng Điệp
Các đại biểu tham gia Hội nghị Chánh án ASEAN ngày 1-4 - Ảnh: Hoàng Điệp

Sáng 1-4, tại Hội trường Dinh Thống Nhất TP.HCM, Chánh án của các nước ASEAN đã có mặt tham dự hội nghị Asean lần thứ 4 được tổ chức tại Việt Nam. Ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án TAND Tối cao chủ trì hội nghị này.

Cung cấp đầy đủ thông tin trên trang tin điện tử

Đây là hội nghị thường niên do Tòa án tối cao các nước ASEAN luân phiên đăng cai tổ chức.

Mục tiêu của Hội nghị là thúc đẩy sự hợp tác gắn kết và hiểu biết lẫn nhau giữa tòa án các nước ASEAN, tạo một diễn đàn cho Chánh án các nước ASEAN thảo luận, trao đổi về các vấn đề tư pháp mà Tòa án các nước cùng quan tâm.

Hội nghị nhằm thúc đẩy hợp tác tư pháp giữa Tòa án các nước ASEAN, phục vụ cho định hướng phát triển kinh tế của Cộng đồng kinh tế ASEAN theo nguyên tắc đồng thuận.

Tại các Hội nghị trước đây, Tòa án các nước đã chủ động đưa ra các sáng kiến hợp tác, các chủ đề nhằm xây dựng phương hướng hoạt động.

Cho đến nay, Hội nghị Chánh án ASEAN đã phê chuẩn và đang thực hiện 3 hoạt động chủ yếu: xây dựng Cổng thông tin điện tử Tòa án các nước ASEAN, xây dựng cơ chế tống đạt giấy tờ tư pháp trong tố tụng dân sự giữa các nước ASEAN và hoạt động đào tạo tư pháp.

Trong đó, cổng thông tin điện tử Tòa án ASEAN liên quan mật thiết đến các hoạt động hợp tác kinh tế trong khu vực.

Cổng thông tin này nhằm tạo môi trường thông tin pháp luật minh bạch trong khu vực, qua đó củng cố lòng tin của các nhà đầu tư, hỗ trợ tích cực cho việc thực hiện hợp tác kinh tế và tư pháp nội khối. 

Mặt khác, tạo điều kiện thuận lợi cho các thẩm phán, luật sư các nước có thể dễ dàng tra cứu, tìm hiểu pháp luật các nước, nhằm giải quyết tốt các tranh chấp có liên quan đến các nước thành viên.

Hoạt động xây dựng Cổng thông tin điện tử ASEAN hiện đang được triển khai tại một số Tòa án tối cao các nước, đang tiếp tục hoàn thiện chung tại các quốc gia trong nội khối.

Các đại biểu tham gia Hội nghị Chánh án ASEAN ngày 1-4 - Ảnh: Hoàng Điệp
Các đại biểu tham gia Hội nghị Chánh án ASEAN ngày 1-4 - Ảnh: Hoàng Điệp

Hội nhập để cùng bảo vệ chủ quyền, an ninh mỗi quốc gia

Trong phiên thảo luận buổi sáng, Chánh án TAND Tối cao Philippin cho rằng để cổng thông tin điện tử này phát triển, mỗi quốc gia thành viên, sẽ dịch các thông tin liên quan đến hoạt động của ngành tòa án nước mình sang tiếng Anh và cập nhật thông tin thường xuyên lên trang thông tin điện tử này.

Việc đó cũng thúc đẩy việc giải quyết các tranh chấp bằng hòa giải bên ngoài tòa án, bởi những vụ việc tranh chấp quốc tế về lĩnh vực hôn nhân gia đình thường phụ thuộc nhiều vào yếu tố văn hóa của mỗi quốc gia chứ không chỉ bằng pháp luật.

Ngoài ra, ý tưởng xây dựng một Hiệp định hoặc thảo thuận chung về tống đạt giấy tờ tư pháp về lĩnh vực dân sự, thương mại trong các nước thành viên ASEAN cũng là vấn đề được thảo luận.

Hiện trong phạm vi ASEAN, Việt Nam mới chỉ ký kết Hiệp định song phương về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự với Lào và Campuchia.

Với 8 nước thành viên còn lại, chưa có một thỏa thuận nào làm cơ sở để thực thi hiệu quả việc tống đạt giấy tờ tư pháp trong lĩnh vực dân sự.

Nói về vấn đề này, Chánh án TAND Tối cao Singapore cho rằng, việc đạt được thỏa thuận chung về tống đạt giấy tờ tư pháp sẽ hỗ trợ tích cực cho công dân các nước trong cộng đồng Asean có những tranh chấp xuyên quốc gia.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Lương Minh, Tổng thư ký Asean cho rằng Hội nghị Chánh án ASEAN với những nội dung được bàn luận trong hội nghị nhằm để đảm bảo sự an toàn và hội nhập trong khu vực để đảm bảo các yếu tố về hòa bình, bền vững mà ASEAN đã đề ra.

“Cùng tham gia, bảo vệ chủ quyền, an ninh hội nhập để phòng chống tội phạm. Chúng ta cũng tìm kiếm các giải pháp về sự thịnh vượng và hài hòa của các nước ASEAN, để đảm bảo về nhân quyền, quyền của phụ nữ, trẻ em và quyền của những người di cư khác”.

Hội nghị cũng đồng ý đổi tên hội nghị Chánh án Asean thành Hội đồng Chánh án Asean.

Các đại biểu tham gia Hội nghị Chánh án ASEAN ngày 1-4 - Ảnh: Hoàng Điệp
Các đại biểu tham gia Hội nghị Chánh án ASEAN ngày 1-4 - Ảnh: Hoàng Điệp
Các đại biểu tham gia Hội nghị Chánh án ASEAN ngày 1-4 - Ảnh: Hoàng Điệp
Các đại biểu tham gia Hội nghị Chánh án ASEAN ngày 1-4 - Ảnh: Hoàng Điệp
HOÀNG ĐIỆP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên