20/03/2016 08:04 GMT+7

ASEAN tìm 
đến Úc

M.LOAN
M.LOAN

TT - Một số nước Đông Nam Á đang chủ động tăng cường quan hệ quốc phòng với Úc, trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng có nhiều động thái gây căng thẳng ở Biển Đông.

Truyền thông Úc đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein sẽ hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Úc Marise Payne vào tuần tới, thảo luận về việc Trung Quốc đưa các khí tài quân sự đến các đảo mà nước này chiếm đóng trái phép ở Biển Đông.

Cùng lúc, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cũng có kế hoạch đến Úc vào tháng 5-2016 để thảo luận về một loạt hiệp ước hợp tác mới giữa hai nước, trong đó có thỏa thuận về tăng cường hợp tác quốc phòng.

Ngày 18-3, Ngoại trưởng Úc Julie Bishop và Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan đã tuyên bố cả hai nước cùng cam kết bảo vệ quyền tự do đi lại của các nước trong khu vực biển cũng như trong vùng trời ở Biển Đông.

M.LOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên