25/01/2014 04:55 GMT+7

Học văn hóa qua lễ hội mừng xuân

MỸ DUNG
MỸ DUNG

TT - Những trò chơi dân gian như bịt mắt đánh trống, kéo co, nhảy lò cò, dung dăng dung dẻ... được toàn bộ học sinh Trường tiểu học Phú Thọ (Q.11, TP.HCM) tham gia sôi nổi trong ngày hội “Rộn ràng sắc xuân” diễn ra ngày 24-1.

Nhiều hoạt động lễ hội du lịch, mua sắm chào năm mới 2014 Hội hoa xuân và chợ hoa Tết Giáp Ngọ 2014 tại TP.HCM

ChFWDJi3.jpgPhóng to
Trò bịt mắt đánh trống thu hút nhiều học sinh tham gia - Ảnh: Mỹ Dung

Ngoài hoạt động này, học sinh còn tham gia trình diễn văn nghệ, vẽ tranh, hát bài hát dân gian, hỏi đáp các câu hỏi về an toàn giao thông và nguồn gốc, tục lệ tết cổ truyền của người Việt...

Thầy Dương Văn Dũng, phó hiệu trưởng, cho biết nhà trường xem việc tổ chức lễ hội mừng xuân cho học sinh là một dịp học tập về văn hóa nên tất cả học sinh từ lớp 1-5 đều được tham gia và không bị “quản lý” theo từng lớp.

MỸ DUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên