09/04/2023 13:34 GMT+7

Học sinh thi chụp ảnh trên xe buýt 2 tầng

Trên xe buýt 2 tầng, nhiều học sinh TP.HCM có được một trải nghiệm chụp ảnh lần đầu trong đời.

Học sinh thi chụp ảnh trên xe buýt 2 tầng - Ảnh 1.

Học sinh chụp ảnh trên xe buýt 2 tầng sáng 9-4 - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Sáng 9-4, hơn 200 học sinh đã cùng nhau tranh tài chụp ảnh trong vòng chung kết Hội thi sáng tác ảnh Tuổi Xanh.

Năm nay, hình thức thi vòng chung kết được đánh giá vô cùng thú vị. Thí sinh đi theo từng nhóm nhỏ trên xe buýt 2 tầng, tham quan vòng quanh thành phố, khám phá vẻ đẹp của TP.HCM với những di tích, địa điểm tham quan như Bưu điện trung tâm, Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh - Thảo cầm viên, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, phố Tây Bùi Viện, chợ Bến Thành, Bến Bạch Đằng, Dinh Độc Lập…

Thí sinh sẽ chụp ảnh trên hành trình này.

Học sinh thi chụp ảnh trên xe buýt 2 tầng - Ảnh 2.

Một thí sinh chụp ảnh hồ Con Rùa buổi sáng sớm - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Bạn Đăng Khoa - học sinh Trường THCS Nguyễn Huệ - cho biết đây là lần đầu tiên được trải nghiệm trên những chiếc xe buýt 2 tầng dạo quanh trung tâm TP.HCM.

Trên một chiếc xe đặc biệt, Khoa có được những góc nhìn mới về những địa danh tưởng chừng quen thuộc ở TP.HCM.

"Một cảm giác rất lạ lẫm. Từ xe buýt 2 tầng, nhìn các cảnh đẹp của Sài Gòn thật tuyệt vời. Nhiều nơi mình đã đi thăm như Dinh Độc Lập hay Bến Bạch Đằng, khi ngồi trên xe buýt 2 tầng thấy đẹp theo cách hoàn toàn khác", Khoa nói.

Bạn Lê Minh Thuận - học sinh Trường THCS Đồng Khởi - cũng cho rằng chụp ảnh trên xe buýt 2 tầng là trải nghiệm thú vị nhưng cũng thách thức.

Cái khó là chụp ảnh khi xe đang chuyển động. Nếu không thành thạo máy móc, rất khó để lấy nét ảnh hoặc lấy được khung hình phù hợp.

Học sinh thi chụp ảnh trên xe buýt 2 tầng - Ảnh 3.

Thí sinh chụp ảnh nhà thờ Huyện Sỹ từ góc nhìn xe buýt 2 tầng - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Trong khi đó, bạn Trần Hữu Nguyên - học sinh Trường THCS Trần Hưng Đạo - nói trên xe buýt, người chụp cũng sẽ bị giới hạn về góc ảnh.

Mặc dù xe di chuyển qua nhiều địa danh, nhưng góc ảnh đều từ trên cao, xuất phát từ một chỗ ngồi cố định trên xe.

Người chụp cũng khó chọn được một vị trí đứng ưng ý như bình thường.

"Vì vậy, các thí sinh sẽ càng phải linh hoạt và nhạy bén trong việc phát hiện những khung hình đẹp, những chi tiết trên đường", Nguyên nói.

Học sinh thi chụp ảnh trên xe buýt 2 tầng - Ảnh 4.

Săn tìm đề tài ảnh trên đường phố - Ảnh: NGUYỄN CÔNG THÀNH

Theo quy định của ban tổ chức, phần sáng tác ảnh trên xe buýt chiếm 70% tác phẩm của một thí sinh trong phần chung kết.

30% số ảnh còn lại, thí sinh sẽ sáng tác theo chủ đề mình yêu thích quanh địa điểm được ban tổ chức chỉ định, là quanh khuôn viên Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa.

Cuối buổi, mỗi thí sinh sẽ chọn từ 10 đến 15 ảnh gửi về ban giám khảo. Kết quả cuối cùng sẽ được công bố trong tháng 5-2023.

Học sinh thi chụp ảnh trên xe buýt 2 tầng - Ảnh 5.

Học sinh ghi lại khung cảnh đẹp buổi sáng ở TP.HCM với tòa nhà Bitexco và những nhánh kèn hồng - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Hội thi sáng tác ảnh Tuổi Xanh năm học 2022-2023 do Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM phối hợp báo Tuổi Trẻ, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển giáo dục Phương Nam, Phổ thông Cao đẳng - FPT Polytechnic tổ chức.

Trong lần thứ 16 tổ chức, hội thi có chủ đề "Mùa".

Ở vòng chung kết, hội thi có 104 học sinh cấp trung học cơ sở, 108 học sinh cấp trung học phổ thông và học viên trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tiếp tục dự thi vòng chung kết.

Học sinh thi chụp ảnh trên xe buýt 2 tầng - Ảnh 6.

Nhiều học sinh chia sẻ lần đầu tiên được đi xe buýt 2 tầng - Ảnh: NGUYỄN CÔNG THÀNH

Học sinh thi chụp ảnh trên xe buýt 2 tầng - Ảnh 7.

Các "tay máy" tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đẹp trên chuyến đi - Ảnh: NGUYỄN CÔNG THÀNH

Học sinh thi chụp ảnh trên xe buýt 2 tầng - Ảnh 8.

Chụp ảnh khi xe buýt 2 tầng di chuyển qua Thảo cầm viên - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Những bức ảnh vô chung kết Sáng tác ảnh Tuổi Xanh dành cho học sinh TP.HCMNhững bức ảnh vô chung kết Sáng tác ảnh Tuổi Xanh dành cho học sinh TP.HCM

Những bức ảnh của học sinh TP.HCM trong Hội thi sáng tác ảnh Tuổi Xanh chủ đề 'Mùa' năm học 2022-2023 để lại nhiều ấn tượng cho ban giám khảo.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên