25/05/2018 08:29 GMT+7

Học sinh sinh viên thi thiết kế hệ thống lọc nước mini

TƯỜNG HÂN
TƯỜNG HÂN

TTO - Với vật liệu do ban tổ chức cung cấp, 30 đội thi cùng thiết kế hệ thống lọc nước mini trong hai giờ tại phòng thí nghiệm hóa Trường ĐH Khoa học tự nhiên.

Học sinh sinh viên thi thiết kế hệ thống lọc nước mini  - Ảnh 1.

Các đội thi sáng tạo mô hình xử lý nước - Ảnh: LY THẢO

Vượt qua 300 học sinh, sinh viên chuyên hóa, 60 thí sinh bước vào vòng thực nghiệm cuộc thi "Hóa học và tôi" đã có chuyến tham quan nhà máy xử lý nước ngầm (Q.Tân Phú, TP.HCM). 

Cuộc thi do khoa hóa học ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) tổ chức.

Qua buổi học thực tế, thí sinh được giải thích cặn kẽ và chứng kiến quy trình xử lý nước ngầm. Sau đó, với vật liệu do ban tổ chức cung cấp, 30 đội thi cùng thiết kế hệ thống lọc nước mini trong hai giờ tại phòng thí nghiệm hóa Trường ĐH Khoa học tự nhiên, yêu cầu nước sau xử lý phải được khử ion càng nhiều càng tốt để phục vụ sinh hoạt.

Tại cuộc thi chung kết diễn ra tối 23-5, bốn đội sinh viên lọt vào chung kết thi đối kháng, trải qua loạt câu hỏi về lý thuyết, hiện tượng tự nhiên, giải quyết tình huống thực tế dưới góc nhìn hóa học, hai đội thi của ĐH Khoa học tự nhiên đồng hạng nhất, hai đội từ ĐH Bách khoa đoạt giải ba và tư.

Cuộc thi năm nay thu hút đông đảo sinh viên ĐH Bách khoa, ĐH Sài Gòn, THPT Trần Đại Nghĩa, THPT chuyên Lê Hồng Phong, Trường phổ thông Năng khiếu TP.HCM tham gia.

Hào hứng cuộc thi Hào hứng cuộc thi 'Cơn lốc hóa học'

TTO - Thí sinh và cổ động viên thích thú trước hàng loạt câu hỏi từ các lĩnh vực hóa ứng dụng chế biến nông sản, công nghiệp, hóa dược, năng lượng đến kiến thức an toàn phòng thí nghiệm, độc tính, cháy nổ...

TƯỜNG HÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên