12/05/2023 20:57 GMT+7

Học sinh người dân tộc ‘vẽ’ tranh từ hàng ngàn hạt gạo mừng sinh nhật Bác Hồ

Cuộc thi "Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ" năm học 2022-2023 đã thu hút lượng tác phẩm dự thi khủng gần 150.000 bức, và nhiều bất ngờ, thú vị như có bức tranh được xếp từ hàng nghìn hạt gạo.

Học sinh người dân tộc ‘vẽ’ tranh từ hàng ngàn hạt gạo mừng sinh nhật Bác Hồ - Ảnh 1.

Tác phẩm của Sùng Thị Kim Dung (huyện Quảng Bạ, Hà Giang) đoạt giải nhì

Cuộc thi Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ lần thứ 3 được tổng kết, trao giải ngày 12-5 tại Hà Nội.

Được báo Thiếu Niên Tiền PhongNhi Đồng tổ chức lần đầu tiên trên cả nước vào năm 2020, cuộc thi lúc đó được Ban Tuyên giáo Trung ương lựa chọn là một trong những hoạt động trọng điểm cấp toàn quốc nhằm kỷ niệm trọng thể 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cuộc thi chia hai hạng mục cá nhân và tập thể. Hạng mục tập thể là cuộc thi làm video clip dành cho các trường, thu hút 382 video clip dự thi. Hạng mục cá nhân là cuộc thi vẽ tranh chủ đề "Thiếu nhi Việt Nam làm nghìn việc tốt", dành cho các em học sinh.

Học sinh người dân tộc ‘vẽ’ tranh từ hàng ngàn hạt gạo mừng sinh nhật Bác Hồ - Ảnh 2.

Phạm Gia Minh Anh, học sinh lớp 1, giành giải nhất cuộc thi - Ảnh: T.ĐIỂU

Phần thi cá nhân thu hút được rất đông học sinh cả nước tham gia, trong đó có nhiều em là người dân tộc thiểu số, ở cả những vùng nông thôn, miền núi như: Hà Giang, Yên Bái, Đắk Nông, Kon Tum, Lâm Đồng, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Quảng Bình…

Theo đánh giá của ban tổ chức, cách thể hiện của các thí sinh rất phong phú, sinh động, sáng tạo, sử dụng nhiều loại chất liệu khác nhau. Nhiều bức tranh có sự đầu tư kỹ lưỡng về ý tưởng và bộc lộ rõ tài năng hội họa của các "họa sĩ nhí".

Học sinh người dân tộc ‘vẽ’ tranh từ hàng ngàn hạt gạo mừng sinh nhật Bác Hồ - Ảnh 3.

Một số học sinh đoạt giải cuộc thi vẽ tranh Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ, trong đó có nhiều học sinh dân tộc thiểu số - Ảnh: T.ĐIỂU

Cá biệt có bức tranh của em Sùng Thị Kim Dung (học sinh lớp 5A Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Tùng Vài, huyện Quản Bạ, Hà Giang) "vẽ" cảnh giúp bạn bị khuyết tật vận động vượt đồi núi đến trường bằng hàng ngàn hạt gạo từ xứ sở quê hương.

Bức tranh giản dị về hình nhưng có sự hài hòa về màu sắc được tạo ra từ những hạt gạo được rang ở các nền nhiệt khác nhau, và quan trọng hơn là bức tranh lắng đọng được tình đất và người.

Tác phẩm thuyết phục được ban giám khảo chọn trao giải nhì của cuộc thi.

Học sinh người dân tộc ‘vẽ’ tranh từ hàng ngàn hạt gạo mừng sinh nhật Bác Hồ - Ảnh 4.

Lư Minh Hảo và tác phẩm đoạt giải đặc biệt - Ảnh: T.ĐIỂU

Tổng số ban tổ chức trao 43 giải cá nhân (gồm 1 giải đặc biệt, 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba, 30 giải khuyến khích) và 16 giải tập thể.

Giải đặc biệt thuộc về tác phẩm của Lư Minh Hảo (học sinh lớp 7A4 Trường THCS Lê Quí Đôn, TP Vị Thanh, Hậu Giang).

Tranh của Hảo rực rỡ sắc màu, với nhiều biểu tượng văn hóa được sử dụng, nhiều câu chuyện được kể với rất nhiều nhân vật, trong đó hình ảnh trung tâm là Bác Hồ tươi cười bên các em học sinh.

Hảo cho biết em thích vẽ từ nhỏ nhưng từ lớp 5 mới tập vẽ nghiêm túc.

Học sinh người dân tộc ‘vẽ’ tranh từ hàng ngàn hạt gạo mừng sinh nhật Bác Hồ - Ảnh 5.

Tác phẩm của Lư Minh Hảo được giải đặc biệt

Bố mẹ là giáo viên, Hảo là điển hình của con ngoan trò giỏi. Nhiều năm liền là học sinh giỏi và tháng 12-2022 đã giành giải ba cuộc thi Sơ đồ tư duy cấp quốc gia.

Hai giải nhất thuộc về Mai Hiền Lan Anh, học sinh lớp 8/7 Trường THCS Nguyễn Du, TP Pleiku, Gia Lai và đặc biệt Phạm Gia Minh Anh mới là học sinh lớp 1 (Trường TH Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng).

Học sinh người dân tộc ‘vẽ’ tranh từ hàng ngàn hạt gạo mừng sinh nhật Bác Hồ - Ảnh 6.

Tác phẩm của Phạm Gia Minh Anh (học sinh lớp 1 ở Hải Phòng) đoạt giải nhất

Học sinh người dân tộc ‘vẽ’ tranh từ hàng ngàn hạt gạo mừng sinh nhật Bác Hồ - Ảnh 7.

Tác phẩm của Mai Hiền Lan Anh (Gia Lai) được giải nhất

Học sinh người dân tộc ‘vẽ’ tranh từ hàng ngàn hạt gạo mừng sinh nhật Bác Hồ - Ảnh 8.

Tác phẩm của Trần Thị Bích Ngọc (Hải Phòng) đoạt giải nhì

Nghe ‘cựu thiếu nhi’ Hà Nội kể chuyện Bác HồNghe ‘cựu thiếu nhi’ Hà Nội kể chuyện Bác Hồ

Những hình ảnh, câu chuyện về tình yêu của Bác Hồ dành cho thiếu nhi đã được các "cựu thiếu nhi" Hà Nội kể đầy xúc động trong chương trình “Dấu son ngời”.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên