
Cô Đỗ Thị Thu Hiền - Phó hiệu trưởng Trường mầm non Hòa Đồng (xã Hòa Thịnh) - trao đồ dùng học tập mới cho học sinh - Ảnh: MINH PHƯƠNG
Ngày 1-12, tại Trường mầm non Hòa Đồng ở vùng lũ Hòa Thịnh, sân trường sau nhiều ngày ngập nước cũng đã khô ráo. Cô Đỗ Thị Thu Hiền - Phó hiệu trưởng - tất bật đi từng lớp, hỏi thăm từng trẻ xem nước lũ đã cuốn mất gì.
Những đôi môi nhỏ líu ríu kể về chiếc cặp màu hồng yêu thích bị nhuộm bùn, hay chiếc áo xinh bị nước lũ cuốn trôi.
Lắng nghe xong, cô Hiền cùng giáo viên tập trung học trò, tận tay phát những chiếc cặp mới tinh cùng hộp chì màu do các nhà hảo tâm ở TP.HCM gửi tặng.
Ngày đầu trở lại trường, gương mặt em nào cũng ánh lên niềm vui được gặp lại bạn bè, chạm vào những đồ chơi và tiếp tục học những bài học còn dang dở trước lũ.

Em Trần Lê Đồng Tiến (14 tuổi, Trường THCS Đồng Khởi, xã Hòa Thịnh) cố gắng lật phơi từng cuốn sách nhân lúc nắng lên bên căn nhà sập hoàn toàn, đang được bộ đội dựng lại - Ảnh: MINH PHƯƠNG
Nhà trường cũng xoay xở mượn tạm sách từ các trường mầm non khác để phát cho trẻ. "Chúng tôi vẫn đang chờ sách mới gửi về. Trong lúc đợi, trường đã mượn từ các nơi còn dư sách để các bé được học ngay", cô Hiền nói.
Không chỉ Hòa Đồng, nhiều trường học khác ở vùng rốn lũ Hòa Thịnh và nhiều nơi của Phú Yên cũ cũng dần ổn định. Sách đã về, áo mới đã có, màu nâu đục của bùn đất được thay bằng niềm vui, sự háo hức của trẻ.
Đề nghị hỗ trợ sách cho học sinh vùng lũ
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, có 183/243 trường thuộc vùng chịu ảnh hưởng lũ lụt đề nghị hỗ trợ sách giáo khoa, gồm 89 trường tiểu học, 67 trường THCS và 27 trường THPT. Tổng nhu cầu hơn 535.000 cuốn, trong đó bộ Cánh Diều hơn 201.000 cuốn, bộ của Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam hơn 296.000 cuốn.
Sách được chuyển đến các trường từ ngày 27-11 và dự kiến hoàn tất trước 4-12, tổng giá trị hỗ trợ hơn 8,2 tỉ đồng. Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong cả nước chung tay giúp các trường bị thiệt hại để có thêm cặp sách, quần áo mới cho học trò vùng lũ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận