Học sinh lại bị “cò” dụ dỗ bỏ học đi làm

THÁI THỊNH
THÁI THỊNH

TT - Trường THCS Giang Sơn (xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) báo cáo lên Phòng GD-ĐT, UBND huyện Cư Kuin về việc từ đầu năm 2016 đến nay đã có 16 học sinh của trường bỏ học.

Thầy Đoàn Đức Đoài - phó hiệu trưởng nhà trường cho biết thông tin trên.

10 em được xác định là bỏ học đi làm và 6 em còn lại vì những lý do khác.

10 học sinh bỏ học đi làm đều là học sinh lớp 6 và ở các buôn làng vùng sâu vùng xa của huyện Cư Kuin (như buôn K'Pung, K'Nao...).

“Đây là lứa tuổi chưa đủ chín chắn, cha mẹ các em hay đi làm rẫy, thường xuyên vắng nhà nên các em rất dễ bị các đối tượng “cò” dụ dỗ” - thầy Đoài cho biết.

Trong năm 2015, số học sinh ở Trường THCS Giang Sơn bỏ học đi làm là 23 em, được Công an huyện Cư Kuin xác định là bị các đối tượng “cò” lao động dụ dỗ đi làm khi chưa đủ tuổi lao động.

Em H’Zơr - học sinh lớp 7C Trường THCS Giang Sơn, từng bỏ học đi làm năm 2015 nay trở về - kể sau khi vào TP.HCM các em được đưa vào xưởng làm các công việc như cắt chỉ, gấp quần áo, chuyển hàng...

Lương được nhận là 5 triệu đồng/tháng nhưng bị chủ giữ lại, trả mỗi năm một lần. Nếu các em xin về thì chủ sẽ giữ lại một nửa số tiền công để làm tin.

THÁI THỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên