04/06/2014 07:57 GMT+7

Học sinh dùng điện thoại 1-7 giờ, chơi game 1-4 giờ/ngày

L.ANH
L.ANH

TT - Đây là kết quả khảo sát tại VN của Tổ chức World Vision, là thành phần của một nghiên cứu độc lập thực hiện trong một năm vừa qua tại VN, Lào, Campuchia và Thái Lan về kiến thức, thái độ, hành vi liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em, đặc biệt là trong du lịch.

Khảo sát cho thấy học sinh THPT VN cho biết các em gửi 20-50 tin nhắn điện thoại/ngày, dành 1-7 giờ/ngày để nghe/gọi điện thoại và 1-4 giờ/ngày để chơi game.

Khảo sát cũng cho thấy không chỉ trẻ em mà cả người lớn ở các khu vực được khảo sát đều ít kiến thức về phòng chống xâm hại tình dục với trẻ em, nhiều học sinh nữ được khảo sát cho biết các em đã cho số điện thoại cho nhiều nam giới chỉ quen biết qua chat (trò chuyện trực tuyến) mà không biết rằng nhiều tội phạm tình dục thường dụ dỗ trẻ em qua phương tiện này.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên