19/10/2015 08:28 GMT+7

Học sinh đóng góp tiền để đi xe đưa rước

ĐỨC PHÚ
ĐỨC PHÚ

TT - Sở GD-ĐT TP.HCM vừa thông báo đến các trường học trên địa bàn TP.HCM về mức đóng góp của học sinh tham gia đưa rước theo hình thức hợp đồng có trợ giá.

Đây là hình thức đưa rước học sinh theo các điểm tập trung quy định trên lộ trình đến trường và ngược lại vào giờ tan học.

Mức đóng góp trên áp dụng cho số ngày học sinh đi học là 22 ngày/tháng, hoạt động 2 chuyến/xe/ngày. Mức đóng góp chỉ áp dụng đối với địa bàn TP.HCM (không tính cho địa bàn huyện Cần Giờ).

Theo Sở GD-ĐT TP, mức đóng góp trên để nhà trường, phụ huynh học sinh tham khảo, còn việc đóng góp cụ thể tùy thuộc vào thỏa thuận giữa doanh nghiệp vận tải và nhà trường theo chất lượng dịch vụ.

Theo đó, học sinh đi xe đưa rước phải đóng tiền cao nhất là 890.000 đồng/học sinh/tháng đối với xe từ 12 - 16 ghế, chiều dài di chuyển trên 15km. Mức thấp nhất là 100.000 đồng/học sinh/tháng đối với cự ly từ 1 - 5km.

UBND TP.HCM cũng vừa chấp thuận cho Công ty TNHH MTV dịch vụ công ích Thanh niên xung phong TP thực hiện thí điểm đưa rước học sinh theo hình thức trợ giá.

Đồng thời, Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng TP cũng tiến hành thí điểm sử dụng máy chấm công đặt tại trường học để xác định số lượt học sinh đi học bằng xe đưa rước.

Nếu máy chấm công ổn định về mặt công nghệ sẽ hạn chế được gian lận trong việc kê khống số lượt học sinh đi xe nhằm hưởng tiền trợ giá.

ĐỨC PHÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên