Học chính khóa 4 ngày/tuần: phụ huynh lo con em ở nhà 'cày' game

Trong khi nhiều phụ huynh vui mừng trước thông tin các trường sẽ dừng môn học liên kết khi Thông tư 85 được triển khai, không ít người lại lo lắng nếu thời gian học chính khóa rút xuống còn 4 ngày/tuần.

 - Ảnh 1.

Phụ huynh đề xuất các nhà trường nên tăng cường tổ chức các hoạt động thể thao khi thực hiện Thông tư 85 - Ảnh: H.H

Nỗi lo lớn nhất là con ở nhà "cày" game, thiếu người trông nom, đặc biệt với học sinh lứa tuổi mầm non, tiểu học và THCS.

Thông tư 85 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định các trường không được thu tiền đối với hoạt động giáo dục tăng cường, nhiều phụ huynh lo lắng thời gian học chính khóa rút xuống còn 4 ngày/tuần hoặc 4,5 ngày/ tuần là chưa phù hợp.

Bố mẹ đi làm, con ở nhà thì ai trông?

"Khi đọc Thông tư 85 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tôi rất vui mừng khi thấy cơ quan quản lý nhà nước đã phân định rất rạch ròi giữa hoạt động giáo dục chính khóa và hoạt động không phải chính khóa. Phụ huynh chúng tôi mong chờ các nhà trường sẽ thực hiện nghiêm theo hướng dẫn của Thông tư 85. 

Tuy nhiên, nhiều người cho biết nếu bỏ hết các môn liên kết trong nhà trường thì thời gian học chính khóa rút xuống còn 4 ngày/tuần hoặc 4,5 ngày/ tuần. Tôi rất lo lắng với việc này, vì phụ huynh chúng tôi đi làm 5 ngày/tuần. Con em nghỉ học ở nhà thì lấy ai trông nom?" – chị Phùng Thị Nhung, phụ huynh có 2 con học lớp 3 và lớp 5 ở phường Gia Định, TP.HCM, cho biết.

Trong khi đó, anh Vũ Đức Thuận, phụ huynh có con học lớp 6 và lớp 9 ở phường Xuân Hòa, TP.HCM còn bày tỏ: 'Học sinh lứa tuổi THCS là lứa tuổi dậy thì, cần được người lớn quan tâm sâu sát hàng ngày, hàng giờ chứ chưa thể tự lập như học sinh THPT. 

Nếu các cháu chỉ học 4 ngày/ tuần thì các ngày còn lại ở nhà chắc chỉ 'cày' game hoặc 'luyện' tiktok, tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ không tốt đến trí tuệ và sức khỏe học sinh. Như con tôi, đi học từ 7h đến 17h hàng ngày, về nhà là có bố mẹ nhắc nhở từng chút một. 

Vậy chứ mà khi nào bố mẹ lơ đãng chút xíu là 'bung xõa' ngay. Ví dụ tôi cho con chơi game 30 phút mỗi ngày nhưng nếu không nhắc là hai cháu chơi 60 phút, có bữa chơi đến 90 phút vẫn chưa đi ngủ".

Phụ huynh đề xuất nhiều giải pháp 

Cùng những lo lắng như trên, đa số các ý kiến phụ huynh đều cho rằng các nhà trường xếp lịch học chính khóa cho học sinh cần chú ý cho phù hợp với thời gian đi làm của phụ huynh.

"Hiện nay, phụ huynh chúng tôi đi làm từ thứ 2 đến thứ 6, từ 7h30 đến 16h30 thì lịch học của học sinh cũng nên sắp xếp theo hướng này. Thời gian vào học và ra về có thể xê xích từ 30-45 phút thì phụ chúng tôi vẫn có thể sắp xếp để đưa đón con. Chứ nếu nhà trường cho các cháu nghỉ hẳn ngày thứ 4 hoặc thứ 6 trong tuần thì chúng tôi không thể yên tâm đi làm khi để con ở nhà tự quản" – chị Đào Thị Lan Thi, phụ huynh ở phường Đức Nhuận, đề xuất.

Theo chị Lan Thi nếu bỏ hết các môn liên kết mà thời gian học chính khóa còn số tiết quá ít, các nhà trường có thể tổ chức những hoạt động thể theo, năng khiếu…như bóng đá, bóng rổ, cầu lông, thanh nhạc, đàn guitar, vẽ…để phụ huynh đăng ký theo nhu cầu và đóng phí. Các con sẽ được học những môn này vào cuối giờ chiều trong khi chờ ba mẹ đến đón. Như vậy sẽ an toàn hơn là để các con nghỉ học ở nhà. 

Tương tự, chị Nguyễn Mai Hồng Thủy, phụ huynh ở phường Chợ Quán, TP.HCM nêu ý kiến: "Tôi đề nghị các nhà trường giữ nguyên thời gian học của học sinh như hiện nay. Trong đó, các môn liên kết sẽ không chèn vào thời gian học chính khóa mà đưa ra dạy cho học sinh vào cuối mỗi buổi học. 

Em nào muốn về sớm thì phụ huynh đến đón về, em nào không thể về sớm thì đăng ký học môn liên kết và đóng tiền theo quy định. Dù thế nào thì các nhà trường cũng nên xếp lịch học cho học sinh từ thứ 2 đến thứ 6. Nếu không, tôi e sẽ có sự xáo trộn rất lớn nếu học sinh nghỉ nhà hơn 2 ngày/ tuần'.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, một hiệu trưởng trường tiểu học ở khu vực 1, TP.HCM cho hay nhà trường đang dự kiến cho phụ huynh đăng ký lại về việc học các môn liên kết. 

"Dựa trên số lượng đăng ký ấy, nhà trường sẽ xếp thời khóa biểu, đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi để phụ huynh đưa đón con em. Điều khiến chúng tôi băn khoăn là các hoạt động giáo dục tăng cường sẽ được tổ chức như thế nào, nếu không tổ chức có được không – bởi Thông tư 85 không cho thu phí" – vị hiệu trưởng thắc mắc.

 - Ảnh 2.Học chính khóa 4 ngày/tuần: Phụ huynh mong nhân rộng, nhà trường hồi hộp chờ hướng dẫn

Thông tư 85 của Bộ GD-ĐT yêu cầu các nhà trường không được thu tiền đối với hoạt động giáo dục tăng cường. Nhiều phụ huynh và ban giám hiệu các nhà trường cho biết họ đang hồi hộp chờ hướng dẫn xem có bỏ các môn liên kết hay không.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất