29/08/2007 07:12 GMT+7

Học bổng khuyến khích học tập được cấp như thế nào?

THANH HÀ thực hiện
THANH HÀ thực hiện

TT - Từ năm học 2007-2008, SVHS tại các trường ĐH, CĐ, trung cấp chuyên nghiệp (TCCN), THPT chuyên, năng khiếu… sẽ được xét cấp học bổng khuyến khích học tập (HBKKHT) theo qui định mới vừa được bộ trưởng Bộ GD-ĐT ban hành.

aNQYCm0V.jpgPhóng to

Đối tượng và qui trình xét cấp HBKKHT thay đổi như thế nào? Ông Phùng Khắc Bình (ảnh) - vụ trưởng vụ Công tác HSSV (Bộ GD-ĐT) - giải đáp:

- Chế độ HBKKHT mới có sự gắn kết chặt chẽ với học phí. Trước đây HBKKHT được ấn định ở ba mức 120.000, 180.000 và 240.000 đồng, không liên quan gì đến khung học phí. Nay Bộ GD-ĐT qui định HBKKHT ở mức thấp nhất (dành cho HS khá, đạt từ 7.0 trở lên) phải bằng mức trần trong khung học phí hiện hành SV khóa đó phải đóng. Như vậy SV được nhận HBKKHT ít nhất cũng có đủ tiền để đóng học phí.

Trước đây, HBKKHT chỉ thực hiện ở các trường ĐH, CĐ, TCCN, nay mở rộng đến cả các trường THPT chuyên, năng khiếu nghệ thuật, thể dục thể thao. Đồng thời không chỉ áp dụng ở các trường công lập mà các trường ĐH, CĐ, TCCN ngoài công lập cũng phải thực hiện. Chúng tôi xác định theo quan điểm HBKKHT là một bộ phận của quá trình đào tạo, được cấp dựa trên năng lực, kết quả học tập, rèn luyện của SV chứ không phải là một chính sách xã hội. Vì thế trường nào cũng phải thực hiện không phân biệt trong hay ngoài công lập.

Một điểm mới quan trọng là phương thức xét cấp HBKKHT. Theo đó, Bộ GD-ĐT chỉ qui định khung HB và điều kiện tối thiểu được xét cấp. Còn các mức HB cụ thể do hiệu trưởng các trường quyết định, nhưng phải bảo đảm mức HB thấp nhất cũng phải bằng mức trần học phí hiện hành của ngành học đó. Về phía SV cần lưu ý từ nay HBKKHT sẽ xét đồng thời trên cả hai yếu tố tách riêng là điểm học tập và điểm rèn luyện, chứ không gộp chung trong điểm trung bình chung mở rộng như trước đây. SV phải đạt cả hai điều kiện tối thiểu về điểm học tập và rèn luyện mới được cấp HB, nhằm khuyến khích việc giáo dục toàn diện trong nhà trường.

* Vậy cụ thể HBKKHT đối với SV các trường ĐH, CĐ và HS các trường TCCN sẽ được xét cấp như thế nào, thưa ông?

- Tiêu chuẩn chung để được đưa vào diện xét cấp HBKKHT là HSSV có kết quả học tập, rèn luyện từ loại khá trở lên, không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ đó. Có ba mức HB khá, giỏi và xuất sắc.

HS loại khá dành cho SV có điểm trung bình chung học tập và điểm rèn luyện đạt loại khá trở lên. HB loại giỏi dành cho HSSV đạt điểm trung bình chung học tập loại giỏi và điểm rèn luyện đạt loại tốt trở lên. Và cuối cùng để được nhận HB loại xuất sắc, HSSV phải có cả điểm học tập và điểm rèn luyện đạt loại xuất sắc.

HBKKHT được cấp theo từng học kỳ và cấp 10 tháng trong năm học. SV học theo tín chỉ được xét, cấp HB theo số lượng tín chỉ với thủ tục và tiêu chuẩn tương tự đối với SV đào tạo theo niên chế (15 tín chỉ tương đương một học kỳ).

Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào quĩ HBKKHT để xác định số lượng suất HB cho từng khóa học, ngành học. HBKKHT được xét từ loại xuất sắc trở xuống đến hết số suất HB đã được xác định. Trong trường hợp số SV đủ điều kiện nhận HB nhiều hơn số suất HB, thì hiệu trưởng nhà trường có quyền qui định thủ tục xét cấp HB đến hết nguồn quĩ, tùy điều kiện cụ thể của trường.

Theo qui định mới, SVHS diện được hưởng HB chính sách, trợ cấp xã hội, nếu đạt đủ điều kiện được hưởng HBKKHT cũng được xét cấp HB này với mức 100% suất HB, thay vì chỉ được cấp 40% như trước đây. Tuy nhiên, khi xét sẽ không được ưu tiên xét trước như trước đây mà sẽ xét bình đẳng cùng các SV đủ điều kiện khác.

THANH HÀ thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên