Như tỉnh tôi có một hồ bơi duy nhất xây dựng từ thời Pháp thuộc, sau nhiều lần sửa chữa giờ để kinh doanh, không có lớp dạy bơi nào.
Phóng to |
| Biểu diễn bơi nghệ thuật - Ảnh: Reuters |
Còn hồ bơi mới (nghe nói gồm nhiều hồ để tập, thi đấu...) thì xây dựng hơn 5 năm vẫn chưa xong. Muốn tập bơi cho con cháu thì chỉ có cách ra kênh, sông mà tập.
Vả lại bây giờ ít bậc cha mẹ nào rảnh rỗi tập bơi cho con (cả ở nông thôn) nên trẻ em ngày nay ít biết bơi hơn thời chúng tôi. Đưa bơi lội vào trường học là cách làm hay, đúng, cải thiện sự nhạt nhẽo lâu nay của môn thể dục mà còn có ý nghĩa, ích lợi.
Nhưng thử hỏi dạy ở đâu khi cơ sở vật chất vô cùng thiếu thốn. Có lẽ cả khu vực Đồng bằng sông Cửu Long chẳng mấy trường học nào có hồ bơi. Còn hồ bơi của ngành thể thao thì quá ít làm sao đáp ứng được.
Tôi nghĩ việc xây dựng cho mỗi huyện, thị một hồ bơi là không quá khó, cũng có thể kêu gọi xã hội hóa, hợp tác từ các ngành, các cấp, các hội phụ huynh học sinh...
Tôi rất mong ý tưởng trên sẽ thành hiện thực.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận