18/05/2023 09:29 GMT+7

Học Bác sự nỗ lực không ngừng nghỉ

Có những bạn trẻ vẫn âm thầm mỗi ngày học Bác, làm theo Bác từ những điều bình dị, đơn giản nhất với sự nỗ lực không ngừng nghỉ và luôn nghĩ đến người khác.

Trần Minh Hoàng và Phan Mỹ Duyên cùng được tuyên dương thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác năm 2023 - Ảnh: K.ANH

Trần Minh Hoàng và Phan Mỹ Duyên cùng được tuyên dương thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác năm 2023 - Ảnh: K.ANH

Phan Mỹ Duyên (Công ty TNHH xây dựng công trình Hùng Vương) và Trần Minh Hoàng (bí thư chi đoàn khu phố 4, phường 9, quận 10, TP.HCM) là hai trong số những bạn trẻ ấy, vừa được tuyên dương "Thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác" nhân dịp mừng sinh nhật 133 năm của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm nay.

Học Bác, làm tốt để lan tỏa đến mọi người

Với Duyên, cố gắng hết sức trong công việc là điều bạn luôn tự dặn mình. Là dân kế toán nhưng cô gái tự "nâng cấp" mình qua những buổx`i huấn luyện chuyên môn do chi đoàn phối hợp cùng các bộ phận trong công ty tổ chức nên Duyên có thể đọc bản vẽ, góp ý các khâu khác. 

Những sân chơi, workshop do cô phó bí thư chi đoàn ấy nghĩ ra để các bạn trẻ cùng mở rộng kiến thức chuyên môn, cùng sẻ chia công việc với nhau.

Duyên còn đề xuất lãnh đạo công ty phát động những đợt thi đua đóng góp sáng kiến trong lao động, tổ chức thêm sân chơi ca hát, thể thao để người lao động rèn luyện sức khỏe, cùng gắn kết. 

"Chúng ta đọc đều biết Bác Hồ rất yêu thể dục thể thao. Mà điểm này mỗi người đều có thể học từ Bác, sao cho mỗi chúng ta chăm rèn luyện để có sức khỏe thật tốt mới làm việc hiệu quả được", Duyên chia sẻ khi áp dụng những điều học Bác.

Trong khi đó, Trần Minh Hoàng, hiện đang là sinh viên năm đầu, luôn tích cực với hoạt động xã hội. Là người dân tộc Hoa, bạn giúp chính bà con dân tộc trong khu dân cư mình ở cởi mở hơn với các hoạt động tại địa phương. 

"Tâm lý người Hoa thường chú trọng việc làm ăn, kinh doanh, buôn bán từ sớm, số đi học cao không nhiều. Mình thay đổi bằng việc học của chính mình, rồi chia sẻ cùng nhiều người để thay đổi nếp nghĩ, để có nhiều bạn trẻ người Hoa học lên cao hơn", Hoàng chia sẻ.

Từng đạt nhiều danh hiệu và được tuyên dương, Hoàng còn là gương mặt quen thuộc của các trại rèn luyện từ cấp quận đến TP.HCM và cả khu vực Đông Nam Bộ, được công nhận huấn luyện viên cấp trung ương, với thế mạnh giỏi kỹ năng, Hoàng đã thành lập câu lạc bộ kỹ năng, trực tiếp đứng lớp hướng dẫn kỹ năng cho các bạn thanh thiếu nhi nơi mình sống.

Yêu thương trao đi

Là thủ lĩnh thanh niên khu phố, Hoàng cùng các bạn trẻ phối hợp với các cô chú, các chị phụ nữ cùng nấu ăn tặng người nghèo. Anh còn vận động nguồn lực phụ chăm lo các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, luôn động viên các bạn vượt khó đến trường. 

Hưởng ứng lối sống xanh, Hoàng vận động bà con cùng phân loại rác, không xả rác bừa bãi để xây dựng không gian sống xanh, sạch. 

"Chi đoàn khu phố sẽ thực hiện đổi sách lấy cây xanh, rồi thiết kế kệ sách đặt tại khu phố từ chính nguồn sách ấy, sẽ có cả mã QR sách nói để lan tỏa văn hóa đọc đến mọi người", Hoàng nói về dự định cho hè sắp tới.

Còn Phan Mỹ Duyên đã gần chục lần hiến máu. Trước đó, vì không đủ cân, Duyên đã phải nỗ lực tập luyện, giữ sức khỏe, cố gắng tăng cân để đủ tiêu chuẩn được hiến máu. 

Cô phó bí thư chi đoàn cũng gầy dựng phong trào tạo góc xanh tại nơi làm việc của mỗi người, rồi lan ra các phòng ban. 

Bạn cũng là thành viên tích cực trong các hoạt động bảo vệ môi trường, tổ chức hoạt động "Chống rác thải nhựa - nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần" chia sẻ đến các bộ phận trong đơn vị, giảm thói quen sử dụng túi ni lông.

Tại công ty, phong trào "Sách hay - đọc ngay" được lan tỏa trong các bạn trẻ để "cùng đọc, cùng chia sẻ, cùng thảo luận, cùng hành động". Nhờ vậy, nhiều cuốn sách hay có thể áp dụng được vào hoạt động chuyên môn, sản xuất kinh doanh được giới thiệu. Mỗi tháng, các bạn lập nhóm nghiên cứu và thuyết trình, trao đổi nội dung, bài học từ sách áp dụng vào thực tế công việc.

Thăm nơi Bác Hồ đã ở trước khi ra đi tìm đường cứu nước

Nhiều hoạt động kỷ niệm 133 năm ngày sinh Bác Hồ

Nhiều đơn vị đã có các hoạt động kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19-5. Quận Đoàn 10 tuyên dương 54 thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác năm 2023 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TP.HCM.

Một số cơ sở Đoàn cũng tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, tổ chức đoàn tham quan và tìm hiểu về Bác Hồ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TP.HCM cho đoàn viên, đội viên.

Hội Nông dân TP.HCM sơ kết 2 năm về việc tiếp tục thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dịp này, Hội đã biểu dương các điển hình tập thể, cá nhân đạt danh hiệu "Nông dân làm theo lời Bác" giai đoạn 2022 - 2023, tuyên dương 17 điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 - 2023.

Hàng ngàn tấm gương trẻ tiêu biểu

Phan Mỹ Duyên là điển hình trẻ tham mưu thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động chi đoàn tại công ty ngoài nhà nước, có nhiều sân chơi định kỳ góp phần nâng cao hiệu quả tập hợp thanh niên tại đơn vị.

Trần Minh Hoàng gắn bó và trưởng thành từ hoạt động thiếu nhi, rồi công tác Đoàn tại địa phương. Là thanh niên dân tộc thiểu số, Hoàng không chỉ giỏi kỹ năng, nghiệp vụ công tác Hội LHTN Việt Nam mà còn kết nối tốt các bạn trẻ dân tộc mình với hoạt động chung tại địa phương.

Đây là hai trong số những gương mặt trẻ tiêu biểu được quận 10 (TP.HCM) tuyên dương nhân dịp sinh nhật Bác 19-5 năm nay. Phó bí thư thường trực Quận Đoàn 10 Trần Thị Thanh Tâm cho biết 15 năm qua đã tuyên dương hơn 4.800 cá nhân cùng trên 440 tập thể học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Làm theo lời Bác từ công việc hằng ngàyLàm theo lời Bác từ công việc hằng ngày

TTO - Hơn 250 điển hình trẻ, tiêu biểu các lĩnh vực sẽ được Thành đoàn TP.HCM tuyên dương trong khuôn khổ Đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2022 diễn ra trong hai ngày 4 và 5-6.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên