
Một tiết mục biểu diễn đòn chân của vovinam tại lễ khai mạc - Ảnh: QUANG LIÊM
Giải vô địch vovinam thế giới lần 7-2023 thu hút hơn 650 quan chức, trọng tài, huấn luyện viên, vận động viên đến từ 35 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Các vận động viên tranh tài ở 44 bộ huy chương, bao gồm 26 nội dung quyền và 18 hạng cân đối kháng. Đây là giải đấu có số lượng quốc gia và vận động viên tham dự đông đảo nhất trong lịch sử tổ chức giải.
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phan Văn Mãi - chủ tịch UBND TP.HCM - cho biết sự phát triển mạnh mẽ của vovinam đã đến với hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ. Vovinam đã là sứ giả văn hóa kết nối cộng đồng quốc tế trên tinh thần thượng võ, tinh thần Việt võ đạo.
Ông Phan Văn Mãi chia sẻ: "Giải năm nay trùng với dịp kỷ niệm 85 năm thành lập môn phái. Vovinam còn được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, hướng tới việc đưa vovinam là di sản văn hóa phi vật thể thế giới. Tôi tin rằng đây sẽ là động lực tích cực giúp giải đấu đạt kết quả cao nhất".

Đồng diễn võ nhạc vovinam học đường của 700 em học sinh - Ảnh: QUANG LIÊM

Trao chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho môn phái Vovinam Việt võ đạo - Ảnh: QUANG THỊNH

Vận động viên Huỳnh Khắc Nguyên (đội tuyển vovinam Việt Nam) và Alkherraz Hadjer (đội tuyển vovinam Algeria) đại diện vận động viên đọc lời tuyên thệ - Ảnh: QUANG THỊNH

Vận động viên nước ngoài chụp ảnh lưu niệm cùng các em nhỏ tại lễ khai mạc - Ảnh: QUANG THỊNH
Vovinam Việt võ đạo là môn võ truyền thống của dân tộc Việt Nam, do cố võ sư Nguyễn Lộc sáng lập vào năm 1938 tại Hà Nội.
Sau này môn võ này được gọi là vovinam, gồm hai phần: võ thuật Việt Nam (Việt võ thuật) và võ đạo Việt Nam (Việt võ đạo).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận