20/12/2021 16:39 GMT+7

Hoàng Thị Mỹ Tâm giành HCV ở Giải vô địch karatedo châu Á 2021

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Ngày 20-12, vận động viên Hoàng Thị Mỹ Tâm (hạng cân 55kg) đã xuất sắc đánh bại Namkhao Penpisut (Thái Lan) trong trận chung kết để giành huy chương vàng nữ U21 Giải vô địch karatedo châu Á 2021.

Hoàng Thị Mỹ Tâm giành HCV ở Giải vô địch karatedo châu Á 2021 - Ảnh 1.

Hoàng Thị Mỹ Tâm giành huy chương vàng U21 Giải vô địch karatedo châu Á 2021 - Ảnh: FBNV

Giải vô địch karatedo châu Á 2021 diễn ra tại Almaty (Kazakhstan) từ ngày 20 đến 22-12. Tham dự giải có sự góp mặt của gần 500 vận động viên đến từ 23 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đội tuyển karatedo Việt Nam đến giải đấu với 9 vận động viên, do huấn luyện viên trưởng Lê Tùng Dương và huấn luyện viên Dương Hoàng Long dẫn dắt. Để có mặt tại Kazakhstan, thầy trò karatedo Việt Nam đã phải di chuyển một hành trình rất dài với ba chặng bay Hà Nội - Bangkok - Dubai - Kazakhstan.

Trong ngày thi đấu đầu tiên, vận động viên Hoàng Thị Mỹ Tâm (hạng cân 55kg) đã đánh bại vận động viên của UAE, Iran để có mặt tại trận chung kết. Tại trận chung kết, Mỹ Tâm đã giành chiến thắng trước Namkhao Penpisut (Thái Lan) để mang về tấm huy chương vàng quý giá.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online khi đang có mặt tại Kazakhstan, huấn luyện viên trưởng Lê Tùng Dương nói: "Suốt 2 năm qua, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến các vận động viên không được đi thi đấu quốc tế. Lần này được tham dự giải châu Á, Mỹ Tâm đã rất cố gắng để giành được huy chương vàng. Đây là điều hết sức tuyệt vời với karatedo Việt Nam cũng như quá trình chuẩn bị của đội tuyển cho SEA Games 31 vào năm sau tại Việt Nam".

Đưa đội tuyển karatedo đi nước ngoài thi đấu trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp là nỗ lực rất lớn của bộ môn, Tổng cục TDTT cũng như ban huấn luyện đội tuyển quốc gia. Huy chương vàng mà Mỹ Tâm mang về là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực tập luyện, vượt khó của thầy trò đội tuyển karatedo Việt Nam.

Ngày 23-12, ngay sau khi giải đấu kết thúc, đội tuyển karatedo Việt Nam sẽ trở về Việt Nam. Hành trình trở về, đội tuyển sẽ bay là Kazakhstan - Hàn Quốc - Hà Nội. Sau khi về đến Hà Nội, các thành viên đội tuyển sẽ phải cách ly 1 tuần.

Cần Thơ được chọn tổ chức giải Karatedo châu Á năm 2019 Cần Thơ được chọn tổ chức giải Karatedo châu Á năm 2019

TTO - Vượt qua Cộng hòa Kazakhstan, thành phố Cần Thơ của Việt Nam đã được chọn làm nơi tổ chức giải Karatedo châu Á năm 2019.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên