Tại thôn Vinh Đông, căn bệnh ung thư ám ảnh bà con suốt chục năm nay. Ông Lê Khắc Nga, trưởng thôn, cho biết: “Chỉ trong ba năm trở lại đây, trên địa bàn thôn đã có 11 người chết vì ung thư và hiện tại 14 trường hợp đang điều trị ở một số bệnh viện trong tỉnh”.
Cũng theo ông Nga, những người mắc phải bệnh hiểm nghèo này thường có dấu hiệu khó thở, ít ăn, gầy ốm trong một thời gian rất ngắn và bác sĩ kết luận bị ung thư phổi. Họ hầu hết là nam giới đang ở độ tuổi lao động, cùng có thời gian làm việc tại bãi vàng Động Giá nằm giữa lòng hồ Đông Tiễn (giáp ranh thôn Vinh Đông và thôn Vinh Nam).
“Năm 1991 bãi vàng đi vào hoạt động, người dân nơi đây đổ xô lên đó khai thác vàng và bệnh ung thư phổi cũng xuất hiện gây nên cái chết hàng loạt” - anh Lê Khắc Ngọc, người dân thôn Vinh Đông từng làm việc tại bãi vàng, cho hay.
Lý giải nguyên nhân dẫn đến nhiều người bị ung thư ở thôn Vinh Đông, ông Lê Viết Mãnh - phó chủ tịch UBND xã Bình Trị - nói:
“Theo cuộc khảo sát thực địa do Viện Pasteur Nha Trang thực hiện vào năm 2010, tác nhân gây ung thư phổi được xác định là do bà con lao động ở bãi vàng đã hít phải bụi đá trong quá trình khai thác, dần dần chính loại bụi cực độc này đã trở thành nguyên nhân chính dẫn đến ung thư phổi.
Chính quyền địa phương đã ngay lập tức đình chỉ việc khai thác tại bãi vàng nhằm ngăn chặn tình trạng trên”.
Bà con ở thôn Vinh Nam cũng đang phải đối mặt với nỗi lo mang tên ung thư. Ông Nguyễn Văn Sáu, trưởng thôn Vinh Nam, cho biết hiện cả thôn có 14 trường hợp bị ung thư gan và phổi nhưng vẫn chưa xác định được nguyên nhân gây bệnh.
Trao đổi với chúng tôi, ông Phan Viết Tuyển, phó Phòng Y tế huyện Thăng Bình, cho biết: “Phòng y tế đã tiếp nhận thông tin phản ảnh của người dân xã Bình Trị về diễn biến của bệnh ung thư xảy ra tại đây. Chúng tôi sẽ khảo sát, lấy mẫu nước tiểu xét nghiệm để tìm ra nguyên nhân, từ đó có biện pháp xử lý”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận