09/07/2020 13:37 GMT+7

Hoãn phiên xét xử nguyên chủ tịch UBND TP Phan Thiết cùng thuộc cấp

ĐỨC TRONG
ĐỨC TRONG

TTO - Sau khi hoàn tất phần thủ tục, Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa theo đề nghị của đại diện Viện KSND Bình Thuận và một số luật sư bào chữa cho các bị cáo.

Hoãn phiên xét xử nguyên chủ tịch UBND TP Phan Thiết cùng thuộc cấp - Ảnh 1.

Bị cáo Đỗ Ngọc Điệp - nguyên chủ tịch UBND TP Phan Thiết - tại tòa - Ảnh: ĐỨC TRONG

Sáng 9-7, Hội đồng xét xử TAND Bình Thuận quyết định hoãn phiên sơ thẩm vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại TP Phan Thiết do vắng mặt nhiều người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cùng một số luật sư bào chữa cho bị cáo.

Cụ thể, đại diện Viện KSND Bình Thuận cho rằng 39/88 trường hợp có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan được triệu tập nhưng vắng mặt sẽ ảnh hưởng đến phiên xét xử.

Đồng thời, một số luật sư bào chữa cho bị cáo cũng đề nghị hoãn do một số đồng nghiệp trước đó có đơn xin hoãn.

Hội đồng xét xử cho biết ngày 10-8 vụ án sẽ được xét xử sơ thẩm trở lại và kéo dài đến ngày 18-8.

Như Tuổi Trẻ Online thông tin, sáng cùng ngày, TAND Bình Thuận đã đưa vụ án sai phạm đất đai xảy ra tại TP Phan Thiết ra xét xử sơ thẩm. 6 bị cáo hầu tòa nguyên là chủ tịch, phó chủ tịch và lãnh đạo phòng chuyên môn UBND TP Phan Thiết.

Hoãn phiên xét xử nguyên chủ tịch UBND TP Phan Thiết cùng thuộc cấp - Ảnh 2.

Bị cáo Trần Hoàng Khôi - nguyên phó chủ tịch UBND TP Phan Thiết - tại tòa - Ảnh: ĐỨC TRONG

Các bị cáo gồm: Đỗ Ngọc Điệp, Trần Hoàng Khôi - nguyên là các chủ tịch và phó chủ tịch UBND TP Phan Thiết trong các nhiệm kỳ 2011-2021.

Ngoài ra, còn có các bị cáo Phạm Thanh Thái, Nguyễn Trí, Lê Hồ Khải, Lê Hoàng Anh Tân - nguyên là các trưởng phòng và chuyên viên phòng nghiệp vụ UBND TP Phan Thiết.

Các bị cáo bị Viện KSND Bình Thuận truy tố về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" theo Điều 229 Bộ luật hình sự.

Trong đó, tội của các bị cáo Khôi, Thái, Khải được quy định tại khoản 3 thuộc Điều 299, với mức phạt từ 5-12 năm tù giam. Tội của các bị cáo Điệp và Tân được quy định tại khoản 2 thuộc Điều 229, với mức án từ 2-7 năm tù giam.

Riêng tội của bị cáo Nguyễn Trí được quy định tại khoản 1, với mức án cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm tù giam.

Nguyên chủ tịch UBND TP Phan Thiết cùng nhiều thuộc cấp hầu tòa Nguyên chủ tịch UBND TP Phan Thiết cùng nhiều thuộc cấp hầu tòa

TTO - Sáng 9-7, TAND Bình Thuận đưa vụ án sai phạm đất đai xảy ra tại TP Phan Thiết ra xét xử sơ thẩm. 6 bị cáo hầu tòa nguyên là chủ tịch, phó chủ tịch và lãnh đạo phòng chuyên môn UBND TP Phan Thiết.

ĐỨC TRONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên