
Hoài Linh (phải) vai Bá Hộ và Anh Tú vai Lý trưởng trong vở Nội gián nạn dối - Ảnh: LINH ĐOAN
Tâm sự với Tuổi Trẻ, Hoài Linh cho biết khá lâu rồi, khoảng chừng 4 năm ông mới có cơ hội diễn trọn vở hài kịch dân gian.
Hoài Linh hóa thân lão Bá Hộ tham lam, vơ vét của dân
Nội gián nạn dối (kịch bản: Wolf Entertainment, đạo diễn: Minh Nhật) không chỉ là vở kịch Sân khấu Mới kỷ niệm một tuổi, mà còn giới thiệu cho khán giả điểm diễn mới của đơn vị tại Nhà hát Trần Hữu Trang sau một năm "đóng đô" ở phường Hạnh Thông, một địa điểm khá xa trung tâm.
Đây là lần đầu tiên sân khấu dựng thể loại hài kịch dân gian, một hình thức kịch khá tốn kém kinh phí đầu tư và không dễ làm cho hay.
Hoài Linh vào vai ông Bá Hộ giàu nhất vùng chuyên hà hiếp, vơ vét người dân. Lão dùng tiền để mua chức Lý trưởng cho cậu con trai dốt nát khiến cuộc sống người dân vốn khổ sở lại cùng cực hơn vì gia đình Bá Hộ có tiền, có quyền, một tay che trời, lộng hành như vua một cõi.
Một ngày, vua ban rùa vàng và cử Tri huyện mới chủ trì làm lễ cầu quốc thái dân an. Tuy nhiên chưa đến ngày tế lễ rùa vàng bỗng biến mất. Cuộc truy tìm rùa vàng cứ thế mở ra những góc khuất, sự thối nát của bọn tham quan mục ruỗng...
Hoài Linh vai lão Bá Hộ ca bài bản cải lương có biến tấu khi phối hợp nhạc trẻ - Video: LINH ĐOAN
Thách thức khi làm nhạc kịch dân gian
Hoài Linh không xa lạ dạng hài kịch dân gian, tuy nhiên kể từ năm 2022 với vở Đụng vô là phỏng tay ở Sân khấu Trương Hùng Minh tới nay Hoài Linh mới có cơ hội diễn lại trọn vở thể loại này, vì vậy ông cũng khá hồi hộp chờ đợi phản ứng của khán giả.
Ông bày tỏ thích hài kịch dân gian bởi có những câu chuyện ý nhị, mang màu sắc xưa rất hay. So với nhân vật Trạng Quỳnh từng thủ diễn thì với Hoài Linh vai Bá Hộ "dễ thở" hơn, vì nhân vật không quá cách xa như Trạng Quỳnh nên trong cách diễn, cách thoại có sự gần gũi.
Còn Trạng Quỳnh phải đúng từng câu, từng chữ bởi những giai thoại, những lời ông nói đã đi vào lòng Nhân dân.
Lần dựng vở này Sân khấu Mới tiếp tục làm khó mình khi lấy điểm nhấn là nhạc kịch dân gian. Ê kíp đã nhờ soạn giả Hoàng Song Việt làm cố vấn âm nhạc.

Hoài Linh "cầm đầu" phe phản diện trong vở - Ảnh: LINH ĐOAN
Chia sẻ với Tuổi Trẻ, ông Việt nói rất vui vì các bạn trẻ muốn đưa nhiều điệu lý, bài bản cải lương vào vở để thu hút khán giả. Sau khi đọc kịch bản, ông đã đề xuất các bạn nên đặt bài bản, điệu lý vào tình huống, nhân vật nào cho hợp lý.
"Tuy nhiên do khá bận rộn nên tôi chỉ đề nghị bài bản, còn lời do các bạn tự viết. Hy vọng với tấm lòng yêu nghệ thuật truyền thống, muốn đem những bài bản hay của cải lương lan tỏa tới công chúng, ê kíp sẽ chinh phục được khán giả" - ông Việt nói.
Nghệ sĩ Hoài Linh bảo việc đưa nhiều bài lý, bài bản cải lương vào vở là ý tưởng của đạo diễn trẻ Minh Nhật và ông rất ủng hộ, dù biết là không dễ làm.
"Diễn viên kịch nói vừa diễn kịch vừa hát sống tất cả các bài bản là một thách thức, không phải chỉ với các bạn trẻ mà với tôi cũng là một thử thách cần phải vượt qua.
Ở một tuồng cải lương người ta có mấy câu rao mới vô bài nên dễ bắt trúng dây, còn ở đây vô trực tiếp nếu cảm âm không tốt rất dễ đâm hơi" - Hoài Linh nhấn mạnh.

Toàn bộ diễn viên phải hát sống các điệu lý, bài bản cải lương trong vở - Ảnh: LINH ĐOAN
Quả đúng như Hoài Linh lo lắng, các nghệ sĩ vẫn cần tập luyện nhiều hơn, nỗ lực qua từng suất diễn để có thể ca cho ăn dây, ca hay và thể hiện ra cái thần của bài bản.
Trong đêm diễn đầu tiên, không ít nghệ sĩ vẫn còn ca hụt hơi. Dây một nơi, ca... một nẻo! Tuy nhiên, "tự làm khó mình" cũng là cách để sân khấu muốn diễn viên của mình ngày càng trưởng thành, đa dạng hơn trong phong cách. Mong rằng qua mỗi suất diễn, Nội gián nạn dối có thể chinh phục được khán giả.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận