28/05/2022 09:43 GMT+7

Hỏa tốc dừng khai thác nước ngầm ở nơi có hàng chục ‘hố tử thần’

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Mặc dù UBND huyện Quỳ Hợp, Nghệ An đã yêu cầu tạm dừng hoạt động bơm hút, khai thác và sử dụng nước ngầm ở xã có hàng chục ‘hố tử thần’ song vẫn có doanh nghiệp không chấp hành.

Hỏa tốc dừng khai thác nước ngầm ở nơi có hàng chục ‘hố tử thần’ - Ảnh 1.

Một hố sụt lún xuất hiện trong nhà dân xã Châu Hồng, Quỳ Hợp, Nghệ An khiến người dân lo lắng - Ảnh: DOÃN HÒA

Sáng 28-5, ông Trần Đức Lợi - phó chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp, Nghệ An - cho biết, huyện đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu tạm dừng ngay các hoạt động khai thác và sử dụng nước ngầm tại xã Châu Hồng.

Đây là lần thứ hai trong hơn nửa tháng qua huyện này phải ra văn bản nội dung trên trước diễn biến nhiều hiện tượng sụt lún, nứt nhà dân, giếng cạn trơ đáy xảy ra tại xã Châu Hồng khiến người dân lo lắng.

UBND huyện Quỳ Hợp yêu cầu tất cả các tổ chức, cá nhân tạm dừng việc bơm hút nước, khai thác nước ngầm tại khu vực bản Na Hiêng, bản Công, bản Na Noong, bản Poong, xã Châu Hồng. Thời gian tạm dừng việc bơm hút nước, khai thác nước ngầm từ ngày thông báo đến khi có thông báo mới.

Huyện Quỳ Hợp giao UBND xã Châu Hồng kiểm tra, giám sát việc chấp hành của các tổ chức, cá nhân bơm hút, khai thác nước ngầm tại các xóm nêu trên. Nếu các tổ chức, cá nhân vẫn tiếp tục cố tình khai thác thì lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo báo cáo mới nhất của UBND xã Châu Hồng, đến nay đã có đến 299 giếng nước bị cạn trơ đáy, 191 nhà dân bị nứt nẻ cùng hàng chục "hố tử thần" ở nhà dân, cánh đồng. Nhiều trường học, trạm y tế trên địa bàn cũng bị tình trạng tương tự.

Hỏa tốc dừng khai thác nước ngầm ở nơi có hàng chục ‘hố tử thần’ - Ảnh 2.

Giếng nước ở xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An cạn trơ đáy - Ảnh: DOÃN HÒA

Mới đây nhất rạng sáng 27-5, một "hố tử thần" xuất hiện tại một nhà dân ở xã Châu Hồng. Cho rằng các việc khai thác khoáng sản là "thủ phạm" gây ra các hiện tượng trên, nhiều người dân kéo đến các cơ sở khai thác khoáng sản đề nghị đóng cửa để làm rõ.

Xã Châu Hồng được xem là "thủ phủ khoáng sản" ở huyện Quỳ Hợp với 11 doanh nghiệp đang khai thác, gồm 5 doanh nghiệp khai thác quặng, 7 doanh nghiệp khai thác đá.

Ông Trương Văn Hóa - chủ tịch UBND xã Châu Hồng - cho hay tình trạng cạn kiệt nguồn nước ngầm bắt đầu xảy ra từ cuối năm 2019. Ban đầu, các giếng cạn nước, sau đó nhà dân nứt nẻ, sụt lún.

"Chúng tôi có đến 30 văn bản báo cáo về tình trạng sụt lún bất thường gửi lên cấp trên. Tuy nhiên, đến nay đã nhiều đoàn về kiểm tra nhưng vẫn chưa có kết luận nguyên nhân", ông Hóa nói.

Trong khi đó, tình trạng sụt lún ngày càng nghiêm trọng, không chỉ ảnh hưởng đến đời sống mà còn uy hiếp tính mạng của người dân.

Hỏa tốc dừng khai thác nước ngầm ở nơi có hàng chục ‘hố tử thần’ - Ảnh 3.

Đoàn kiểm tra của Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ khảo sát, tìm nguyên nhân gây ra hiện tượng sụt lún, giếng cạn khô ở xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, mặc dù trước đó huyện Quỳ Hợp đã yêu cầu tạm dừng bơm hút nước ngầm tại xã Châu Hồng song thời điểm đoàn kiểm tra ngày 12-5 của huyện phối hợp với UBND xã Châu Hồng giám sát 8 công ty khai thác khoáng sản tại xã này, vẫn còn một công ty đang bơm hút nước ngầm để khai thác quặng thiếc.

Hiện đoàn của Sở Tài nguyên và môi trường Nghệ An, Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ đang kiểm tra đánh giá nguyên nhân hiện tượng sụt lún đất tại xã Châu Hồng. Đoàn đã kiểm tra, thị sát, ghi nhận nhiều vị trí công trình của cơ quan, nhà dân bị nứt và giếng nước bị khô.

‘Hố tử thần’ dưới nền nhà, dân ôm đồ tháo chạy ‘Hố tử thần’ dưới nền nhà, dân ôm đồ tháo chạy

TTO - Nghe tiếng động lớn, một gia đình ở huyện Quỳ Hợp, Nghệ An hốt hoảng khi phát hiện một "hố tử thần" dưới nền nhà liền bật dậy tháo chạy lúc rạng sáng nay 27-5.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên