09/03/2018 19:14 GMT+7

Hoa Thần Vũ - bởi âm nhạc là đam mê

HIỀN THƯƠNG
HIỀN THƯƠNG

TTO - Ở độ tuổi 9X, Hoa Thần Vũ là đại diện tiêu biểu nhất của thế hệ ca sĩ trẻ tại Trung Quốc sau ba đêm thi đứng đầu bảng tại cuộc thi 'Ca sĩ 2018' do đài truyền hình Hồ Nam tổ chức.

Hoa Thần Vũ - bởi âm nhạc là đam mê - Ảnh 1.

Hoa Thần Vũ trong cuộc thi Ca sĩ 2018

Ca sĩ/nhạc sĩ Hoa Thần Vũ

Ngày sinh: 07-02-1990

Quê quán: Thập Yển, Hồ Bắc

Biệt danh: Hoa Hoa, em trai sao Hỏa

Album phát hành: Món quà Quasimodo (năm 2014), Khác loài (năm 2015), H (năm 2017)

Giải thưởng: Quán quân Super boy 2013, giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất trong lễ trao giải Đông Phương Phong Vân 2014, giải Nam ca sĩ xuất sắc nhất khu vực Đại Lục do QQ trao tặng 2015…

Liveshow: Tour Mars Concert tại Thượng Hải, Bắc Kinh, Thâm Quyến (năm 2016), Mars Concert lần thứ hai tại Bắc Kinh (năm 2017).

Từ cuộc thi Ca sĩ 2018, gần đây Hoa Thần Vũ trở thành cái tên tỏa sáng trên diễn đàn âm nhạc Trung Quốc.

Hoa Thần Vũ thường được gọi với biệt danh là Hoa Hoa, từng đạt giải quán quân trong cuộc thi Super Boy năm 2013. 

Khi đến với cuộc thi Ca sĩ 2018 không quá nhiều người kỳ vọng vào Hoa Thần Vũ, bởi đây là cuộc thi cạnh tranh của những ca sĩ hàng đầu Trung Quốc và thế giới.

Hoa Thần Vũ - bởi âm nhạc là đam mê - Ảnh 3.

Ca sĩ Hoa Thần Vũ

Luật chơi của cuộc thi Ca sĩ (trước đây mang tên Tôi là ca sĩ) rất khắc nghiệt, mỗi đêm thi sẽ có 7 ca sĩ tham gia biểu diễn mỗi người một ca khúc, kết thúc mỗi đêm thi 500 khán giả trực tiếp xem biểu diễn sẽ bỏ phiếu bình chọn, sau hai đêm thi liên tiếp ca sĩ nào có tổng số phiếu bình chọn thấp nhất sẽ bị loại.

Bản cover bài hát 'Côn Nhị Khúc' của Châu Kiệt Luân giúp Hoa Thần Vũ giành vị trí đầu bảng trong đêm thi thứ 6 của cuộc thi 'Ca sĩ 2018'

Sau đó một ca sĩ khác được mời vào thay thế, họ gọi là bước vào vòng thách đấu, nếu trong đêm thi ca sĩ thách đấu có kết quả bình chọn là một trong bốn người dẫn đầu trong bảng xếp hạng (gồm 7 ca sĩ) mới có thể vượt qua thử thách, bằng không sẽ lập tức bị đào thải.

Và thực tế không phải ca sĩ nào cũng thử thách thành công. Lý do đơn giản là họ phải thi đấu với những ca sĩ hàng đầu Trung Quốc và các nước khác trên thế giới.

Những năm trước đây, đã từng có một số ca sĩ được coi là trẻ tuổi đến tham gia thử thách này, như: Châu Bút Sướng, Thượng Văn Tiệp, Trương Kiệt, Đặng Tử Kỳ, Dương Tông Vỹ, Trương Bích Thần, Triệu Lôi… nhưng không phải ai cũng vượt được qua thử thách khắc nghiệt của luật chơi.

Ca khúc 'Tôi mặc kệ' làm nóng cả sân khấu cuộc thi 'Tôi là ca sĩ'

Hoa Thần Vũ là trường hợp đặc biệt, khi anh không chỉ vượt qua được vòng thử thách mà còn đứng đầu danh sách bình chọn ba đêm thi, điều được coi như "kỳ tích" của một ca sĩ thế hệ 9X trong cuộc thi Ca sĩ.

Hoa Thần Vũ là một tài năng âm nhạc thiên phú, ngay từ nhỏ Hoa Hoa đã dành tình yêu cho âm nhạc, vào tiểu học Hoa Thần Vũ bắt đầu học sáo sau đó chuyển sang học piano và nhanh chóng đạt tới trình độ piano cấp 10, cấp độ được xếp vào hàng cao thủ ở Trung Quốc.

Một chuyên gia âm nhạc nhận xét: "Đứa trẻ này đích xác là trụ cột của thế hệ ca sĩ tiếp theo, vừa có thể sáng tác vừa có thể hát, phối lại và biểu diễn các bài hát của người khác cũng cực kỳ tốt.

Quan trọng là cậu ta ở trên sân khấu rất thoải mái mà lại có khả năng "bùng cháy", nếu như không có thực lực, không có tự tin thì không thể diễn được. Đứa trẻ này cần phải khen, mà khen thực ra vẫn chưa đủ".

Hoa Thần Vũ - bởi âm nhạc là đam mê - Ảnh 7.

Có tài năng, có ngoại hình - Hoa Thần Vũ trở thành hoàng tử trong mộng của nhiều cô gái.

Tốt nghiệp cấp hai, Hoa Thần Vũ đã hoạch định con đường âm nhạc của mình, hạ quyết tâm thi đỗ Học viện Âm nhạc Vũ Hán và tốt nghiệp năm 2014. Anh trở nên nổi tiếng sau cuộc thi Super Boy 2013.

Hoa Thần Vũ dành hết đam mê vào âm nhạc như kiểu đó là nguồn sống của mình. Anh có quan điểm rất hay đó là khi bạn sáng tác hay biểu diễn trước hết phải vì mình, chỉ cần bản thân thấy hài lòng là đủ, đừng làm gì có lỗi với bản thân.

Hoa Thần Vũ - bởi âm nhạc là đam mê - Ảnh 8.

Hoa Thần Vũ được đánh giá là một tài năng âm nhạc trong thế hệ trẻ ở Trung Quốc.

Hoa Thần Vũ không phải là ca sĩ chạy theo trào lưu, anh đi theo con đường độc đáo của riêng mình. Cũng vì thế không phải ai nghe xong cũng thích âm nhạc của anh. Nhưng nào có sao, bởi anh từng tâm sự về quan điểm của mình khi viết ca khúc Tôi mặc kệ:

"Tôi viết bài hát này chủ yếu là để thể hiện thái độ của bản thân, quan niệm sống. Trên thực tế, thế giới này có điểm rất kỳ lạ, mỗi người đều theo đuổi cái độc đáo, nhưng khi cái độc đáo xuất hiện trước mặt chúng ta thì bạn lại không muốn chấp nhận nó, bạn sẽ phủ định nó.

Hoa Thần Vũ - bởi âm nhạc là đam mê - Ảnh 9.

Anh vượt qua vòng thử thách với ca khúc 'Tề Thiên'

Thế nên, Tôi mặc kệ là bài hát mà tôi muốn viết cho những con người đặc biệt, những người theo đuổi quan điểm của mình. Đừng vì ánh mắt hay lời nói của những người xung quanh mà thay đổi thứ bạn thực sự muốn thể hiện".

Nếu như tuổi trẻ cần phải có một công việc khiến mình đam mê thì Hoa Thần Vũ đã thành công khi biết rõ mình cần làm gì và nên làm gì để phát triển sự nghiệp.

HIỀN THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên