24/09/2022 21:37 GMT+7

Hòa Singapore, Ấn Độ buộc phải thắng Việt Nam nếu muốn vô địch

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Tối 24-9, Ấn Độ đã hòa Singapore 1-1 trong trận ra quân ở Giải giao hữu quốc tế - Hưng Thịnh 2022 diễn ra trên sân Thống Nhất, TP.HCM. Với kết quả này, trận Ấn Độ - Việt Nam vào ngày 27-9 tới sẽ rất hấp dẫn khi quyết định đội vô địch.

Hòa Singapore, Ấn Độ buộc phải thắng Việt Nam nếu muốn vô địch - Ảnh 1.

Kuruniyan (phải) ăn mừng bàn gỡ hòa 1-1 - Ảnh: N.K.

Không có đội tuyển Việt Nam thi đấu, trận Ấn Độ - Singapore chỉ thu hút vài trăm khán giả. Tuy nhiên, trong số khán giả này, đáng chú ý khi có HLV Park Hang Seo và các trợ lý theo dõi trận đấu nhằm chuẩn bị cho trận tiếp theo với Ấn Độ ở giải giao hữu, và cho trận gặp Singapore ở vòng bảng AFF Cup 2022 vào cuối năm nay.

So với trận thua Việt Nam 0-4, Singapore đã bố trí đội hình mạnh hơn. Tuy nhiên, Ấn Độ mới là đội chơi tốt hơn trong hiệp 1. Đội bóng Nam Á có 2 cơ hội suýt ghi bàn nếu như thủ môn Sunny và hậu vệ Singapore không chơi xuất sắc. 

Đầu tiên là tình huống ở phút 19, Kuruniyan nhả bóng cho Colaco dứt điểm ngoài vòng cấm. Tuy nhiên thủ môn Sunny đã phản xạ đấm bóng ra ngoài. Kế đó là tình huống đá phạt góc ở phút 30, hậu vệ Nazrul Nazari kịp phá bóng ngay vạch vôi sau pha dứt điểm của cầu thủ Ấn Độ.

Hòa Singapore, Ấn Độ buộc phải thắng Việt Nam nếu muốn vô địch - Ảnh 2.

HLV Park Hang Seo và ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam theo dõi trận đấu - Ảnh: N.K.

Trong khi đó, Singapore chỉ có 1 cơ hội thật sự nguy hiểm ở phút 25, nhưng thủ môn Sandhu đã kịp dùng chân phá bóng sau pha bật cao đánh đầu cận thành của tiền đạo Ikhsan Fandi.

Dù vậy, Ikhsan Fandi đã không cho thủ môn Sandhu cơ hội cản phá với cú sút phạt thành bàn ở phút 38, đưa Singapore vượt lên dẫn trước. 

Nhưng chỉ 5 phút sau đó, sai lầm mất bóng của tuyến giữa đã khiến Singapore trả giá. Tiền vệ Anumanthan chuyền hỏng, để Sunil có bóng ở trung lộ và bình tĩnh chuyền sang phải cho Kuruniyan băng xuống sửa bóng qua tay thủ môn ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Ấn Độ.

Hòa Singapore, Ấn Độ buộc phải thắng Việt Nam nếu muốn vô địch - Ảnh 3.

Ikhsan Fandi ăn mừng bàn mở tỉ số 1-0 cho Singapore - Ảnh: N.K.

Hiệp 2 không có nhiều tình huống tấn công nguy hiểm của hai đội. Ấn Độ bỏ lỡ cơ hội ghi bàn với pha dứt điểm vọt xà ngay trước vòng cấm của Pandita ở những phút cuối. Còn Singapore cũng bỏ lỡ cơ hội ghi bàn sau pha đánh đầu cận thành của Ikhsan Fandi ở phút 89.

Với kết quả này, Ấn Độ buộc phải thắng đội tuyển Việt Nam trong trận cuối vào ngày 27-9 để vô địch. Còn thầy trò HLV Park Hang Seo thì chỉ cần kết quả hòa. 

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên