21/09/2022 13:42 GMT+7

HLV Ấn Độ muốn thắng cả Việt Nam và Singapore để giành cúp trên sân Thống Nhất

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Phát biểu trong buổi họp báo diễn ra trưa 21-9, HLV Igor Stimac cho biết đội tuyển Ấn Độ muốn thắng cả Việt Nam và Singapore ở Giải giao hữu quốc tế - Hưng Thịnh 2022 diễn ra trên sân Thống Nhất.

HLV Ấn Độ muốn thắng cả Việt Nam và Singapore để giành cúp trên sân Thống Nhất - Ảnh 1.

HLV Igor Stimac tại buổi họp báo trưa 21-9 - Ảnh: H.K.

Đội tuyển Ấn Độ đã đến sân bay Tân Sơn Nhất lúc 1h10 sáng 21-9 và dự kiến sẽ có buổi tập đầu tiên trên sân Phú Thọ vào lúc 19h hôm nay để chuẩn bị cho trận đấu với Singapore vào ngày 24-9. Ba ngày sau đó, Ấn Độ sẽ gặp Việt Nam. 

Phát biểu ở buổi họp báo, HLV Igor Stimac nói: "Chúng tôi muốn tận dụng hai trận giao hữu tại Việt Nam để giúp các cầu thủ cọ xát. Việt Nam và Singapore là hai đội bóng mạnh, có nhiều cầu thủ trẻ tài năng.

Mục tiêu của chúng tôi là rà soát lại phong độ cũng như lực lượng hiện tại. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng muốn giành chiến thắng và giành cúp ở giải. Và tôi nghĩ Việt Nam hay Singapore cũng muốn vậy. Việt Nam thể hiện sự tiến bộ rõ nét những năm gần đây. Trong bóng đá thì mọi thứ đều có thể xảy ra. Và tôi nghĩ ba đội có mặt ở giải đều muốn giành chiến thắng".

Trả lời câu hỏi của giới truyền thông "Ông đánh giá Việt Nam hay Singapore mạnh hơn?", HLV Igor Stimac nói: "Rất khó để đưa ra nhận định đội tuyển nào mạnh hơn. Bởi vì rất lâu rồi, chúng tôi mới gặp lại Việt Nam và Singapore. Trong thời gian rất dài đó có rất nhiều sự thay đổi. Chưa kể sức mạnh của đội bóng phụ thuộc vào phong độ, chấn thương của cầu thủ ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, như tôi đã nói, giải là dịp tốt để chúng tôi rà soát lại lực lượng, thử nghiệm các cầu thủ mới".

HLV Ấn Độ muốn thắng cả Việt Nam và Singapore để giành cúp trên sân Thống Nhất - Ảnh 2.

HLV Igor Stimac trao đổi với người phiên dịch tại buổi họp báo trưa 21-9 - Ảnh: H.K.

Ấn Độ vẫn được đánh giá là quân xanh chất lượng với đội tuyển Việt Nam. Bởi đội tuyển Nam Á này từng thắng Thái Lan 4-1 ở Asian Cup 2019 và 1-0 trong trận tranh hạng 3 Giải giao hữu King's Cup 2019. 

Trả lời câu hỏi của phóng viên "Đội tuyển Việt Nam cũng tham dự King's Cup 2019. Ông đánh giá thế nào về đội tuyển Việt Nam và Thái Lan?", nhà cầm quân người Croatia này nói: "Thời gian cũng trôi qua lâu lắm rồi. Khi đó, tôi chỉ mới vừa dẫn dắt đội tuyển Ấn Độ ở trận thứ 2. Đánh giá đội nào mạnh hơn giữa Việt Nam và Thái Lan cũng rất khó khi thời điểm hiện tại mọi thứ đã khác".

Tuy nhiên, HLV Igor Stimac cũng đánh giá cao đội tuyển Việt Nam hiện tại. "Vừa rồi, các bạn vừa có cầu thủ được CLB Pháp ở Ligue 2 ký hợp đồng (Quang Hải thi đấu cho Pau FC - PV). Đây là bước tiến tốt để bóng đá Việt Nam phát triển trong tương lai", ông nói.

Đội hình Ấn Độ mang sang Việt Nam không có cầu thủ nào thi đấu ở nước ngoài, và được HLV Igor Stimac cho biết không phải là lực lượng mạnh nhất. "Đội tuyển Ấn Độ sang Việt Nam với đội hình rất trẻ, trẻ nhất so với các đội tuyển hiện tại ở châu Á, nhằm chuẩn bị cho tương lai của bóng đá Ấn Độ".

Dù vậy, Ấn Độ vẫn có tiền đạo kỳ cựu Sunil Chhetri, 1 trong 5 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất ở cấp độ ĐTQG với 84 bàn sau 129 trận. Thành tích của chân sút 38 tuổi này chỉ kém Messi (Argentina, 86 bàn), cố tiền đạo Mokhtar Dahari (Malaysia, 89 bàn), Ali Daei (Iran, 109 bàn) và Ronaldo (Bồ Đào Nha, 117 bàn). Sunil Chhetri có số bàn thắng bằng với huyền thoại Puskas của Hungary.

Ở vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023, Chhetri đã ghi 4 bàn giúp Ấn Độ đứng đầu bảng D với 9 điểm và giành vé dự vòng chung kết. 

Lần gần nhất Ấn Độ và Việt Nam gặp nhau là ở trận giao hữu tại Pune năm 2010. Khi đó, Chhetri đã lập hat-trick giúp Ấn Độ giành chiến thắng 3-1 trước đoàn quân của HLV Calisto. Bàn thắng duy nhất của Việt Nam được ghi trên chấm 11m do công của trung vệ Vũ Như Thành, sau khi Vũ Phong bị phạm lỗi trong vòng cấm.

Trước khi cùng đội tuyển Ấn Độ đến Việt Nam, HLV Igor Stimac đã được LĐBĐ Ấn Độ (AIFF) gia hạn hợp đồng đến hết VCK Asian Cup 2023. Hợp đồng kèm điều khoản tự động gia hạn thêm, với điều kiện ông phải đưa đội tuyển Ấn Độ vào tứ kết.

Đây là điều không dễ. Bởi kể từ ngôi á quân Asian Cup 1964 tại Israel, Ấn Độ đã bị loại ngay từ vòng bảng 3 kỳ Asian Cup tham dự sau đó là 1984, 2011 và 2019.

HLV Park Hang Seo: HLV Park Hang Seo: 'Nếu không thắng Singapore và Ấn Độ, báo chí sẽ đánh tôi tơi bời'

TTO - Đó là phát biểu của HLV Park Hang Seo trước buổi tập đầu tiên của đội tuyển Việt Nam vào chiều 17-9 trên sân Thống Nhất, nhằm chuẩn bị cho Giải giao hữu quốc tế - Hưng Thịnh 2022.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên