
Những ngày đầu tháng 3, dọc theo quốc lộ 14G dẫn lên các xã miền núi phía tây TP Đà Nẵng, nhiều du khách ngỡ ngàng trước vẻ đẹp hoa rì rừng nở vàng rực bên các bờ suối - Ảnh: THANH NGUYÊN
Dọc tuyến quốc lộ 14G đi lên các xã vùng cao phía tây Đà Nẵng, nhiều cây rì rừng đang bước vào mùa nở hoa. Những cụm hoa nở rộ dọc các dòng suối trong veo dưới chân núi, tô sắc vàng rực sáng giữa những mảng rừng xanh ngát.
Hoa rì rừng còn gọi là hoa trang rừng hoặc hoa trang nước, là loài cây đặc hữu của vùng cao Đà Nẵng. Khác với nhiều loài cây khác, cây rì rừng thường chỉ mọc bên suối trên những tảng đá lớn.
Cây cũng thường mọc đơn lẻ, nhưng cũng có lúc 2-3 cây mọc san sát tỏa tán rộng, vàng rực cả một góc trời. Mỗi lần đến mùa hoa sẽ tô điểm cho dòng suối chạy dài hàng kilômet dưới chân núi, nên nhiều người thường gọi đây là "suối hoa" tại Đà Nẵng.
Vào mùa hoa, nhiều bạn trẻ yêu thiên nhiên tìm về những con suối này để check-in, thư giãn sau những ngày làm việc mệt mỏi.
Chị Nguyễn Huyền My (phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) cho biết thời điểm này, hình ảnh hoa rì rừng khá "hot" trên các nền tảng mạng xã hội. Vì vậy khi có dịp, chị đã cùng bạn bè nhanh chóng tiến về vùng núi phía tây Đà Nẵng để tận hưởng cảnh đẹp nơi đây.
“Khi đến nơi, tôi đã ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của hoa rì rừng. Khung cảnh thiên nhiên ở đây vốn đã rất đẹp với những con suối trong veo chảy róc rách dưới chân núi. Nay lại điểm thêm sắc vàng rực của những chùm hoa trên những tán cây cao khiến khung cảnh càng trở nên hùng vĩ và thơ mộng hơn”, chị My chia sẻ.

Nhiều người tìm về các con suối phía tây Đà Nẵng để ngắm hoa rì rừng - Ảnh: THANH NGUYÊN
Hoa rì khi mới nở có màu vàng tươi. Sau vài ngày, màu hoa dần chuyển sang vàng cam rồi đỏ gạch trước khi tàn. Sự thay đổi màu sắc theo từng giai đoạn tạo nên vẻ đẹp rất đặc trưng của loài hoa này.
Dừng xe bước đến gần hơn những cây hoa rực rỡ, du khách dễ dàng thấy những cánh hoa rì rừng nhẹ nhàng rơi xuống dòng nước, trôi lững lờ như một lễ hội hoa đăng giữa thiên nhiên hoang sơ.
Khi nhìn kỹ vào những cụm hoa mới thấy vô số bông hoa nhỏ kết lại thành từng chùm lớn. Vào mùa hoa rộ, không chỉ du khách mà cả những đàn bướm rừng cũng kéo về đây, tạo nên khung cảnh thơ mộng. Nhiều người ví von hoa rì rừng chính là "linh hồn" của núi rừng phía tây Đà Nẵng, làm say lòng bao người ghé thăm.
Mùa hoa kéo dài khoảng đầu tháng 3 - 4 hằng năm. Thời gian nở rộ chỉ kéo dài vài tuần, sau đó hoa nhanh chóng rụng khi những cơn mưa đầu mùa bắt đầu xuất hiện.
Cây rì rừng là một loài cây có sức sống mạnh mẽ phi thường. Ở vùng núi độ tháng 9 trở đi thường có mưa to, những con sông, con suối trở nên dữ dội hơn. Tuy vậy cây rì mọc từ hốc đá vẫn chống chịu sự xối xả của dòng chảy mùa mưa, chờ đến ngày nắng ấm cây lại ra hoa rực rỡ, tô điểm cho đại ngàn phía tây Đà Nẵng.

Hoa rì khi mới nở có màu vàng tươi - Ảnh: THANH NGUYÊN

Nhiều người ví von hoa rì rừng chính là "linh hồn" của núi rừng phía tây Đà Nẵng, làm say lòng bao người ghé thăm - Ảnh: THANH NGUYÊN

Hoa rì rừng còn gọi là hoa trang rừng hoặc hoa trang nước, là loài cây đặc hữu của vùng cao Đà Nẵng - Ảnh: THANH NGUYÊN

Vô số bông hoa rì rừng nhỏ kết lại thành từng chùm lớn - Ảnh: THANH NGUYÊN


Hoa rì rừng nở rải rác ven suối tạo nên vẻ đẹp nên thơ - Ảnh: THANH NGUYÊN

Nhiều bạn trẻ tìm về "suối hoa" check-in, thư giãn - Ảnh: THANH NGUYÊN

Nhiều cây rì rừng cao 5-6m nở hoa vàng rực - Ảnh: THANH NGUYÊN

Cây rì rừng là loài cây thường mọc đơn lẻ, nhưng cũng có lúc 2-3 cây tụm lại tỏa tán rộng soi bóng vàng rực bên dòng suối - Ảnh: THANH NGUYÊN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận