
Một điểm bán hoa trong ngày 14-2 vắng khách trên đường Hùng Vương, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp - Ảnh: MẬU TRƯỜNG
Ghi nhận tại một số điểm bán hoa trên các trục đường lớn tỉnh Đồng Tháp, các sạp hoa hồng, hoa sáp, gấu bông, sô cô la được bày xen kẽ giữa hàng chục gian hàng hoa Tết.
Tuy nhiên, lượng khách dừng lại chọn mua không nhiều. Phần lớn khách hỏi giá mai vàng, cúc mâm xôi, vạn thọ hoặc các loại cây kiểng chưng Tết.
Một tiểu thương cho biết năm ngoái, trước Valentine khoảng 1 ngày đã bán gần hết hoa hồng nhập về. Trong đó chủ yếu bán lại cho các điểm bán lẻ.
Năm nay, dù giá không tăng, dao động từ 25.000 - 40.000 đồng/bông đối với hoa nội, các bó thiết kế từ vài trăm ngàn đồng nhưng sức mua giảm rõ rệt. Nhiều khách trẻ chỉ tham khảo giá rồi... đi, ưu tiên chi tiêu cho nhu cầu sắm Tết.
Tại tuyến đường Lý Thường Kiệt, không khí càng nghiêng hẳn về thị trường Tết. Các nhà vườn, điểm bán lẻ tập trung nguồn lực cho hoa, cây cảnh, trái cây phục vụ trang trí ngày xuân. Hoa hồng và các sản phẩm Valentine chỉ chiếm một góc nhỏ, lượng tiêu thụ chậm hơn khoảng 30 - 40% so với cùng kỳ năm trước, theo chia sẻ của một số chủ sạp.
Thay vì chọn những bó hoa làm quà tặng Valentine, nhiều cặp đôi lại chọn đi chợ hoa, đường hoa và chụp ảnh cùng các tiểu cảnh.

Thị trường hoa Valentine năm nay ế ẩm, sức mua giảm khoảng 30 - 40% so với năm trước - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Một chủ sạp hoa cho biết năm nay người mua hoa làm quà Valentine rất ít - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Một điểm bán hoa kết hợp giữa hoa Tết và hoa làm quà Valentine - Ảnh: MẬU TRƯỜNG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận