
Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam Đỗ Hồng Quân nói về ý nghĩa chương trình Hòa nhạc Giao hưởng hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc - Ảnh: THANH HIỆP
Tối 2-11, tại Nhà hát TP.HCM, buổi Hòa nhạc Giao hưởng hữu nghị Việt - Trung được Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM và Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội tổ chức trong khuôn khổ Liên hoan Âm nhạc toàn quốc mở rộng năm 2025.
Năm 2025 là năm đánh dấu kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc (18-1-1950 - 18-1-2025). Đây là dịp quan trọng để hai nước nhìn lại chặng đường hợp tác hữu nghị, đồng thời khởi động "Năm giao lưu nhân văn Việt - Trung" nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực âm nhạc giữa hai quốc gia.

Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Nguyễn Thị Thanh Thúy phát biểu tại buổi hòa nhạc - Ảnh: THANH HIỆP
Gìn giữ tình hữu nghị bền lâu
Liên hoan năm nay là diễn đàn giao lưu, trao đổi, trình diễn những sáng tác âm nhạc mới của các nhạc sĩ, nghệ sĩ Trung Quốc với Việt Nam nói chung và với TP.HCM nói riêng.
Đến dự Hòa nhạc Giao hưởng hữu nghị Việt - Trung, về phía Việt Nam có ông Trần Thanh Lâm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; bà Trần Thị Phương Lan - Vụ trưởng Vụ Văn hóa văn nghệ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam; bà Đinh Thị Thanh Thủy - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM...
Phía Trung Quốc có ông Trương Đức Sơn, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội; các giáo sư, nhạc sĩ từ Học viện Nghệ thuật Quảng Tây (Trung Quốc) như Hầu Đạo Huy, Lương Thiệu Vũ, Chung Tuấn Trình, Tạ Nhân Mẫn, Đới Vĩ, Trưởng Thái Ương, Lữ Quân Huy...

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh và bà Trần Thị Phương Lan, Vụ trưởng Vụ Văn hóa văn nghệ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, trao giải A cho các nhạc sĩ - Ảnh: THANH HIỆP
Tại chương trình, PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam - phát biểu: "Hôm nay, chúng ta sẽ được thưởng thức một chương trình hòa nhạc đặc biệt. Đó là lần đầu tiên trên TP.HCM sẽ vang lên những công trình nghệ thuật giao hưởng, thanh nhạc được sáng tác bởi 4 nhạc sĩ Việt Nam và 4 nhạc sĩ Trung Quốc, mỗi bên có một nhà thơ tham gia.
Đây là kết quả của sự hợp tác sáng tạo giữa Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Học viện Nghệ thuật Quảng Tây, Trung Quốc với 4 phần của cấu trúc như một liên khúc, một bức tranh liên hoàn về tình hữu nghị được vang lên".
Trong hòa nhạc, khán giả được nghe các giai điệu dân ca của mỗi người, các bài hát nổi tiếng được lưu truyền nhiều năm, âm hưởng nhạc cụ dân tộc như đàn tính, đàn nguyệt, đàn bầu..., tiết tấu trống sôi động và những giọng ca tuyệt vời của cả hai nước. Đêm nhạc đã được công diễn lần đầu tiên trong Festival Trung Quốc - ASEAN lần thứ 14 tại Trung tâm Văn hóa nghệ thuật Quảng Tây, Nam Ninh vào ngày 26-10 vừa qua.

Các tiết mục giao hưởng mang đến cho khán giả cảm xúc hòa quyện, kết nối văn hóa, tình hữu nghị giữa Việt Nam - Trung Quốc - Ảnh: THANH HIỆP
"Tác phẩm được viết bởi 8 nhạc sĩ khác nhau nhưng cùng chung một nhịp đập trái tim, cùng chung một chủ đề là gìn giữ bền lâu giữa hai dân tộc Việt - Trung, cùng hướng tới tương lai tươi sáng" - nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân nói.
Ông Trương Đức Sơn, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội, chúc chương trình Hòa nhạc Giao hưởng hữu nghị Việt - Trung thành công tốt đẹp, chúc tình hữu nghị giữa hai nước "mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững".

NSND Tạ Minh Tâm và nhạc sĩ Giáng Son, thành viên Hội đồng nghệ thuật, trao huy chương bạc cho các nghệ sĩ tham gia dự thi tại liên hoan - Ảnh: THANH HIỆP

Các nghệ sĩ biểu diễn tại buổi hòa nhạc Giao hưởng Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc - Ảnh: THANH HIỆP
Hòa nhạc quy tụ đông đảo nghệ sĩ Việt Nam - Trung Quốc
Chương trình Hòa nhạc Giao hưởng hữu nghị Việt - Trung gồm 4 chương và 2 ca khúc. Chương 1 là Hồng Hà - Trường Giang, với tác phẩm giao hưởng Hồng Hà - Trường Giang cùng chảy ra biển lớn của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, tác phẩm giao hưởng Mùa xuân trên sông Bắc Lôn của nhạc sĩ Lữ Quân Huy.
Chương 2 là Dòng chảy qua những tháng năm với song tấu đàn bầu - đàn nguyệt và dàn nhạc giao hưởng Khúc tương tri, cùng ca khúc Dòng sông tình bạn của nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh; cùng giao hưởng Trái tim hòa nhịp của nhạc sĩ Đới Vĩ.
Chương 3 mang tên Đồng hành gồm giao hưởng Hòa điệu sắc màu của nhạc sĩ Nguyễn Xuân Bắc, giao hưởng Ấn tượng ngày 3 tháng 3 của nhạc sĩ Hầu Đạo Huy; ca khúc Trước cổng hữu nghị quan của nhạc sĩ Đới Vĩ, lời Việt nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân.
Chương 4 mang tên Tình bạn mãi mãi xanh tươi gồm giao hưởng Ngày hội của nhạc sĩ Phạm Ngọc Khôi, giao hưởng Tình bạn mãi mãi xanh tươi của nhạc sĩ Chung Tuấn Trình. Chỉ huy dàn nhạc 4 chương gồm nhạc trưởng Trần Nhật Minh và nhạc trưởng Lê Ha My.


Nhạc trưởng Trần Nhật Minh và nhạc trưởng Lê Ha My cảm ơn khán giả thưởng thức đêm nhạc - Ảnh: THANH HIỆP


Tất cả các nghệ sĩ hai nước cùng hòa vang bài hát Việt Nam - Trung Hoa kết thúc đêm nhạc - Ảnh: THANH HIỆP
Hòa nhạc khép lại với ca khúc Việt Nam - Trung Hoa do các ca sĩ NSƯT Khánh Ngọc, Đào Mác của Việt Nam và Ngõ Uy, Lưu Lộ của Trung Quốc thể hiện, cùng nhạc trưởng Thái Ương.
Kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc với chương trình hòa nhạc hữu nghị, Hội Nhạc sĩ Việt Nam tặng kỷ niệm chương vì sự hợp tác âm nhạc Việt Nam - Trung Quốc cho các nhạc sĩ, nghệ sĩ Trung Quốc gồm: nhạc sĩ Hầu Đạo Huy, Lữ Quân Huy, Đới Vĩ, Chung Tuấn Trình, giáo sư Lương Thiệu Vũ, các nghệ sĩ Ngõ Uy và Lưu Lộ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận