07/01/2015 15:05 GMT+7

​Hoa mai ở Huế nở sớm

NGỌC HIỂN
NGỌC HIỂN

TTO - Còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng hoa mai ở Huế đã trổ bông. Các hộ trồng mai đứng trước nguy cơ vụ hoa mai tết trắng tay.

Một vườn mai ở phường Trường An đã tàn bông và đâm chồi non dù mới giữa tháng 11 âm lịch - Ảnh: Ngọc Hiển
Một vườn mai ở phường Trường An đã tàn bông và đâm chồi non dù mới giữa tháng 11 âm lịch - Ảnh: Ngọc Hiển

Các vườn mai tại ba phường Thủy Xuân, An Tây, Trường An (TP Huế), nơi chuyên cung cấp mai cắt cành cho chợ hoa tết Huế, đã rụng lá và nở vàng.

Ông Lê Văn Thức, chủ vườn mai tại phường Trường An, cho biết những năm gần đây thời tiết mùa đông quá bất thường nên mai trồng vườn rất khó kiểm soát được thời điểm nở.

Theo ông Thức, năm nay giá hoa mai của Huế sẽ có khả năng cao hơn mọi năm bởi rất ít cây nở đúng dịp tết.

Tương tự, tại vườn mai của ông Lê Ba (phường An Tây), có đến phân nửa chậu hoa mai đã bung nở và bắt đầu đâm lá non. Đây cũng là tình trạng chung của nhiều hộ trồng mai chậu ở Huế.

Ông Nguyễn Hữu Vấn, chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Thừa Thiên – Huế, chủ vườn mai Tịnh Gia Viên, cho biết nếu thời tiết vẫn ấm như mấy ngày vừa qua thì có thể  80% hoa mai tại Huế sẽ nở trước tết.

Theo ông Vấn, năm nay có một tháng nhuận cộng với thời tiết mùa đông ít lạnh, trời  nắng nhiều là nguyên nhân dẫn đến tình trạng hoa mai ở Huế nở sớm.

NGỌC HIỂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên