08/10/2014 16:59 GMT+7

Hoa Kỳ tài trợ 700.000 USD tu bổ Triệu Tổ Miếu (Huế)

TRẦN DƯƠNG
TRẦN DƯƠNG

TTO - Ngày 8-10, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tài trợ cho tỉnh Thừa Thiên - Huế 700.000 USD thực hiện dự án bảo tồn, tu bổ di tích Triệu Tổ Miếu (trong khu Đại Nội - Huế).

Di tích Triệu Tổ Miếu nằm trong khu di tích Đại Nội – Huế
Di tích Triệu Tổ Miếu trong khu di tích Đại Nội - Huế

Theo đó, dự án bảo tồn, tu bổ phần tiền điện với các hoạt động chính như: tư liệu hóa (ghi chép, đo đạc, chụp ảnh, đo vẽ, thí nghiệm trên vật liệu); hạ giải công trình, đánh dấu cấu kiện và thi công công trình. 

Dự án có tổng vốn đầu tư là 16 tỉ đồng, tương đương 759.236 USD, trong đó tài trợ từ phía Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hơn 14,7 tỉ (700.000 USD), còn lại là đối ứng của tỉnh Thừa Thiên - Huế hơn 1,2 tỉ đồng.

Triệu Tổ Miếu được xây dựng vào năm Gia Long thứ 3 (1804), là nơi thờ Triệu Tổ Tĩnh Hoàng đế Nguyễn Kim và hoàng hậu, có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa và nghệ thuật, mang đậm bản sắc văn hóa kiến trúc Huế.

Tuy nhiên, hiện nay một số hạng mục của kiến trúc này đã bị xuống cấp.

Trước đó vào đầu năm 2014, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng tài trợ gần 30.000 USD để phục chế ba án thờ bên trong Triệu Tổ Miếu.

TRẦN DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên