Sau gần ba tiếng vật lộn với lửa, nước và giá rét (nhiệt độ ngoài trời 11-13oC), cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Công an tỉnh Thái Bình mới dập tắt hoàn toàn được vụ hỏa hoạn.
Thống kê bước đầu của Công an tỉnh cho thấy có tổng số 72 quầy hàng tại chợ Bo bị lửa thiêu hủy, trong đó có 54 quầy của tư thương (chủ yếu bán vải vóc, hàng mã…) và 18 quầy hàng của Hợp tác xã Đồng Lợi (chuyên gia công các sản phẩm cơ khí, phụ kiện xe máy…), thiệt hại ước khoảng vài trăm triệu đồng. Rất may mắn, không có thiệt hại về người.
Trao đổi với TTO ngay từ hiện trường vụ hỏa hoạn, đại tá Phạm Quý Ngọ-giám đốc Công an tỉnh Thái Bình- cho biết cơ quan điều tra đang tập trung xác định nguyên nhân cháy, song qua tìm hiểu sơ bộ thì sáng và trưa mùng 2 tết, nhiều bà con tiểu thương đã đến mở cửa quầy hàng, thắp hương và đốt vàng mã.
Nhiều khả năng tàn tro gặp gió bốc lên và bắt vào vật liệu dễ cháy trong khu chợ, gây ra hỏa hoạn. Ngay khi nhận được tin báo, mặc dù đang trong ngày tết, Công an tỉnh đã huy động gấp hơn 300 cán bộ, chiến sĩ gồm các lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, cảnh sát bảo vệ, cảnh sát giao thông… cùng toàn bộ Ban giám đốc đến ngay hiện trường. Riêng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy triển khai toàn bộ 7 xe cứu hỏa và 2 xe bơm nước hiện có vào dập lửa.
Tuy nhiên, do địa hình chợ tạm khó tiếp cận nên lực lượng chữa cháy phải mất nhiều thời gian mới đưa được phương tiện vào. Khoảng 600m3 nước của hai hợp tác xã Phương Đông và Đồng Lợi kế bên khu chợ tạm đã được huy động để dập lửa, ngăn không cho đám cháy lan sang các nhà dân gần đó.
Được biết từ khi triển khai dự án cải tạo chợ Bo, cơ quan quản lý chợ đã tiến hành chặn hai đầu đường Phan Chu Trinh (phường Bồ Xuyên, thị xã Thái Bình) để làm chợ tạm lấn ngay trên lòng đường. Các quầy hàng được ngăn bằng lưới thép B40, trên lợp tôn, mỗi quầy rộng khoảng 5m2, rất khó cho xe cứu hỏa tiếp cận khi có sự cố.
Công an tỉnh đã nhiều lần kiến nghị về điểm bất hợp lý này nhưng không được cơ quan có thẩm quyền xem xét, lưu tâm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận