05/11/2018 21:45 GMT+7

Hoa hậu Trái đất - Miss Earth - từng bị chỉ trích nhiều nhất

TIẾN VŨ - BÌNH AN
TIẾN VŨ - BÌNH AN

TTO - Dù được đánh giá là một trong những đấu trường nhan sắc lớn nhất thế giới, nhưng lịch sử 18 năm của Miss Earth nhận về rất nhiều chỉ trích và từng bị khán giả tẩy chay.

Hoa hậu Trái đất - Miss Earth - từng bị chỉ trích nhiều nhất - Ảnh 1.

Nhìn vào bảng thống kê này, không khó hiểu vì sao Miss Earth bị khán giả cho là sân nhà của Philippines - Ảnh: Wikipedia

Miss Earth - Hoa hậu Trái đất là cuộc thi sắc đẹp được tổ chức bởi tập đoàn Carousel Productions của Philippines. Qua 18 lần tổ chức, đến nay cuộc thi nhận được sự chú ý của nhiều nước khi có số thí sinh tham gia đông đảo, chỉ sau Hoa hậu Thế giới Hoa hậu Hoàn vũ.

Tuy nhiên, Miss Earth đã hứng nhiều chỉ trích kể từ khi được tổ chức vào năm 2001. Nhiều người dùng mạng từng kêu gọi tẩy chay cuộc thi khi cho rằng ban giám khảo đã quá ưu ái "gà nhà", tức Philippines.

Bằng chứng là trong lịch sử 18 năm của Miss Earth, Philippines giữ kỷ lục cả về số lần đăng cai cuộc thi (15/17 lần) và số vương miện (4 lần đăng quang vào 2008, 2014, 2015 và 2017).

Như vậy, nếu người đẹp Ecuador - Katherine Espín không đăng quang vào năm 2016 thì Philippines đã xác lập kỷ lục 4 năm liên tiếp đăng quang Hoa hậu Trái đất, điều chưa từng xảy ra ở lịch sử các đấu trường sắc đẹp quốc tế.

Dù thực sự mà nói, hầu hết người đẹp Philippines lên ngôi tại cuộc thi này đều được dư luận cho là thiếu thuyết phục.

Hoa hậu Trái đất - Miss Earth - từng bị chỉ trích nhiều nhất - Ảnh 2.

Ngay sau khi đại diện Việt Nam - Phương Khánh đăng quang Miss Earth 2018, nhiều tin đồn về người đẹp xuất hiện như mua giải, được thiên vị, phẩu thuật thẩm mĩ - Ảnh: Miss Earth

Miss Earth từng nằm trong hệ thống Grand Slam (hệ thống ghi nhận các cuộc thi nhan sắc được tổ chức một cách quy mô, chuyên nghiệp và có ảnh hưởng rộng lớn) và là 1 trong 6 cuộc thi sắc đẹp lớn nhất hành tinh theo bình chọn của chuyên trang sắc đẹp uy tín Global Beauties.

Đến năm 2013, đấu trường nhan sắc này đã chính thức bị loại ra khỏi hệ thống Grand Slam do những tiêu cực liên tục xuất hiện trong cuộc thi, đặc biệt là vấn nạn mua giải.

Đánh giá từ Global Beauties đã kịp thời cho thấy sự tụt hạng đáng kể của cuộc thi sắc đẹp từng lớn thứ ba trên thế giới. Thay thế cho vị trí của Hoa hậu Trái đấtHoa hậu Hòa bình Quốc tế, một cuộc thi mới nổi nhưng đã nhanh chóng thăng hạng, dành được tình cảm của khán giả nhiều nơi.

Hoa hậu Trái đất - Miss Earth - từng bị chỉ trích nhiều nhất - Ảnh 3.

Á hậu Phương Nga lọt top 10 Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2018 - Ảnh: FBNV

Đầu tiên là bê bối của bà Lorraine Schuck - chủ tịch của cuộc thi Miss Earth xảy ra năm 2012 sau khi tờ báo của Nga Komsomolskaya Pravda đăng phóng sự điều tra với clip ghi lại cảnh phóng viên giả danh là khách hàng để thương lượng với bà Schuck về cái giá 4 triệu USD cho ngôi vị hoa hậu.

Đoạn clip lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Bà Schuck sau đó đã lên tiếng cho rằng đây là một sự hiểu lầm và những lời lẽ của bà bị bóp méo. Tuy nhiên, hình ảnh và sự uy tín của cuộc thi nhanh chóng xuống dốc không phanh trong mắt khán giả.

Hoa hậu Trái đất - Miss Earth - từng bị chỉ trích nhiều nhất - Ảnh 4.

Bà Lorraine.E. Schuck (ngoài cùng bên phải) cùng các thí sinh và giám khảo Miss Earth 2016 - Ảnh: Miss Earth

Năm 2017, khi làn sóng chỉ trích ban tổ chức Miss Earth dâng tới đỉnh điểm sau chiến thắng gây tranh cãi của Karen Ibasco vì nhan sắc của cô được cho là khó chấp nhận cho danh xưng hoa hậu.

Hoa hậu Trái đất - Miss Earth - từng bị chỉ trích nhiều nhất - Ảnh 5.

Nhan sắc gây tranh cãi nhất lịch sử Miss Earth là đại diện của chính nước chủ nhà Philippines - Ảnh: Miss Earth

Trên Instagram của Karen Ibasco, nhiều khán giả đã để lại bình luận chê bai không tiếc lời:

"Nếu các bạn cố nhìn kĩ phần mũi và cằm của cô ấy, thật kinh hãi làm sao! Có lẽ cô ấy đã tiêm quá nhiều botox vào khuôn mặt của mình", "Hoa hậu xấu nhất từ trước đến giờ", "Cô ấy là Miss Halloween 2017 chứ không phải là nữ hoàng Miss Earth", "Cô chưa đủ đẹp để chiến thắng đâu, có gì mà tự hào chứ?".

Tuy nhiên, cô hoa hậu này vẫn bỏ ngoài tai làn sóng phẫn nộ từ dư luận.

"Hoa hậu Trái đất Karen Ibasco không bận tâm về những người ghét cô" là tựa đề và cũng là nội dung bao quát phần giải thích của người đẹp sinh năm 1990 được tờ Rappler của Philippines đăng tải vào thời điểm đó.

Hoa hậu Trái đất - Miss Earth - từng bị chỉ trích nhiều nhất - Ảnh 6.

Hoa hậu Trái đất 2016 Katherine Espin (Ecuador) dính nghi vẫn phẫu thuật thẩm mỹ, mặc váy của thí sinh khác trong đêm chung kết - Ảnh: Miss Earth

Trong một bê bối cũng liên quan tới Miss Earth vào năm 2016, đại diện nhan sắc của Philippines là Imelda Bautista Schweighart từng gây phẫn nộ khi trong một video trò chuyện, cô nói rằng Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hành động giống lãnh đạo phát xít Đức Adolf Hitler.

Chưa hết, đại diện của Philippines còn tố cáo đương kim Hoa hậu Trái đất 2016 phẫu thuật thẩm mỹ gương mặt và bộ ngực. Schweighart còn tố Espin đã mặc đầm dạ hội của cô trong đêm chung kết.

Cuộc đấu đá này đã hé lộ một phần hậu trường xấu xí giữa các người đẹp thi hoa hậu vốn ít khi được truyền thông nhắc tới. Nhiều người cho rằng Schweighart không đủ phẩm chất để đại diện Philippines tham gia một cuộc thi lớn như vậy.

Phần thi ứng xử của Phương Khánh tại Hoa hậu Trái đất 2018

Về Miss Earth 2018 - cuộc thi mà Phương Khánh vừa giành chiến thắng, phần lớn người hâm mộ cho rằng đây là lần tổ chức ít mang tai tiếng nhất trong những năm gần đây. Tuy nhiên, chương trình vẫn có những hạn sạn ngớ ngẩn khiến người xem khó chịu, đặc biệt ở khâu tổ chức của sự kiện.

"Khi nào thì Miss Earth mới có thể thuê được một thông dịch viên tử tế cho các thí sinh không nói tiếng Anh đây chứ? Thôi nào Ban tổ chức Miss Earth à! Hãy cải thiện cuộc thi hơn nữa", tài khoản Ap mar Duj ‏chỉ trích.

Hoa hậu Trái đất - Miss Earth - từng bị chỉ trích nhiều nhất - Ảnh 8.

Hoa hậu Trái đất 2017 Karen Ibasco vẫn có mặt trong Big5 Queens of 2017 - Ảnh: Missology

Nếu Global Beauties đã khai trừ sự có mặt của Miss Earth ra khỏi danh sách những cuộc thi nhan sắc lớn nhất thế giới thì diễn đàn Missology vẫn giữ nguyên các vị trí trong Big5 gồm: Hoàn vũ, Thế giới, Quốc tế, Trái đấtSiêu quốc gia.

Tuy chất lượng thí sinh đi xuống, liên tục xuất hiện những bê bối chấn động truyền thông nhưng theo Missology thì Hoa hậu Trái đất vẫn là cuộc thi sắc đẹp có thông điệp ý nghĩa khi nhắm thẳng vào hoạt động bảo vệ môi trường thông qua các dự án, hành động cụ thể, thiết thực.

Trên thực tế, đến thời điểm hiện tại cuộc thi vẫn nhận được sự ủng hộ, đồng hành của các tổ chức uy tín như Chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc (UNEP), Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF).

Theo bạn, Miss Earth có xứng đáng nằm trong Big5 hay không?

Vương miện Miss Earth Việt Nam nổi bật với 5 viên ngọc bích Vương miện Miss Earth Việt Nam nổi bật với 5 viên ngọc bích

TTO - Chiếc vương miện ấn tượng với 5 viên ngọc bích màu xanh, tượng trưng cho 5 châu lục hợp thành trái đất bao la, rộng lớn, cho ngũ hành với kim, mộc, thủy, hỏa, thổ giao thoa kiến tạo nên đất trời.

TIẾN VŨ - BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên